Bảo vệ rừng dịp Tết

09:02, 11/02/2026

Hiện toàn tỉnh có trên 900.000 ha rừng, trong đó gần 621.000 ha là rừng tự nhiên, phần còn lại là rừng trồng. Không chỉ là “lá phổi xanh”, rừng còn mang lại sinh kế cho người dân. Trong năm 2025, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra gần 40 vụ cháy rừng, gây thiệt hại hơn 80 ha rừng, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống cháy rừng, đặc biệt trong điều kiện thời tiết hanh khô dịp Tết.

Hạt Kiểm lâm 
khu vực V kiểm tra 
công tác phòng, chống cháy rừng tại xã Nà Hang.
Hạt Kiểm lâm khu vực V kiểm tra công tác phòng, chống cháy rừng tại xã Nà Hang.

Nâng cao ý thức cho người dân để rừng an toàn

Đối với tỉnh Tuyên Quang, địa phương có diện tích đất lâm nghiệp lớn, nhiều cánh rừng nằm xen kẽ khu dân cư và vùng sản xuất, chỉ một sơ suất, bất cẩn nhỏ cũng có thể gây ra cháy rừng, gây thiệt hại nghiêm trọng. Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Khu vực V, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang Khổng Văn Quang cho biết: “Hiện Hạt Kiểm lâm Khu vực V đang quản lý, bảo vệ trên 70.000 ha rừng thuộc địa bàn 5 xã gồm: Nà Hang, Hồng Thái, Yên Hoa, Côn Lôn và Thượng Nông. Để chủ động phòng, chống cháy rừng, lực lượng kiểm lâm khu vực luôn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở Nhân dân về những nguy cơ dễ dẫn đến cháy rừng như: Đốt nương làm rẫy không đúng quy định, sự bất cẩn trong quá trình bảo vệ rừng hay việc cho người ngoài mang theo các vật dụng có nguy cơ gây cháy vào rừng”.

Bên cạnh đó, cán bộ Kiểm lâm còn trực tiếp hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống cháy rừng cụ thể, trong đó phát dọn đường băng cản lửa, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời ứng phó khi xảy ra sự cố. Việc triển khai hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” gồm lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ được xác định là giải pháp quan trọng, then chốt nhằm ngăn chặn, hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy rừng, nhất là trong mùa khô hanh. Anh Nông Văn Thuyết, thôn Nà Chao, xã Nà Hang cho biết: “Nhờ được sự tuyên truyền, vận động của cán bộ về tầm quan trọng trong công tác bảo vệ rừng nhất là trong việc phòng, chống cháy rừng nên giờ chúng tôi rất chú trọng, cẩn thận để không xảy ra sự việc đáng tiếc trong khai thác rừng”.

Không chỉ riêng Hạt Kiểm lâm Khu vực V mà tại các địa bàn khác trong tỉnh, công tác phòng, chống cháy rừng cũng luôn được các Hạt Kiểm lâm đặc biệt quan tâm, triển khai đồng bộ. Tại Hạt Kiểm lâm Khu vực XIV, trên cơ sở rà soát, đánh giá thực tế địa bàn, đơn vị thường xuyên cập nhật, xác định rõ các khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao để xây dựng phương án phòng ngừa phù hợp. Phân công cán bộ phụ trách từng địa bàn, trực tiếp bám sát cơ sở. Tinh thần “phòng là chính, chữa cháy phải khẩn trương, nhanh chóng, kịp thời, triệt để” được quán triệt xuyên suốt, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại đối với tài nguyên rừng.

Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Khu vực XIV, tỉnh Tuyên Quang Lệnh Thế Tuyển chia sẻ: “Với mỗi cán bộ Hạt Kiểm lâm, nhiệm vụ được giao không chỉ là trách nhiệm chuyên môn mà còn là sự cam kết bảo vệ rừng bằng tinh thần tận tụy và ý thức trách nhiệm cao. Dù địa bàn rộng, địa hình phức tạp, các cán bộ kiểm lâm vẫn thường xuyên bám rừng, bám địa bàn, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý những nguy cơ tiềm ẩn. Từ công tác tuần tra đến tuyên truyền, vận động nhân dân đều được thực hiện nghiêm túc, khẩn trương”.

Chủ động trước mọi tình huống

Chính sự chủ động, trách nhiệm của lực lượng Kiểm lâm đã tạo nền tảng quan trọng để công tác bảo vệ rừng nhận được sự đồng thuận, vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền và người dân các địa phương. Riêng xã Minh Sơn với diện tích đất lâm nghiệp gần 11.000 ha, xã luôn xác định công tác bảo vệ rừng; phòng, chống cháy rừng là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Toàn bộ 17/17 thôn trên địa bàn đã đưa nội dung bảo vệ rừng vào quy ước, hương ước của cộng đồng, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của người dân.

Dựa trên quy định của Luật Lâm nghiệp và sự góp ý của chính quyền xã cùng lực lượng kiểm lâm địa bàn, nhiều thôn trên địa bàn tỉnh cũng đã tích hợp nội dung phòng cháy, chữa cháy rừng vào hương ước, quy ước chung. Theo đó, toàn thể cộng đồng dân cư có trách nhiệm tuần tra, bảo vệ và kịp thời chữa cháy khi xảy ra sự cố; đồng thời quy định rõ các hành vi bị nghiêm cấm như chặt cây, đốt thực bì gần rừng và mức xử phạt khi vi phạm. Hằng năm, các tổ quần chúng bảo vệ rừng ở cơ sở được tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn để cập nhật kiến thức, đảm bảo phát huy vai trò khi thực thi nhiệm vụ ở cơ sở. Đặc biệt vào cao điểm mùa khô, việc tuyên truyền thực hiện hương ước gắn với củng cố các tổ quần chúng bảo vệ rừng là nhiệm vụ càng được lực lượng kiểm lâm quan tâm hơn.

Theo dự báo, trong thời gian tới, tình trạng thời tiết hanh khô vẫn tiếp tục kéo dài, nguy cơ cháy rừng trên địa bàn tỉnh còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Vì vậy, bên cạnh sự chủ động, quyết liệt của lực lượng Kiểm lâm và các cấp chính quyền trong công tác phòng, chống cháy rừng, vai trò, ý thức và trách nhiệm của mỗi người dân là yếu tố đặc biệt quan trọng. Qua đó, góp phần ngăn chặn, giảm thấp nhất số vụ cháy rừng có thể xảy ra, bảo vệ an toàn diện tích rừng hiện có, giữ gìn môi trường sinh thái và từng bước nâng cao tỷ lệ che phủ rừng, hướng tới phát triển bền vững của tỉnh trong những năm tới.

Bài, ảnh: Phi Anh


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Toàn tỉnh phấn đấu trồng mới 13.700 ha rừng tập trung
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, trong năm 2026 toàn tỉnh đặt mục tiêu trồng mới 13.700 ha rừng tập trung, tăng khoảng 10% so với năm 2025.
26/01/2026
Sản xuất nông nghiệp phát huy lợi thế cạnh tranh
Tuyên Quang đang chuyển mình mạnh mẽ từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Với những bước đi bài bản trong việc khai thác, tiềm năng, lợi thế, tỉnh đã đảm bảo an ninh lương thực; đồng thời đưa nông sản địa phương vươn tầm, khẳng định vai trò là “bệ đỡ” vững chắc cho các ngành kinh tế trong mọi biến động.
24/01/2026
Tiên phong đưa nghị quyết vào cuộc sống
Trong kỷ nguyên số, tuổi trẻ Tuyên Quang không chỉ tiếp cận công nghệ mà đang khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, những “đại sứ số” đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng len lỏi vào từng ngõ nhỏ, từng mái nhà nơi bản làng xa xôi.
24/01/2026
Năm 2026 cả nước dự kiến xuất khẩu khoảng 7,73 triệu tấn gạo hàng hóa
Phúc đáp Công văn số 132/BCT-XNK ngày 9/1/2026 của Bộ Công thương về cân đối cung cầu thóc gạo hàng hóa phục vụ công tác điều hành xuất khẩu gạo, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, kế hoạch sản xuất lúa năm 2026 của cả nước cơ bản ổn định, bảo đảm an ninh lương thực và nguồn hàng cho xuất khẩu.
21/01/2026