Thúc đẩy sản xuất, kinh doanh trong các khu công nghiệp, khu kinh tế

12:45, 07/10/2026

Sáng 7-10, Ban Quản lý các khu công nghiệp và khu kinh tế tỉnh tổ chức Hội nghị thúc đẩy sản xuất kinh doanh trong khu công nghiệp, khu kinh tế 3 tháng cuối năm 2026, xây dựng kế hoạch năm 2027.

Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các khu công nghiệp, khu kinh tế cơ bản duy trì ổn định. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp đạt 4.420 tỷ đồng; doanh thu bán hàng và dịch vụ đạt 5.450 tỷ đồng; đóng góp cho ngân sách nhà nước 99 tỷ đồng. Các doanh nghiệp đang sử dụng 3.110 lao động, với mức lương bình quân từ 8 đến 10 triệu đồng/người/tháng.

Công tác thu hút đầu tư tiếp tục được quan tâm. Ban Quản lý đã tham mưu chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với 3 dự án đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng mới; đang thẩm định hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 4 dự án. Đến nay, các khu công nghiệp, khu kinh tế có 96 dự án đầu tư, gồm 5 dự án FDI và 91 dự án trong nước, với tổng vốn đăng ký khoảng 12.293 tỷ đồng.

Hoạt động xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy tiếp tục duy trì, với tổng kim ngạch đạt 685,89 triệu USD, tăng 28,7% so với cùng kỳ năm trước; tổng số phương tiện chở hàng đạt 14.765 lượt.

Những kết quả đạt được đã khẳng định các khu công nghiệp và khu kinh tế tiếp tục phát huy tốt vai trò là động lực quan trọng trong phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư, giải quyết việc làm và tăng thu ngân sách cho địa phương; tạo nền tảng vững chắc để thực hiện các mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Đồng chí Vân Đình Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp và khu kinh tế tỉnh tặng hoa chúc mừng đại diện các doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam.
Đồng chí Vân Đình Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp và khu kinh tế tỉnh tặng hoa chúc mừng đại diện các doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam.

Bên cạnh kết quả đạt được, hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra một số khó khăn, vướng mắc còn tồn tại. Một số dự án còn chậm tiến độ; doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất, vận hành, tiêu thụ sản phẩm. Một số nhà máy chưa đạt quy mô công suất và hiệu quả theo kế hoạch; quỹ đất sạch phục vụ thu hút đầu tư tại một số khu vực còn hạn chế.

Trong 3 tháng cuối năm, Ban Quản lý tập trung rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án; đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng tại Khu công nghiệp Nhữ Khê - Đội Cấn và Khu công nghiệp Tam Đa; hỗ trợ nhà đầu tư tìm hiểu, thực hiện thủ tục đầu tư. Đồng thời, theo dõi sát tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, gắn với thực hiện kịch bản tăng trưởng kinh tế - xã hội năm 2026…

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch chi tiết, tạo quỹ đất sạch, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan; đồng thời tăng cường quản lý đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường; kiểm tra, giám sát, đôn đốc tiến độ các dự án. Các nhà đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đề nghị chủ động chuẩn bị nguồn lực để triển khai dự án theo tiến độ, doanh nghiệp duy trì sản xuất, nâng năng suất, sản lượng và giá trị sản xuất công nghiệp.

Nhân dịp Ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10, lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp và khu kinh tế tỉnh tặng hoa chúc mừng đại diện các doanh nghiệp đang hoạt động trong các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh.

Tin, ảnh: Như Quỳnh


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Hiệu quả đầu tư các công trình thủy lợi
Những năm qua, tỉnh Tuyên Quang quan tâm huy động, lồng ghép các nguồn lực đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi, từng bước hoàn thiện hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp và đời sống dân sinh. Nhiều công trình sau đầu tư đã phát huy hiệu quả, chủ động nguồn nước tưới, tiêu, góp phần nâng cao năng suất cây trồng, mở rộng sản xuất hàng hóa và thích ứng với diễn biến ngày càng phức tạp của thời tiết.
07/10/2026
"Cánh tay" mới trong sản xuất
Không còn là câu chuyện của riêng các tập đoàn công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) đang từng bước hiện diện trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp Tuyên Quang. Từ hỗ trợ xử lý công việc, phân tích dữ liệu đến kết nối các khâu vận hành, AI cùng tự động hóa đang mở ra phương thức sản xuất mới, giúp doanh nghiệp nâng năng suất, giảm chi phí và tăng sức cạnh tranh.
07/10/2026
Giữ vùng Bạc hà cho mật ngọt miền đá
Cây hoa Bạc hà là nguồn nguyên liệu quan trọng tạo nên sản phẩm mật ong Bạc hà đặc trưng, đồng thời gắn với sinh kế của nhiều hộ dân trên Cao nguyên đá Đồng Văn. Trước những tác động làm thu hẹp diện tích, việc bảo vệ, duy trì và phát triển vùng cây Bạc hà đang được các địa phương quan tâm nhằm bảo đảm nguồn nguyên liệu, nâng cao giá trị mật ong và phát triển kinh tế vùng cao.
07/10/2026
Nâng tầm giá trị, khẳng định vị thế thương hiệu Việt
Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam khẳng định vai trò bệ phóng, giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, chuẩn hóa chất lượng và vươn ra thị trường quốc tế.
06/10/2026