Phát triển kinh tế hộ ở Đồng Yên

09:28, 18/08/2026

Phát huy lợi thế đất đai, khí hậu, nhiều hộ dân ở xã Đồng Yên mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từng bước nâng cao giá trị trên cùng diện tích. Từ những mô hình hiệu quả đang hình thành, kinh tế hộ ngày càng trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp ở địa phương.

Gia đình chị Hoàng Hải Hiền, ở thôn Đồng Hương đang tập trung chăm sóc vườn thanh long ruột đỏ rộng khoảng 0,9 ha với 1.000 trụ. Nâng cao số lượng, chất lượng quả thanh long, từ năm 2025, chị Hiền đã đầu tư hệ thống điện, kích thích cây ra hoa trái vụ. Phương pháp này đã cho gia đình chị Hiền có thêm khoảng 100 triệu đồng thu nhập. Chị Hiền cho hay, ngoài thắp điện, gia đình chủ động phòng trừ sâu bệnh, sử dụng phân bón hợp lý và bảo đảm nguồn nước tưới, giúp cây sinh trưởng tốt, cho quả đều, chất lượng bảo đảm, tiêu thụ thuận lợi hơn.

Người dân thôn Đồng Hương, xã Đồng Yên phát triển cây thanh long ruột đỏ, thu nhập trên 200 triệu đồng/ha.
Người dân thôn Đồng Hương, xã Đồng Yên phát triển cây thanh long ruột đỏ, thu nhập trên 200 triệu đồng/ha.

Không chỉ gia đình chị Hiền, nhiều hộ dân thôn Đồng Hương cũng chủ động ứng dụng kỹ thuật vào sản xuất. Với 28,5 ha thanh long, đây là thôn có diện tích lớn nhất xã. Mỗi năm, cây thanh long mang lại nguồn thu hơn 8 tỷ đồng cho người dân, trở thành một trong những cây trồng chủ lực.

Cùng với cây thanh long, cây sa nhân tím đang mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho người dân thôn Vĩnh Sơn. Anh Hạng Seo Sở, một trong những hộ đầu tiên đưa cây sa nhân tím vào trồng dưới tán vườn cam đã thoái hóa, từng bước thay thế cây cam. Sau 4 năm, gia đình anh đã phát triển 8 ha sa nhân, năm 2025 đã có 2 ha cho thu hoạch, thu về hơn 100 triệu đồng. Anh Sở cho biết, sa nhân tím phù hợp với điều kiện đất đai, chi phí đầu tư không quá lớn mà lại hiệu quả kinh tế. Đây chính là lý do để gia đình mở rộng diện tích.

Từ hiệu quả mô hình của gia đình anh Sở, cây sa nhân tím ngày càng được người dân Vĩnh Sơn lựa chọn trồng để phát triển kinh tế, đến tháng 7-2026 toàn thôn có khoảng 30 hộ trồng với diện tích trên 30 ha. Việc mở rộng diện tích đang mở ra kỳ vọng tạo sinh kế, tăng thu nhập trên đất đồi, đất rừng.

Cùng với thanh long, chuối và sa nhân tím, trên địa bàn xã còn hình thành nhiều mô hình kinh tế hộ như nuôi ốc nhồi ở thôn Vĩnh Ban; trồng gừng, trồng chuối kết hợp chăn nuôi ngan tại thôn Vĩnh Gia... Các mô hình cho thấy sự chủ động của người dân trong lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp, khai thác hiệu quả hơn đất đai và lao động. Hiện toàn xã Đồng Yên có hơn 800 ha cam và 137 ha thanh long ruột đỏ. Cùng với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp, kinh nghiệm sản xuất được tích lũy qua nhiều năm là nền tảng để người dân tiếp tục nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm.

Đồng chí Nguyễn Thành Chung, Chủ tịch UBND xã Đồng Yên, cho biết: Người dân ngày càng chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng lựa chọn những cây có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện địa phương; đồng thời mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Đây là hướng đi tích cực, giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tăng thu nhập và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Từ thực tế các mô hình cho thấy, kinh tế hộ ở Đồng Yên đang chuyển dần từ sản xuất nhỏ lẻ sang chú trọng năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm. Người dân không chỉ thay đổi cây trồng, vật nuôi mà còn quan tâm hơn đến kỹ thuật, thị trường và hiệu quả đầu tư. Đây là cơ sở để địa phương tiếp tục định hướng phát triển những sản phẩm có lợi thế, tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật, hỗ trợ tiếp cận vốn, kết nối với HTX, doanh nghiệp. Đặc biệt, với những cây trồng có xu hướng mở rộng như chuối già Nam Mỹ, việc quy hoạch vùng sản xuất, xây dựng liên kết tiêu thụ cần được tính đến sớm.

Bài, ảnh: Trang Tâm


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Thương hiệu Việt chinh phục người Việt để vươn tầm thế giới
Sau gần 17 năm triển khai cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, vị thế của hàng Việt trên thị trường nội địa đã được cải thiện rõ rệt.
18/08/2026
Giá vàng hôm nay 18-8: Vàng nhẫn tăng 800.000 đồng/lượng
Giá vàng trong nước đồng loạt tăng trong sáng 18-8, trong đó vàng nhẫn tăng mạnh tới 800.000 đồng/lượng, đưa giá bán ra lên 145,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng thế giới vượt 4.400 USD/ounce, tiếp tục hỗ trợ thị trường trong nước.
18/08/2026
Thượng Nông đánh thức tiềm năng vùng cao
Thượng Nông, xã miền núi nằm trong nhóm đặc biệt khó khăn của tỉnh đang từng bước thoát khỏi cái nghèo nhờ thay đổi tư duy sản xuất. Từ chỗ canh tác nhỏ lẻ, tự cung tự cấp, địa phương đang khai thác hiệu quả thế mạnh nông lâm nghiệp, đưa các loại cây dược liệu dưới tán rừng và mô hình chăn nuôi mới vào thực tiễn, mở ra hướng đi bền vững cho đồng bào nơi đây.
18/08/2026
Xây dựng hệ sinh thái tận dụng FTA
Tận dụng ưu đãi từ các Hiệp định thương mại tự do (FTA), tỉnh Tuyên Quang đang chủ động chuyển dịch thị trường xuất khẩu. Trong hành trình đó, sức bật từ cộng đồng doanh nghiệp, khu vực kinh tế tập thể đóng vai trò “bệ đỡ” then chốt, giúp chuẩn hóa vùng nguyên liệu nông, lâm sản để tự tin vươn ra thế giới.
18/08/2026