Họp phiên thứ 24 Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia trọng điểm ngành Giao thông vận tải

14:49, 05/03/2026

Sáng 5-3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc Phiên họp thứ 24 của Ban Chỉ đạo. Phiên họp được kết nối trực tuyến đến các địa phương trong cả nước.

Các đại biểu tham gia phiên họp tại điểm cầu tỉnh Tuyên Quang
Các đại biểu tham gia phiên họp tại điểm cầu tỉnh Tuyên Quang.

Tại phiên họp lần thứ 23 ngày 30/01/2026, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo đã giao 28 nhiệm vụ cho các bộ, ngành và địa phương. Đến nay có 3 nhiệm vụ hoàn thành đúng thời hạn như: Hoàn thành các thủ tục liên quan để phê duyệt báo cáo khả thi dự án Sân bay Gia Bình phục vụ APEC; hoàn thành 214,05 km tuyến chính từ đầu tuyến Quảng Ngãi - Hoài Nhơn đến phí Nam hầm Cù Mông; hoàn thành hệ thống giao thông thông minh và hệ thống thu phí để tổ chức thu phí tại các dự án thuộc cao tốc Bắc -Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020… Ban Chỉ đạo và các địa phương đang tích cực triển khai 23 nhiệm vụ (trong đó 19 nhiệm vụ chỉ đạo thường xuyên, 4 nhiệm vụ chưa đến thời hạn). Còn 2 nhiệm vụ liên quan đến phê duyệt chủ trương đầu tư và giải phóng mặt bằng vẫn chưa đáp ứng tiến độ yêu cầu.

Cả nước đã hoàn thành đưa vào khai thác và thông xe kỹ thuật 3.800 km đường bộ cao tốc, vượt chỉ tiêu Chính phủ đã đề ra. Bộ Xây dựng quyết liệt chỉ đạo thi công hệ thống quản lý giao thông thông minh, thu phí tự động và công trình kiểm soát tải trọng xe trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Các dự án trọng điểm đang được chủ đầu tư, các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nhất là về công tác giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng.

Lãnh đạo Sở Xây dựng Tuyên Quang báo cáo tiến độ thi công cao tốc Tuyên Quang- Hà Giang tại phiên thứ 24 Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia trọng điểm ngành Giao thông vận tải
Lãnh đạo Sở Xây dựng Tuyên Quang báo cáo tiến độ thi công cao tốc Tuyên Quang- Hà Giang tại phiên họp thứ 24 Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia trọng điểm ngành Giao thông vận tải.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Sở Xây dựng Tuyên Quang đã báo cáo tiến độ thi công dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang. Toàn tuyến dài 105 km, đoạn qua tỉnh Tuyên Quang cũ 77km với quy mô 12,5 km đoạn đầu tuyến từ nút giao cao tốc Tuyên Quang- Phú Thọ đến nút giao QL.37 đạt quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh; 64,5 km đang xây dựng 2 làn xe và đang tích cực đầu tư một số hạng mục theo quy mô 4 làn xe. Đoạn qua Hà Giang cũ dài 27 km đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng. Đến nay, toàn tuyến đạt 85% hợp đồng xây lắp. Tỉnh Tuyên Quang - Hà Giang đang quyết liệt chỉ đạo thực hiện thi công “3 ca, 4 kíp” thi công các hạng mục sau thông xe ký thuật ngày 19-12-2025, phấn đấu đến 30 - 4 sẽ đưa vào khai thác. Đồng thời kiến nghị Chính phủ hỗ trợ kinh phí tỉnh Tuyên Quang hoàn thành tuyến theo đúng lộ trình.

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Năm 2025 ghi nhận nhiều thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực, trong đó có giao thông vận tải, tạo đà và khí thế cho năm 2026 và những năm tiếp theo. Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tại nhiều công trường trọng điểm, hàng trăm cán bộ, kỹ sư, công nhân vẫn bám trụ thi công xuyên Tết theo tinh thần “3 ca, 4 kíp” để đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Thời gian qua, nhiều công trình giao thông quan trọng được khởi công, hoàn thành và thúc đẩy triển khai; cả nước đã hoàn thành 3.345 km đường cao tốc, vượt mục tiêu 3.000 km, cơ bản thông xe kỹ thuật toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam từ Cao Bằng đến Cà Mau. Thủ tướng biểu dương nỗ lực, sự cống hiến của các lực lượng tham gia dự án, đồng thời khẳng định kết quả đạt được nhờ sự lãnh đạo của Đảng, sự ủng hộ của Quốc hội, sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ cùng sự vào cuộc của các bộ, ngành, địa phương và sự đồng thuận của nhân dân.

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại để đưa các cầu, nhà ga, bến cảng, tuyến đường vào khai thác đồng bộ, hiện đại; phát huy hiệu quả các tuyến cao tốc và bổ sung các công trình phụ trợ. Đồng thời, rà soát quy hoạch hệ thống cao tốc gắn với phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới mục tiêu đến năm 2030 cả nước có khoảng 5.000 km đường bộ cao tốc; đẩy nhanh đầu tư các tuyến trục ngang, tuyến kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Cùng với đó, các bộ, ngành, địa phương cần tập trung bố trí vốn cho các dự án đang triển khai, hoàn thiện cảnh quan môi trường tại công trình; thực hiện tốt công tác thanh toán, quyết toán, thanh tra, kiểm tra, phòng chống tiêu cực, tham nhũng và khẩn trương phân bổ vốn đầu tư trung hạn trình Quốc hội trong kỳ họp tới.

Tin, ảnh: Trang Tâm


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Công ty Điện lực Tuyên Quang tăng cường tuyên truyền an toàn điện, cảnh báo hóa đơn tăng cao sau dịp Tết Nguyên đán
Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công ty Điện lực Tuyên Quang đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, phục vụ người dân trên địa bàn đón Tết vui tươi, trọn vẹn. Đặc biệt, do nhu cầu sử dụng các thiết bị điện của gia đình thường tăng cao trong kỳ nghỉ lễ, Công ty Điện lực Tuyên Quang đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tuyên truyền và chủ động phương án hỗ trợ, giải đáp cho khách hàng về tình trạng hóa đơn tiền điện tăng cao.
28/02/2026
Kim ngạch xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy tăng 4% so với cùng kỳ
Từ đầu năm 2026 đến nay, hoạt động xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, với kim ngạch hàng hóa tăng 4% so với cùng kỳ năm trước.
27/02/2026
Động lực từ chính sách đất đai mới
Năm 2026 đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi hàng loạt chính sách mới về đất đai và xây dựng chính thức đi vào cuộc sống. Không chỉ dừng lại ở việc tháo gỡ những “nút thắt” tài chính cho người dân, những quy định này còn kỳ vọng tạo dựng một thị trường bất động sản minh bạch, đặt nền móng cho sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững trong kỷ nguyên số.
05/03/2026
Giữ màu xanh đại ngàn
Tuyên Quang được ví như “vàng xanh” của vùng Đông Bắc, nơi hội tụ nhiều cánh rừng nguyên sinh, khu bảo tồn thiên nhiên và vườn quốc gia với hệ sinh thái động, thực vật phong phú. Để giữ màu xanh ấy là sự vào cuộc đồng bộ của các cấp chính quyền, lực lượng kiểm lâm trong công tác trồng, bảo vệ rừng và cả những hương ước, phong tục giữ rừng của bản làng được truyền qua nhiều thế hệ.
04/03/2026