Dự án công nghiệp mới lực đẩy tăng trưởng hai con số

08:03, 29/07/2026

Trong mục tiêu đưa kinh tế tỉnh đạt mức tăng trưởng hai con số năm 2026, công nghiệp tiếp tục được xác định là động lực quan trọng nhất. Dù còn nhiều khó khăn do biến động thị trường, giá nguyên liệu và sức ép cạnh tranh, song với việc duy trì sản xuất ổn định, đưa nhiều dự án mới vào hoạt động, đẩy nhanh phát triển hạ tầng công nghiệp và đồng hành tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, ngành công nghiệp đang tạo nền tảng quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng GRDP của tỉnh.

Khẳng định vai trò đầu tàu tăng trưởng

Từ đầu năm đến nay, công nghiệp tiếp tục là khu vực tăng trưởng cao nhất của nền kinh tế tỉnh. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 18.635,9 tỷ đồng, bằng 50,6% kế hoạch năm; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 9,3% so với cùng kỳ. Đặc biệt, khu vực công nghiệp tăng 11,81%, đóng góp quan trọng để GRDP toàn tỉnh đạt 7,72%.

Theo đánh giá của Sở Công Thương, trong bối cảnh chi phí nguyên liệu, vận tải tăng, thị trường xuất khẩu còn nhiều biến động và cạnh tranh ngày càng gay gắt, kết quả trên cho thấy năng lực thích ứng, khả năng duy trì sản xuất và sức chống chịu của doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn.

Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ lĩnh vực chế biến, chế tạo với nhiều sản phẩm chủ lực tăng cao như: thép tăng 41,25%; đường kính tăng 55,05%; bột giấy tăng 109,87%; gỗ tinh chế tăng 10,18%; điện thương phẩm tăng 13,69%; điện sản xuất tăng 16,69% so với cùng kỳ. Trong đó, ngành luyện kim tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt tăng trưởng.

Sản xuất thép tại Công ty Gang thép Tuyên Quang.
Sản xuất thép tại Công ty Gang thép Tuyên Quang.

Công ty TNHH Gang thép Tuyên Quang duy trì sản xuất ổn định, phát huy hiệu quả dây chuyền sản xuất khép kín từ khai thác quặng đến cán thép. Sáu tháng đầu năm, doanh nghiệp sản xuất 176.090 tấn thép, doanh thu đạt khoảng 2.353 tỷ đồng, nộp ngân sách 47,6 tỷ đồng; thu nhập bình quân người lao động đạt trên 10,4 triệu đồng/người/tháng.

Ông Nguyễn Duy Luân, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Gang thép Tuyên Quang cho biết, trong bối cảnh thị trường thép còn nhiều khó khăn, doanh nghiệp đã chủ động điều hành sản xuất linh hoạt, tối ưu chi phí, ổn định nguồn nguyên liệu, đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Đây là nền tảng để công ty giữ vững nhịp độ sản xuất, hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026 và tiếp tục đóng góp vào tăng trưởng công nghiệp của tỉnh.

Mở rộng dư địa từ các dự án đầu tư

Bên cạnh sự tăng trưởng của các doanh nghiệp hiện hữu, nhiều dự án mới hoàn thành và đi vào hoạt động đang tạo thêm dư địa cho ngành công nghiệp. Trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh có 8 dự án công nghiệp hoàn thành đầu tư, đưa vào vận hành, đóng góp khoảng 1.530 tỷ đồng vào giá trị sản xuất công nghiệp. Tiêu biểu là các dự án Thủy điện Sông Lô 5, Thủy điện Nậm Lang, Nhà máy sản xuất hạt nhựa Compound, Nhà máy sản xuất vải Tarpaulin và giày dép, Nhà máy sản xuất giày Kiến Xương Tuyên Quang, Nhà máy may công nghệ cao LGG 3...

Không chỉ bổ sung năng lực sản xuất, các dự án mới còn tạo thêm hàng nghìn việc làm, mở rộng chuỗi liên kết và nâng cao tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo. Cùng với đó, nhiều doanh nghiệp như Công ty cổ phần Woodsland Tuyên Quang, Công ty cổ phần Xi măng Tuyên Quang, Công ty cổ phần Hợp kim sắt Tuyên Quang, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hải Bách... tiếp tục duy trì tăng trưởng ổn định, góp phần củng cố nền tảng phát triển công nghiệp của tỉnh.

Đầu quý II - năm 2026, Nhà máy Thủy điện Sông Lô 5 (công suất 29,7 MW) chính thức vận hành thương mại. Ông Nguyễn Quang Học, Giám đốc Công ty Thủy điện Sông Lô 5 phấn khởi cho biết, ngay khi đi vào hoạt động, nhà máy đã tối ưu hóa công suất để phát điện thương phẩm ở mức cao nhất. Chỉ tính riêng 3 tháng đầu năm, tổng sản lượng điện sản xuất đã đạt 25,19 triệu kWh, dự kiến sản lượng trung bình năm sẽ đạt con số 98,01 triệu kWh.

Cùng thời điểm, Thủy điện Nậm Lang có công suất 12 MW cũng hoàn thành các thử nghiệm kỹ thuật khắt khe để phát điện thương mại đúng giai đoạn cao điểm. Ông Nguyễn Văn Toán, đại diện nhà đầu tư Dự án Thủy điện Nậm Lang cho biết, ngay sau khi hoàn thành đầu tư, nhà máy đã nhanh chóng hoàn thiện quy trình vận hành, bố trí nhân lực trực 24/24 giờ, khai thác tối đa công suất thiết kế, đồng thời bảo đảm an toàn hồ đập và thiết bị. Nhà máy phấn đấu vận hành ổn định, sử dụng hiệu quả nguồn nước, góp phần bổ sung sản lượng điện cho hệ thống quốc gia, tăng giá trị sản xuất công nghiệp và nguồn thu ngân sách địa phương.

Để tiếp tục mở rộng không gian phát triển công nghiệp, tỉnh đang tập trung hoàn thiện hạ tầng các cụm công nghiệp Phúc Ứng 2, Xuân Vân, Nhữ Khê; đồng thời xây dựng Cụm công nghiệp Phúc Ứng 2 trở thành cụm công nghiệp thông minh đầu tiên của tỉnh. Theo kế hoạch, 6 tháng cuối năm sẽ có thêm 14 dự án hoàn thành đầu tư và đi vào hoạt động, nâng tổng số dự án vận hành trong năm lên 22 dự án, dự kiến đóng góp khoảng 2.282 tỷ đồng giá trị sản xuất công nghiệp.

Ông Hoàng Đức Tiến, Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết, để góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, những tháng cuối năm ngành công nghiệp cần đạt mức tăng khoảng 20,89%. Vì vậy, ngành Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, địa phương tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; đẩy nhanh giải quyết các thủ tục về đầu tư, đất đai, môi trường, hạ tầng kỹ thuật, điện và nguyên liệu; đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, mở rộng thị trường tiêu thụ, tạo điều kiện để các dự án sớm phát huy hiệu quả và các nhà máy vận hành tối đa công suất.

Bài, ảnh: Trang Tâm


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Giá xăng dầu hôm nay (28-7): Giá dầu thế giới tiếp tục giảm sâu
Giá dầu thế giới giảm xuống mức thấp nhất hơn một tuần sau khi Mỹ tạm dừng không kích Iran.
28/07/2026
Tỷ giá USD hôm nay (28-7): Đồng USD mất đà tăng khi căng thẳng Trung Đông tạm lắng
Tỷ giá USD hôm nay (28-7): Rạng sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 10 đồng, hiện ở mức 25.293 đồng.
28/07/2026
Chuyến bay hiệu chuẩn đầu tiên trên đường cất hạ cánh số 2 sân bay Phú Quốc
Ngày 28-7, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc cho biết, chuyến bay hiệu chuẩn đầu tiên cất cánh đúng kế hoạch trên đường cất hạ cánh số 2 tại Cảng. Đây là đường cất hạ cánh có hệ thống đèn hiệu hiện đại lần đầu tiên có tại Việt Nam.
28/07/2026
Giá vàng hôm nay (28-7): Tăng mạnh
Giá vàng hôm nay (28-7): Thị trường trong nước, vàng nhẫn và vàng miếng đồng loạt tăng mạnh ở cả hai chiều so với sáng qua.
28/07/2026