Chăm sóc cây ăn quả sau lũ

08:22, 21/10/2025

Sau đợt mưa lũ lịch sử vừa qua, các vùng trồng cây ăn quả lâu năm trên địa bàn tỉnh bị thiệt hại lớn về sản lượng và giá trị kinh tế. Dù gặp khó khăn chồng chất, người nông dân quyết không bỏ cuộc, tất bật dọn dẹp, chăm sóc cây trồng, từng bước hồi phục màu xanh, gieo niềm tin và hy vọng cho mùa vụ năm tới.

Dọc theo bờ sông Gâm, xã Xuân Vân, hàng chục hộ dân trồng bưởi ở thôn Soi Đát đã phải hứng chịu những hậu quả nặng nề do cơn bão số 10, 11 gây ra. Nước lũ dâng cao, phù sa và cát vùi lấp khiến nhiều diện tích cây ăn quả lâu năm bị trôi, gãy, ngập úng. Sau khi nước rút, các nhà vườn đều đối mặt với tình trạng bùn đất bám kín, lá vàng úa, quả rụng, có những cây nguy cơ bị chết héo và cần nhanh chóng phục hồi, chăm sóc.

Cán bộ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh hướng dẫn người dân xã Xuân Vân chăm sóc cây bưởi sau lũ.
Cán bộ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh hướng dẫn người dân xã Xuân Vân chăm sóc cây bưởi sau lũ.

Ông Nguyễn Văn Thường, một trong những người trồng bưởi lâu năm tại thôn Soi Đát xót xa cho biết: “Nhà tôi bị thiệt hại hơn 4 ha bưởi Soi Hà và bưởi đường cát quế và toàn bộ vườn ươm cây giống. Ước tính mỗi cây bưởi sẽ cho thu khoảng 150 quả, giờ coi như mất trắng. Làm nông nghiệp vất vả lắm, 1 ha bưởi đầu tư cả trăm triệu đồng, mất là mất hết công sức, vốn liếng, giờ chỉ biết cố gắng khắc phục”.

Đối với người dân Soi Đát, bưởi là cây trồng chủ lực, giúp nhiều hộ đổi đời, làm giàu chân chính ngay trên mảnh đất quê hương. Bởi vậy, gia đình ông cũng như bà con trong thôn đang dồn sức thu dọn những quả bị rụng, sang tháng tới sẽ tỉa cành cho cây. Ngoài ra, ông Thường tập trung chăm sóc hơn 3.000 cây bưởi trên đồi cao để bán cho dịp cuối năm, mong phần nào bù đắp lại những thiệt hại và có vốn tái đầu tư sản xuất cho vụ sau.

Thôn Mỹ Tân, xã Tân Quang vốn nổi tiếng với làng nghề trồng hoa, cây cảnh xen canh các loại cây ăn quả như: Cam sành, bưởi, quất. Thế nhưng, sau trận lũ dữ vào đầu tháng 10, khung cảnh nơi đây cũng trở nên hoang tàn. Với diện tích đất canh tác hơn 30 ha, trong đó, gần một nửa là cây ăn quả, hầu hết bị ngập sâu, bật gốc, ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của các hộ dân.

Theo chia sẻ của ông Trần Văn Giang, Trưởng thôn Mỹ Tân: “Đây là trận lũ lớn nhất trong nhiều năm qua. Người dân giờ phải gồng mình dọn bùn đất, sửa lại vườn tược, tìm giống cây mới để tái canh. Với đặc thù địa hình trũng và biến đổi khí hậu ngày càng khó lường, thôn cần một hướng đi bài bản, khoa học, cùng với các cơ chế, chính sách hỗ trợ rủi ro để vượt qua khó khăn, sớm ổn định lại sản xuất, đảm bảo sinh kế bà con”.

Qua thống kê, tổng diện tích cây lâu năm bị thiệt hại do thiên tai trong toàn tỉnh là hơn 900 ha. Theo Nghị quyết số 03/2025/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh, người dân được hưởng các chính sách hỗ trợ để khôi phục sản xuất vùng với cây trồng nông nghiệp. Các định mức hỗ trợ quy định khác nhau, tùy theo thiệt hại đối với các vườn cây ở thời kỳ kiến thiết cơ bản, cây trong thời kỳ thu hoạch và cây giống trong vườn ươm.

Đồng chí Giang Đức Hiệp, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh cho biết: Để kịp thời khắc phục thiệt hại và ngăn chặn sự lây lan của sâu bệnh gây hại, cơ quan chuyên môn đã tổ chức các đợt tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp canh tác phù hợp trên từng loại cây ăn quả, lưu ý đến việc khơi thông rãnh nước; cắt, tỉa cây; xới phá váng bề mặt; bón phân kích rễ và phòng trừ nấm, sương mai… Đồng thời, Chi cục đã phối hợp với các xã, phường tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại để làm cơ sở đề xuất hỗ trợ, bảo đảm chính xác, khách quan.

Bài, ảnh: Mộc Lan


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Thúc đẩy xuất khẩu cuối năm
Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, xuất khẩu nông lâm sản đóng vai trò then chốt trong tăng trưởng kinh tế của tỉnh Tuyên Quang. Những tháng cuối năm 2025, tỉnh tập trung đẩy mạnh chế biến sâu, nâng cao chất lượng sản phẩm để mở rộng thị trường xuất khẩu.
30/09/2025
Kết hợp nông nghiệp hữu cơ với du lịch
Lễ hội Thành Tuyên mỗi dịp Trung thu không chỉ là đặc sản văn hóa của tỉnh mà còn là cơ hội vàng để quảng bá nông sản, ẩm thực địa phương. Làm thế nào để biến “thức quả mùa trăng” thành thương hiệu riêng, gắn kết du lịch với sản phẩm đặc sản? Phóng viên Báo và Phát thanh, truyền hình Tuyên Quang có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Thảo (trong ảnh), giảng viên Khoa Văn hóa - Du lịch, Trường Đại học Tân Trào, xung quanh vấn đề này.
27/09/2025
Quả ngọt mùa trăng
Mùa Thu về mang theo làn gió dịu mát và không khí náo nức của Lễ hội Thành Tuyên. Xứ Tuyên như được khoác lên mình tấm áo mới, vừa lộng lẫy với đêm hội rực rỡ, vừa ngọt ngào với hương vị trái cây đặc trưng. Du khách đến đây không chỉ được đắm mình vào không gian kỳ ảo của những mô hình đèn lồng khổng lồ mà còn được khám phá mảnh đất trù phú, nơi sản sinh ra những đặc sản trái cây nức tiếng. Bưởi Phúc Ninh, hồng Xuân Vân, na Quang Trung... trở thành những món quà quý giá mang theo tinh túy khi đất trời vào Thu.
27/09/2025
Tinh hoa đất trời Xuân Vân
Không chỉ là trái ngọt mùa Thu, Hồng ngâm Xuân Vân còn là kết tinh của tinh hoa đất trời, hòa quyện với tâm huyết, khát vọng vươn xa của người nông dân. Chính điều đó đã tạo nên hương vị đặc trưng, mang theo cả hồn quê, đưa sản phẩm trở thành thương hiệu trứ danh.
27/09/2025