Vì mục tiêu tăng trưởng bền vững
Giữa chuyển động không ngừng của nền kinh tế, công nghiệp được tỉnh xác định là một trong những trụ cột quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo việc làm. Bức tranh công nghiệp của tỉnh những năm gần đây đang dần hiện rõ gam màu xanh của phát triển bền vững, kinh tế tuần hoàn và thân thiện với môi trường.
![]() |
| Hoạt động sản xuất tại Công ty Cổ phần may LGG Tuyên Quang. |
Trụ cột của tăng trưởng
Thời gian qua, ngành Công thương nỗ lực tạo chuyển biến tích cực trong phát triển công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp chế biến, chế tạo và năng lượng. Định hướng xuyên suốt được xác lập rõ ràng đó là phát triển công nghiệp không chỉ để tăng trưởng nhanh mà phải tăng trưởng xanh, hài hòa giữa kinh tế, môi trường và xã hội.
Tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, dễ nhận thấy sự hiện diện ngày càng rõ của các nhà máy chế biến sâu. Giai đoạn 2020 - 2025, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo của tỉnh phát triển ổn định, đúng định hướng, tập trung vào các lĩnh vực có lợi thế như chế biến gỗ, chế biến chè, chế biến thực phẩm, chế biến kim loại… Nhiều nhà máy chế biến sâu đã đi vào hoạt động, đóng góp trên 60% giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh. Đồng thời từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị sản xuất, tiêu thụ.
Tỉnh đã thu hút nhiều dự án lớn trong lĩnh vực chế biến lâm sản - một ngành kinh tế mũi nhọn gắn với lợi thế rừng. Tiêu biểu là Nhà máy nhiên liệu sinh khối Erex Sakura với tổng vốn đầu tư trên 478 tỷ đồng; Nhà máy sản xuất gỗ ở Yên Sơn của Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Vinh Tuyên Quang với vốn đầu tư trên 408 tỷ đồng, cùng nhiều dự án sản xuất gỗ ván ép, giấy, viên gỗ nén tại các khu, cụm công nghiệp. Không chỉ đóng góp lớn vào ngân sách, các dự án này còn tạo thêm nhiều việc làm ổn định cho người lao động địa phương, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa.
Song hành với công nghiệp chế biến, lĩnh vực năng lượng tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong bức tranh phát triển chung của tỉnh. Tuyên Quang đã đưa vào vận hành 14 dự án thủy điện với tổng công suất 223,7 MW, nâng tổng số lên 52 nhà máy thủy điện đang hoạt động, đóng góp sản lượng điện trên 4,8 tỷ kWh/năm. Nguồn điện này không chỉ góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia mà còn tạo việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động, đóng góp tích cực vào các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương.
Nhiều nhà máy thủy điện còn chung tay xây dựng đường giao thông nông thôn, trường học, công trình phúc lợi, tạo sự gắn kết giữa doanh nghiệp và cộng đồng. Đáng chú ý, các lòng hồ thủy điện như Thủy điện Tuyên Quang, Chiêm Hóa, Nho Quế đang trở thành những điểm đến du lịch hấp dẫn, thu hút hàng chục nghìn lượt khách mỗi năm. Đây cũng là môi trường thuận lợi để phát triển nuôi trồng thủy sản, mở ra hướng sinh kế mới cho người dân vùng lòng hồ. Ông Hoàng Văn Chiến, Giám đốc Cụm thủy điện Nho Quế cho biết: “Chúng tôi luôn xác định phát triển thủy điện phải gắn với bảo vệ môi trường, hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và cộng đồng, hướng tới phát triển bền vững lâu dài”.
![]() |
| Sản xuất phôi thép tại Công ty Cổ phần Gang thép Tuyên Quang. |
Quyết tâm kiến tạo động lực mới
Trong bối cảnh yêu cầu giảm phát thải, tiết kiệm tài nguyên ngày càng cấp thiết, mô hình kinh tế tuần hoàn đang từng bước được các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp cận và áp dụng. Một số doanh nghiệp đã chủ động triển khai sản xuất sạch hơn, tiết kiệm năng lượng, tái sử dụng phụ phẩm trong chế biến gỗ, nông sản.
Hoạt động khuyến công đóng vai trò “bà đỡ” quan trọng, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới thiết bị, thay thế công nghệ lạc hậu, tiêu hao nhiều năng lượng và gây ô nhiễm. Đặc biệt, việc tái sử dụng phế phẩm trong các nhà máy chế biến nông, lâm sản, sản xuất than viên nén, nhiên liệu sinh khối đã góp phần giảm phát thải, nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên liệu, đúng tinh thần kinh tế tuần hoàn. Những nỗ lực này đã đóng góp tích cực vào tăng trưởng GRDP của tỉnh, nhất là khu vực công nghiệp - xây dựng, đồng thời tạo nền tảng cho phát triển bền vững trong dài hạn.
Ông Hoàng Minh Sơn, Giám đốc Hành chính nhân sự, Công ty Cổ phần Giấy An Hòa, Khu công nghiệp Long Bình An cho biết: Công ty đã đầu tư 1 nhà máy điện sinh khối với công suất 20 MW phục vụ sản xuất của nhà máy, đồng thời xem xét sử dụng mái nhà xưởng với diện tích hơn 40.000 m2 để lắp năng lượng mặt trời điện áp mái phục vụ cho sản xuất, kinh doanh, từ đó giúp tiết kiệm chi phí sản xuất.
Với quan điểm nhìn thẳng hạn chế để bứt phá, ngành công nghiệp của tỉnh nhận rõ tỷ lệ chế biến sâu trong nông, lâm sản còn thấp; số dự án lớn tham gia chuỗi giá trị chưa nhiều. Việc thu hút các dự án năng lượng tái tạo như điện sinh khối, điện gió, điện mặt trời còn hạn chế. Công nghệ sản xuất của nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn lạc hậu, mức độ ứng dụng công nghệ sạch, tiết kiệm năng lượng chưa cao. Quá trình chuyển đổi sang kinh tế tuần hoàn còn chậm, tỷ lệ tái chế, tái sử dụng tài nguyên thấp, thiếu sự liên kết giữa các doanh nghiệp để hình thành chuỗi tuần hoàn khép kín. Hạ tầng một số khu, cụm công nghiệp chưa đồng bộ, tỷ lệ lấp đầy thấp; công tác tạo quỹ đất sạch còn gặp khó khăn, ảnh hưởng đến thu hút đầu tư, nhất là các dự án công nghệ cao.
Đồng chí Trần Việt Thế, Phó Giám đốc Sở Công thương chia sẻ: Để hiện thực hóa mục tiêu phát triển công nghiệp theo hướng xanh, tuần hoàn và công nghệ cao, ngành xác định rõ các nhóm giải pháp trọng tâm về hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo hành lang pháp lý thuận lợi, đặc biệt ưu tiên các dự án chế biến sâu, năng lượng tái tạo, công nghiệp công nghệ cao. Song song với đó là phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo theo chuỗi giá trị, gắn với xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc và áp dụng mô hình sản xuất sạch hơn.
Trong lĩnh vực năng lượng, tỉnh tập trung kêu gọi các nhà đầu tư có tiềm lực, kinh nghiệm để triển khai các dự án theo Quy hoạch điện VIII, ưu tiên điện sinh khối, năng lượng tái tạo, phù hợp điều kiện tự nhiên. Việc mở rộng tín dụng xanh, quỹ xanh, ưu đãi thuế sẽ là đòn bẩy thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi công nghệ. Cùng với đó, tỉnh đẩy mạnh thu hút công nghiệp công nghệ cao, công nghệ kết nối, từng bước hình thành các cụm liên kết ngành; đầu tư đồng bộ hạ tầng các khu, cụm công nghiệp theo hướng sinh thái, thông minh; hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh.
Với quyết tâm chính trị cao, sự đồng hành của doanh nghiệp và người dân, công nghiệp Tuyên Quang đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững của tỉnh trong giai đoạn mới.
Kim Tiến












Ý kiến bạn đọc