Công ty Điện lực Tuyên Quang tăng cường phòng ngừa tai nạn điện trong mùa mưa bão
Trước nguy cơ mất an toàn điện gia tăng trong mùa mưa bão, Công ty Điện lực Tuyên Quang đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, các trường học và các tổ chức đoàn thể cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng điện an toàn, bảo vệ hành lang lưới điện và phòng tránh tai nạn điện, góp phần bảo đảm an toàn cho cộng đồng.
![]() |
| Điện lực Vị Xuyên phối hợp với UBND xã Vị Xuyên tổ chức Hội nghị tuyên truyền chuyên đề Đảm bảo an toàn lưới điện mùa mưa bão. |
Công tác tuyên truyền đặt lên hàng đầu
Hiện nay, Công ty Điện lực Tuyên Quang đang quản lý vận hành gần 800 km đường dây 110kV và gần 15.000 km đường dây trung, hạ áp, với đặc thù chủ yếu đi qua địa hình đồi núi, cây rừng hiểm trở.
Đối với một tỉnh miền núi như Tuyên Quang, mùa mưa bão không chỉ mang theo dông lốc, sạt lở đất đe dọa trực tiếp đến lưới điện vận hành mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn trong nhân dân. Công ty Điện lực Tuyên Quang đã chủ động đổi mới tư duy: Không tuyên truyền theo kiểu "đến hẹn lại lên" hay đọc báo cáo khô khan, mà lựa chọn cách tiếp cận "mưa dầm thấm lâu", xuyên suốt cả mùa mưa bão.
Giờ đây, đi dọc các xã, phường vào mỗi buổi chiều, người dân đã quen thuộc với các bản tin an toàn điện được phát đều đặn trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở. Tại các nhà văn hóa thôn hay trụ sở UBND xã, các tờ rơi tuyên truyền, hướng dẫn bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp được thiết kế trực quan, dán ở những vị trí dễ thấy nhất để bà con tiện theo dõi. Các văn bản phối hợp cũng được gửi đến chính quyền địa phương nhằm thống nhất triển khai công tác tuyên truyền, tạo sự đồng bộ chặt chẽ giữa ngành Điện và các cấp chính quyền.
Đặc biệt, công tác tuyên truyền còn được mở rộng tới các trường học trên địa bàn. Cán bộ quản lý vận hành lưới điện đã trực tiếp làm việc với các cơ sở giáo dục, đề xuất lồng ghép nội dung an toàn điện vào các buổi sinh hoạt đầu tuần. Qua đó, các em học sinh không chỉ được trang bị kiến thức để tự bảo vệ bản thân mà còn trở thành những tuyên truyền viên nhỏ tuổi, góp phần lan tỏa thông điệp sử dụng điện an toàn tới gia đình và cộng đồng.
Tại các xã vùng sâu, vùng xa, công tác tuyên truyền đòi hỏi sự linh hoạt và sáng tạo hơn. Các tổ công tác quản lý vận hành lưới điện đã kết hợp phát thanh lưu động ngay trong quá trình kiểm tra, phát dọn hành lang tuyến định kỳ hằng tháng. Tiếng loa di động len lỏi qua các khu chợ phiên, trung tâm xã, thôn bản, kịp thời nhắc nhở bà con giữ khoảng cách an toàn với đường dây cao áp.
![]() |
| Điện lực Chiêm Hóa ra quân phát dọn hành lang tuyến. |
Ông Trần Nam Hà, Trưởng Điện lực Vị Xuyên cho biết: Đơn vị đã chủ động gửi văn bản phối hợp tới UBND các xã và các trường học trên địa bàn Vị Xuyên, Việt Lâm, Linh Hồ, Thượng Sơn, Bạch Ngọc, Cao Bồ, Phú Linh và Tân Quang để cùng phối hợp tuyên truyền bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp, ngăn ngừa tai nạn điện trong dân. Đồng thời, để thông tin truyền tải nhanh nhất, đơn vị đề xuất các trưởng thôn tận dụng tối đa hệ thống loa phát thanh và các hội nhóm Zalo, Facebook của thôn. Nhờ vậy, từ người già đến thanh niên đều có thể tiếp cận nhanh chóng các thông tin cứu hộ và an toàn điện.
Ông Phạm Công Khiêm, Phó Trưởng Điện lực Na Hang cho biết: Riêng trong tháng 5-2026, đơn vị đã phối hợp với UBND các xã Hồng Thái và Minh Quang tổ chức các buổi hội nghị trực tiếp tại nhà văn hóa, cấp phát 75 bộ tài liệu trực quan khổ lớn A3 cho các trưởng thôn. Sang các tháng cao điểm bão lũ từ tháng 6 đến tháng 9, ngành điện tiếp tục duy trì phát thanh định kỳ để bà con không lơ là, chủ quan.
Sự chủ động của ngành Điện sẽ không thể trọn vẹn nếu thiếu đi sự chung tay của chính quyền địa phương và người dân. Ông Lý Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Thông Nguyên, chia sẻ, địa phương luôn sát sao nhắc nhở bà con không tự ý chặt tỉa cây gần đường dây điện khi mưa bão sắp đến mà phải báo ngay cho đơn vị Điện lực xử lý. Chúng tôi cũng quán triệt bà con tuyệt đối không thả diều gần trạm biến áp, không sử dụng điện để bẫy chuột hay làm hàng rào chống trộm. Đây là những hành vi cực kỳ nguy hiểm đến tính mạng và vi phạm pháp luật. Qua đó, vận động bà con cùng chung tay thực hiện tốt công tác an toàn điện.
Chị Nguyễn Thị Duyên, người dân tại xã Đường Thượng cho biết: “Nhờ ngành Điện tích cực tuyên truyền, đến nay gia đình tôi đã biết cách thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn điện như chủ động ngắt aptomat tổng khi xảy ra mưa lớn, ngập lụt hoặc giông sét; tuyệt đối không trú mưa dưới cột điện, gần trạm biến áp và không chạm vào cột điện, dây chằng cột điện. Nếu phát hiện dây điện đứt rơi xuống đất, cột điện bị đổ hoặc sạt lở đường dây, chúng tôi sẽ báo ngay cho trưởng thôn hoặc đơn vị Điện lực để xử lý kịp thời, không tự ý tiếp cận hay tự sửa chữa".
![]() |
| Nhân viên Điện lực Yên Minh tuyên truyền an toàn điện cho hộ dân xã Đường Thượng. |
Phối hợp chặt chẽ với địa phương
Bên cạnh đó, Xí nghiệp Lưới điện cao thế Tuyên Quang đã tăng cường kiểm tra thường xuyên hành lang an toàn lưới điện cao áp tại khu vực phường Mỹ Lâm, đặc biệt là các vị trí trọng điểm như: Khu suối khoáng, dự án Vinpearl, tuyến đường cao tốc và những nơi có đường dây cao áp, trung áp giao chéo. Khi phát hiện các hoạt động san gạt mặt bằng có nguy cơ vi phạm khoảng cách an toàn pha - đất, đơn vị đã kịp thời cảnh báo, tuyên truyền cho các tổ chức, cá nhân liên quan; đồng thời lập biên bản yêu cầu tạm dừng thi công và báo cáo chính quyền địa phương để phối hợp xử lý.
Điển hình, đơn vị đã trực tiếp xuống hiện trường dự án sân golf tại phường Mỹ Lâm, tỉnh Tuyên Quang. Đây là khu vực trọng điểm có đường dây cao áp và trung áp giao chéo đi qua, hiện đang tiến hành san gạt mặt bằng với mật độ phương tiện cơ giới dày đặc, tiềm ẩn nguy cơ cao vi phạm khoảng cách an toàn. Ngay tại công trường, đoàn công tác của Xí nghiệp đã tổ chức buổi tuyên truyền, hướng dẫn chi tiết về an toàn điện cho các cán bộ, nhân viên thuộc dự án, đặc biệt là đội ngũ lái xe cẩu, máy xúc. Các quy định pháp luật, khoảng cách an toàn cho phép cũng như những thiệt hại, rủi ro tai nạn điện do vi phạm hành lang lưới điện đã được phân tích cặn kẽ, trực quan để mọi người cùng nâng cao ý thức chủ động phòng ngừa.
Đến nay, Công ty Điện lực Tuyên Quang luôn duy trì sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ an toàn công trình điện. Cùng với việc tăng cường tuyên truyền sử dụng điện an toàn, Công ty cũng khuyến cáo khách hàng không tự ý sửa chữa các thiết bị điện khi xảy ra sự cố mà cần liên hệ ngay với ngành Điện để được hỗ trợ kịp thời, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và tài sản.
Với sự vào cuộc đồng bộ của ngành Điện, chính quyền địa phương cùng sự đồng hành, tự giác của người dân trong việc chấp hành các quy định về sử dụng điện và bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, công tác phòng ngừa tai nạn điện trong mùa mưa bão chắc chắn sẽ đạt hiệu quả thiết thực, góp phần bảo đảm an toàn cho cộng đồng, vận hành hệ thống điện ổn định, liên tục phục vụ nhân dân trên địa bàn.
Bài, ảnh: Quốc Việt – Trần Hùng













Ý kiến bạn đọc