Tết lành mạnh, an toàn, tiết kiệm
Trong không khí hân hoan, phấn khởi chào năm mới Bính Ngọ 2026, Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã có kỳ nghỉ lễ vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Nhiều địa phương đã đón những vị khách “xông đất” đầu tiên, mở đầu năm mới với niềm tin và kỳ vọng bứt phá. Trên các công trường xây dựng công trình trọng điểm, không khí diễn ra khẩn trương, sôi nổi với tinh thần “3 ca, 4 kíp”, thể hiện quyết tâm cao đưa các dự án về đích đúng hạn.
![]() |
| Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh tham gia Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ. |
Tết lành mạnh, tiết kiệm, an vui
Xuân Bính Ngọ 2026 gõ cửa Tuyên Quang trong một không gian tràn ngập sắc màu và cảm xúc. Giữa tiết trời trong trẻo, nắng hanh vàng nhẹ vương trên những nhành hoa, không khí Tết lan tỏa từ những phố phường đến tận những bản làng xa xôi nhất của vùng cao nguyên đá. Đây không chỉ là một mùa Xuân mới, mà còn là mùa của sự sum vầy, thắt chặt tình đoàn kết giữa các dân tộc anh em trên mảnh đất giàu truyền thống.
Ngay từ đêm Giao thừa - thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới (đêm 17-2) trở nên thiêng liêng hơn bao giờ hết khi bầu trời Tuyên Quang được thắp sáng bởi 4 điểm bắn pháo hoa rực rỡ. Từ khu vực Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ (phường Minh Xuân) đến đỉnh Núi Cấm (phường Hà Giang 1), hay từ Đồn Cao (xã Đồng Văn) ngược lên Cột cờ Quốc gia Lũng Cú, hàng nghìn người dân đã quây quần bên nhau, cùng trao đi những lời chúc an khang trong tiếng pháo reo giòn giã. Đây là lần đầu tiên sau khi hai tỉnh hợp nhất, một “bữa tiệc” pháo hoa quy mô lớn được tổ chức đồng loạt, tạo điều kiện cho đồng bào ở mọi vùng miền cùng thưởng lãm và cảm nhận hơi thở mùa xuân đang về.
Trong suốt những ngày Tết, từ mùng Một đến mùng Ba, nếp xưa truyền thống vẫn được các gia đình người Mông, Tày, Dao, Nùng, Mông, Cao Lan… giữ gìn trọn vẹn. Bên mâm cơm cúng gia tiên ấm cúng, bà con thành kính báo công với tổ tiên và cầu chúc cho một năm mới mưa thuận gió hòa, bản làng ấm no. Những lời thăm hỏi, chúc Tết nồng hậu của láng giềng, họ hàng đã làm dày thêm sợi dây gắn kết cộng đồng.
Xuân Bính Ngọ năm nay thực sự là một ngày hội lớn của văn hóa dân gian. Tại nhiều địa phương, nhất là các xã vùng cao, bà con khoác lên mình bộ trang phục truyền thống rực rỡ, tụ họp vui hội, giao lưu múa khèn, thổi sáo, chơi ném pao, đánh yến, kéo co, tạo nên không khí vừa tưng bừng, vừa đậm đà bản sắc.
![]() |
| Nhân dân xã Sủng Máng giao lưu các môn thể thao truyền thống trong ngày đầu xuân. Ảnh: Trần Kế |
Các xã, phường ở trung tâm những ngày đầu năm cũng đông vui không kém. Chợ Xuân, hội xuân, các chương trình văn nghệ quần chúng, thể thao thu hút đông đảo người dân tham gia. Nhiều gia đình tranh thủ du Xuân đầu năm tại các điểm danh thắng, khu di tích lịch sử trên địa bàn, tạo nên dòng người nhộn nhịp nhưng trật tự, văn minh.
Đặc biệt, du lịch dịp Tết năm nay chứng kiến sự “bùng nổ” chưa từng có. Theo thống kê sơ bộ, chỉ tính từ 27 tháng Chạp đến mùng 6 Tết, tỉnh đã đón hơn 252 nghìn lượt khách. Trong đó, có hơn 15 nghìn lượt khách quốc tế và gần 237 nghìn lượt khách nội địa tìm về để trải nghiệm vẻ đẹp của vùng cao. Những cung đường uốn lượn trên cao nguyên đá Đồng Văn, dốc Thẩm Mã hùng vĩ hay dòng sông Nho Quế xanh trong trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Dù lượng khách đông đúc khiến giao thông tại các khu vực trọng điểm như xã Đồng Văn, Lũng Cú đôi lúc bị ùn tắc vào ngày mùng 3 và mùng 4 Tết, nhưng chính điều này đã cho thấy sức hút mãnh liệt của vùng đất di sản.
Đáng ghi nhận, cùng với không khí vui Xuân, các lực lượng chức năng duy trì nghiêm chế độ trực Tết, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và an toàn thực phẩm. Nhờ vậy, Tết Bính Ngọ 2026 trên quê hương Tuyên Quang diễn ra trong không khí an toàn, đầm ấm, nghĩa tình.
Bắt tay ngay vào công việc sau Tết
Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về “đón Tết cổ truyền vui tươi, an toàn nhưng không quên nhiệm vụ”, ngay sau kỳ nghỉ lễ, các cấp, ngành và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã nhanh chóng chuyển trạng thái, bắt tay ngay vào công việc với tâm thế sẵn sàng.
![]() |
| Các đội tham gia Hội đua thuyền trên sông Lô Xuân Bính Ngọ 2026. |
Ngay từ ngày mùng 5, mùng 6 Tết, các tổ công tác của UBND tỉnh đã đồng loạt ra quân, trực tiếp kiểm tra tiến độ, đồng thời thăm hỏi và động viên đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân đang nỗ lực làm việc trên các công trường trọng điểm. Tại dự án Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh và các dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới, khí thế lao động diễn ra khẩn trương, thể hiện quyết tâm cao độ của các đơn vị thi công. Tại dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường cách mạng từ xã Tân Trào đến xã Trung Yên sau hơn 2 tháng thi công, các hạng mục hiện đều đảm bảo kế hoạch đề ra. Sự quyết tâm này nhằm đảm bảo mục tiêu thông xe kỹ thuật vào tháng 4-2026 và nỗ lực hoàn thành toàn bộ dự án trước ngày 19-5-2026.
Trong những ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các nhà thầu đã duy trì ca, kíp làm việc liên tục với tinh thần “xuyên lễ, xuyên Tết”. Sự sâu sát của các đồng chí lãnh đạo tỉnh ngay những ngày đầu xuân là nguồn cổ vũ lớn để các đơn vị thi công giữ vững tiến độ và chất lượng cho những công trình quan trọng của tỉnh.
Song song với khí thế khẩn trương trên các công trường trọng điểm, cộng đồng doanh nghiệp, các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh cũng chủ động triển khai kế hoạch sản xuất, kinh doanh với nhiều mục tiêu đột phá trong năm 2026.
![]() |
| Công nhân làm việc tại Tổng công ty May Tuyên Quang LGG trong ngày đầu năm mới. |
Ghi nhận thực tế Khu công nghiệp Long Bình An, khí thế lao động đã diễn ra sôi nổi, khẩn trương ngay từ những ngày đầu năm mới. Tại Công ty Cổ phần Giấy An Hòa, các dây chuyền sản xuất bột giấy và giấy viết đã vận hành hết công suất để hiện thực hóa mục tiêu duy trì đà tăng trưởng doanh thu và nộp ngân sách nhà nước vượt kế hoạch trong năm 2026. Tương tự, tại Công ty TNHH MSA-YB, hàng nghìn công nhân may mặc đã trở lại xưởng sản xuất với tinh thần trách nhiệm cao, tập trung hoàn thiện các đơn hàng xuất khẩu sang thị trường Mỹ và châu Âu.
Không đứng ngoài cuộc đua đổi mới, các đơn vị kinh tế tập thể cũng thể hiện quyết tâm bứt phá mạnh mẽ. Điển hình như trong ngành chè, các hợp tác xã nông nghiệp đã chủ động xúc tiến thương mại, kết nối hợp tác xuyên biên giới ngay từ tháng Giêng để tìm kiếm cơ hội xuất khẩu sang các thị trường tiềm năng như Trung Quốc, Nhật Bản. Đặc biệt, xu hướng sản xuất gắn liền với du lịch trải nghiệm cũng đẩy mạnh, không chỉ dừng lại ở việc bán sản phẩm thô mà còn kiến tạo hệ sinh thái du lịch xanh. Sự chuyển mình linh hoạt từ các doanh nghiệp, hợp tác xã đã tạo nên những mảnh ghép đầu tiên cho bức tranh kinh tế khởi sắc trong năm mới, hứa hẹn một năm 2026 nhiều thắng lợi.
Năm mới Bính Ngọ 2026 mở ra với nhiều mong ước và hy vọng bình an, hạnh phúc. Trong những ngày đầu Xuân, người dân trên khắp địa bàn tỉnh, từ những bản làng vùng cao đến phố phường nhộn nhịp đã cùng đón Tết Nguyên đán ấm áp, yên vui. Tất cả khởi đầu cho một hành trình mới đầy hứa hẹn, nơi sắc xuân truyền thống hòa quyện cùng khí thế lao động hăng say, tạo động lực mạnh mẽ để Tuyên Quang bứt phá, vươn mình trong năm 2026.
Diệu Kế - Thùy Lê














Ý kiến bạn đọc