Lấy vụ Đông bù vụ Mùa
Những ngày đầu tháng 10, không khí thu hoạch lúa trên các cánh đồng diễn ra khẩn trương. Song ảnh hưởng của thiên tai đã khiến năng suất lúa vụ Mùa ở một số địa phương giảm. Trước khó khăn đó, toàn tỉnh đang dồn sức cho vụ Đông, vụ sản xuất quan trọng nhằm bù đắp sản lượng, giữ vững mục tiêu bảo đảm an ninh lương thực.
Tập trung thu hoạch lúa
Vụ Mùa năm nay, toàn tỉnh gieo cấy hơn 52.000 ha lúa, năng suất bình quân ước đạt 58 tạ/ha, sản lượng ước đạt 30 vạn tấn. Tuy nhiên, do cơn bão số 10 gây mưa lớn đã làm 4.389 ha lúa ngập úng, gãy đổ; trong đó, hơn 923 ha bị ảnh hưởng từ 70% trở lên; 3.394 ha bị ảnh hưởng từ 30% - 70%; hơn 434 ha bị ảnh hưởng dưới 30%. Tại những vùng trũng thấp, ngay khi nước rút, các xã đã huy động cán bộ, dân quân, công an xuống đồng hỗ trợ người dân thu hoạch lúa để giảm tối đa thiệt hại.
Trên những thửa ruộng bậc thang ở các xã vùng cao Thông Nguyên, Hồ Thầu, Hoàng Su Phì, Xín Mần, Tiên Nguyên, lúa chín trải dài theo triền núi. Theo nhận định của bà con, vụ Mùa năm nay lúa ít sâu bệnh, bông trĩu hạt, mang lại thành quả xứng đáng sau bao ngày vất vả chăm sóc. Thời điểm này, người dân cơ bản hoàn thành việc thu hoạch, chỉ còn lại những thửa ruộng lúa chín sau, các gia đình đang huy động nhân lực gặt, đưa lúa thóc về nhà.
Xã Xín Mần là vùng trọng điểm sản xuất gạo tẻ Già Dui đặc sản với 8 thôn gieo cấy, diện tích đạt 66,7 ha. Ông Sùng Văn Thăng, Trưởng thôn Lùng Cháng cho biết: “Già Dui là giống lúa thuần, được gieo cấy ở nơi có độ cao 1.000 - 1.200 m so với mực nước biển. Quá trình canh tác, các hộ đều áp dụng đúng quy trình kỹ thuật nên gạo thơm ngon, độ dẻo cao. Gạo thành phẩm có giá bán từ 25.000 đồng/kg, cao hơn các loại gạo tẻ nội địa khác trên thị trường. Thương hiệu gạo Già Dui đạt OCOP 3 sao, việc duy trì vùng sản xuất, giúp nâng cao chất lượng, giá trị nông sản địa phương”.
Khẩn trương gieo trồng vụ Đông
Vụ Đông năm 2025, tỉnh xác định tận dụng tối đa quỹ đất, mở rộng diện tích gieo trồng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế để bù đắp sản lượng thiếu hụt ở vụ Mùa. Cơ cấu cây trồng được bố trí hợp lý, cân đối giữa cây ưa ấm và cây ưa lạnh, gắn với phát triển các vùng sản xuất hàng hóa, quy mô tập trung. Vụ Đông được triển khai đồng bộ tại 124 xã, phường, với tổng diện tích gieo trồng khoảng 28.377 ha.
![]() Ông Lê Hữu Phú, Giám đốc Hợp tác xã Trồng rau, củ quả an toàn Ninh Thái, xã Thái Hòa kiểm tra sự sinh trưởng của cây rau đậu. |
Là vùng chuyên canh trồng rau, với diện tích gieo trồng vụ Đông lên tới 95 ha, bà con nông dân và các hợp tác xã trên địa bàn xã Thái Hòa đã chủ động chuẩn bị giống, vật tư, liên kết tiêu thụ sản phẩm. Ông Lê Hữu Phú, Giám đốc Hợp tác xã trồng rau, củ quả an toàn Ninh Thái cho hay: “Cùng với việc chăm sóc, thu hoạch rau, các hộ đã tiến hành làm đất gieo trồng rau vụ sau. Với sản lượng rau đạt 300 tấn/năm, qua sự hỗ trợ của Văn phòng Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam (KOICA), hợp tác xã đang chuẩn bị khôi phục lại nhà màng, lắp đặt máy sấy mướp đắng, bí đao, nhằm phát triển đa dạng các sản phẩm từ nông sản”.
Theo đồng chí Giang Đức Hiệp, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, tỉnh có các cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích nông nghiệp hữu cơ, thu hút doanh nghiệp đầu tư, xây dựng liên kết sản xuất, phát triển hạ tầng và cung cấp giống, vật tư, phân bón, nhằm nâng cao năng suất, giá trị sản phẩm của vụ Đông. Do vậy, các xã, phường cần rà soát và chuyển đổi cây trồng ngắn ngày, giá trị cao. Đồng thời, tuyên truyền, vận động người dân tích cực khôi phục sản xuất, theo dõi, phòng trừ kịp thời các loại sinh vật gây hại theo phương châm “chắc làm, chắc thắng”. Phát triển cây vụ Đông là giải pháp quan trọng bảo đảm tổng sản lượng cả năm trên 78 vạn tấn, góp phần giữ vững an ninh lương thực, nâng cao thu nhập cho nông dân.
Bài, ảnh: Mộc Lan
Ý kiến bạn đọc