Vận động nông dân phát triển kinh tế

08:23, 04/03/2026

Không chỉ nêu gương trong lao động, sản xuất, người uy tín còn tích cực tuyên truyền khoa học kỹ thuật, kết nối nguồn lực hỗ trợ, trở thành cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân và lan tỏa nhiều mô hình sản xuất hiệu quả trên địa bàn.

 Người uy tín 
xã Hồng Thái 
tuyên truyền người dân 
phát triển kinh tế 
từ nông sản 
của địa phương
Người uy tín xã Hồng Thái tuyên truyền người dân phát triển kinh tế từ nông sản của địa phương

Nhiều mô hình nông nghiệp được người uy tín mạnh dạn thử nghiệm đã mang lại hiệu quả kinh tế cho người nông dân. Tại thôn Xà Phìn, xã Thanh Thủy để “khai phá” thế mạnh từ cây chè Shan tuyết, ông Đặng Văn Háu, người có uy tín đã đi đầu trong sản xuất chè Shan tuyết. Thôn Xà Phìn có hơn 100 ha chè Shan tuyết cổ thụ, để giúp các hộ dân không bị tư thương ép giá, tăng thu nhập khi tiêu thụ chè búp tươi, ông Háu vận động 7 thành viên trong thôn thành lập Hợp tác xã Trà Pèng chuyên thu mua, chế biến chè. Chỉ sau vài tháng hoạt động, Hợp tác xã Trà Pèng do người uy tín Đặng Văn Háu làm Giám đốc đã thu mua hơn 2 tấn chè búp tươi của bà con với giá bán 50.000 đồng/kg, sau đó đóng gói thành phẩm, bán ra thị trường. Hợp tác xã hiện sản xuất 3 dòng trà chính gồm Lục trà, Hồng trà và Bạch trà. Trung bình mỗi năm, hợp tác xã cung ứng ra thị trường hơn 1 tấn chè khô thành phẩm, giá bán từ 1,2 - 2,5 triệu đồng/kg. Chị Cháng Thị Thấy, thôn Xà Phìn chia sẻ: “Gia đình tôi bao đời nay gắn bó với cây chè. Trước kia chè bán không được giá, cuộc sống khó khăn. Nay tham gia hợp tác xã, chè có đầu ra ổn định, thu nhập tăng, bà con vui lắm. Chúng tôi sẽ giữ cây chè Shan Tuyết cho con cháu mai sau”.

Tại xã Hồng Thái, ông Triệu Văn Tá, người uy tín thôn Pắc Khoang, nguyên Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn là tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế. Gắn bó nhiều năm với công tác vận động quần chúng, ông luôn tâm niệm muốn dân tin thì cán bộ, người uy tín phải gương mẫu đi đầu. Từ thực tế sản xuất kém hiệu quả với cây ngô, cây sắn, ông đã mạnh dạn thử nghiệm và vận động bà con chuyển sang trồng cây lê, cây chè Shan tuyết phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng địa phương.

Ông Tá chia sẻ: “Thời gian đầu bà con còn e dè, sợ rủi ro. Tôi phải tự làm trước, chăm sóc, thu hoạch được rồi thì mọi người mới tin và làm theo”. Bằng cách “cầm tay chỉ việc”, ông trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật cho từng hộ, đồng thời kiên trì động viên để bà con yên tâm chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Đến nay, nhiều hộ trong thôn Pắc Khoang đã có nguồn thu nhập ổn định, đời sống được cải thiện rõ rệt.

Không chỉ chú trọng phát triển kinh tế tại chỗ, ông Tá còn tích cực tuyên truyền, vận động người dân tham gia xuất khẩu lao động theo các chương trình của Nhà nước, mở thêm hướng thoát nghèo bền vững cho nhiều gia đình. Từ sự gương mẫu, trách nhiệm của người uy tín, nhiều chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước được triển khai hiệu quả, đi vào cuộc sống.

Những năm gần đây, sản xuất cây trồng vụ đông được xác định là hướng đi quan trọng nhằm nâng cao giá trị trên cùng một đơn vị diện tích, tăng thu nhập cho nông dân. Xã Chiêm Hóa hiện có 60 người uy tín ở các thôn, bản. Đây là những cá nhân tiêu biểu, được bà con tin tưởng, có kinh nghiệm sản xuất và am hiểu điều kiện đất đai, khí hậu của địa phương. Thông qua uy tín và sự gương mẫu, người uy tín đã trực tiếp tuyên truyền, vận động nông dân thay đổi tư duy sản xuất, từng bước chuyển từ canh tác nhỏ lẻ, manh mún sang sản xuất tập trung; lựa chọn các loại cây trồng vụ đông có giá trị kinh tế cao như ngô đông, khoai tây, rau màu các loại.

Ông Tạ Quốc Hiến, người uy tín thôn Đồng Hương cho biết: “Trước tiên mình phải là người chủ động thay đổi, áp dụng những kỹ thuật mới có hiệu quả để tạo niềm tin, giúp Nhân dân yên tâm mở rộng diện tích, hình thành vùng sản xuất vụ đông tập trung”. Không chỉ tiên phong chuyển đổi, ông còn tích cực học hỏi, cập nhật kiến thức mới; phối hợp với cán bộ khuyến nông tuyên truyền về lịch thời vụ, kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh thông qua các buổi sinh hoạt thôn, bản, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng.

Người uy tín chính là hạt nhân trong công tác tuyên truyền, vận động nông dân tập trung sản xuất, phát triển kinh tế. Việc tiếp tục phát huy vai trò, tạo điều kiện để đội ngũ người uy tín hoạt động hiệu quả sẽ góp phần quan trọng đưa sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển theo hướng hàng hóa, nâng cao thu nhập cho người dân.

Bài, ảnh: Ngân Hà


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Công ty Điện lực Tuyên Quang tăng cường tuyên truyền an toàn điện, cảnh báo hóa đơn tăng cao sau dịp Tết Nguyên đán
Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công ty Điện lực Tuyên Quang đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, phục vụ người dân trên địa bàn đón Tết vui tươi, trọn vẹn. Đặc biệt, do nhu cầu sử dụng các thiết bị điện của gia đình thường tăng cao trong kỳ nghỉ lễ, Công ty Điện lực Tuyên Quang đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tuyên truyền và chủ động phương án hỗ trợ, giải đáp cho khách hàng về tình trạng hóa đơn tiền điện tăng cao.
28/02/2026
Ngày 27/2: Giá bạc trong nước và thế giới diễn biến trái chiều
Sáng 27/2, giá bạc trong nước và thế giới diễn biến trái chiều. Bạc thế giới giao dịch quanh ngưỡng 89,69 USD/ounce, bạc trong nước bán ra hơn 88,9 triệu đồng/kg.
27/02/2026
Sửa đổi, bổ sung quy định về đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô-tô đã qua sử dụng
Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư số 08/2026/TT-BCT ngày 25/2/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2020/TT-BCT ngày 22/1/2020 quy định về đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô-tô đã qua sử dụng theo Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).
27/02/2026
Giá vàng ngày 27/2: Vàng nhẫn các thương hiệu tiếp tục giảm sau ngày vía Thần Tài
Giá vàng thế giới hôm nay (27/2) đi ngang, giao dịch ở mức 5.180 USD/ounce khi các nhà đầu tư đang tiếp tục chốt lời sau khi giá tăng lên trên mức 5.200 USD/ounce. Trong nước, giá vàng nhiều thương hiệu giảm giá sau ngày vía Thần Tài. Giá miếng SJC và vàng nhẫn nhiều thương hiệu đang bán ra ở mức 184 triệu đồng/lượng.
27/02/2026