Đồng lòng xây dựng nông thôn mới
Về Đông Thọ những ngày đầu năm 2026, cảm nhận rõ sự đổi thay hiện hữu trên từng con đường, từng thôn xóm. Những tuyến đường bê tông rộng mở, nhà văn hóa khang trang, cầu dân sinh nối liền đôi bờ… không chỉ được dựng xây bằng nguồn lực Nhà nước, mà còn bằng tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận và bàn tay góp sức của chính người dân. Từ sức dân, hạ tầng nông thôn từng bước hoàn thiện, tạo đà để Đông Thọ tự tin tiến gần hơn mục tiêu xây dựng nông thôn mới.
Chung sức xây dựng hạ tầng
Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, cấp ủy, chính quyền, MTTQ xã đã phát huy vai trò, tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia hiến đất, đóng góp ngày công và kinh phí để xây dựng hạ tầng thiết yếu. Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, toàn xã có trên 300 hộ gia đình hiến trên 16.000 m2 đất, tháo dỡ nhiều công trình phụ trợ để mở rộng đường; bê tông hóa 33,235 km đường giao thông nông thôn với tổng kinh phí là 19,265 tỷ đồng. Nhân dân đã tự nguyện đóng góp ngày công lao động tham gia tu sửa, nâng cấp 7 nhà văn hóa thôn, xây dựng 7 cổng làng; xây dựng Nhà bia tưởng niệm ghi tên các anh hùng liệt sỹ xã; kiên cố hóa 46,5 km kênh mương bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn; xây dựng mới 5 cầu dân sinh thuận tiện cho việc đi lại và giao thương hàng hóa của nhân dân…
![]() |
| Tuyến đường bê tông tại thôn Làng Hào, xã Đông Thọ vừa hoàn thành trong tháng 1-2026 từ sự đầu tư của Nhà nước và đóng góp của Nhân dân. |
Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch UBND xã Đông Thọ cho biết: “Trong quá trình xây dựng hạ tầng những ngày đầu triển khai chúng tôi luôn tập trung bám chắc các tiêu chí nông thôn mới, vận động người dân chung tay góp sức. Tinh thần đoàn kết của người dân xã Đông Thọ đã góp phần quan trọng vào những thành công mà địa phương đạt được. Xã đã tổ chức nhiều cuộc họp để lắng nghe ý kiến của người dân. Sự tham gia này không chỉ giúp cấp ủy, chính quyền xã xác định đúng nhu cầu chính đáng và sự đồng thuận của người dân. Qua đó, phát huy tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân, hộ gia đình, tham gia tích cực các phong trào địa phương phát động”.
Ông Lưu Quang Đạo, Trưởng thôn Làng Hào phấn khởi dẫn chúng tôi đi xem con đường bê tông phẳng lỳ dài hơn 1.000 m khoe: “Con đường này là minh chứng tinh thần đoàn kết, đồng lòng của người dân Làng Hào. Mặc dù là đường liên thôn nhưng trước chỉ là đường mòn chạy quanh chân đồi. Năm 2025 được Nhà nước đầu tư theo Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển vùng đồng bào dân tộc miền núi, 10 hộ dân đã hiến 1.000 m2 đất, cả thôn bảo nhau san đất, đắp nền mới có con đường khang trang như hôm nay”. Khoát tay về phía khu ruộng vừa hiến gần 100 m2, ông Đạo bảo: “Đường giờ rộng 5 mét, người dân tha hồ dùng ô tô chở nguyên vật liệu cho đồng ruộng, vườn đồi. Con cháu đi học không lo mưa nắng”.
Thôn Đông Ninh đã triển khai, thi công được toàn bộ 10 tuyến đường nhánh vào các xóm trong thôn với trên 30 hộ hiến đất. Các tuyến đường được mở rộng với chiều ngang 5 mét, trải bê tông giúp điều kiện đi lại và kết nối các xóm trong thôn và các khu vực lân cận. Ông Trần Ngọc Hùng, một trong những hộ gia đình hiến đất nhiều nhất trong thôn với diện tích lên tới hơn 700 m2 cả đất thổ cư và đất đồi bảo: “Khi được lãnh đạo xã quan tâm và nhận thấy hiệu quả đem lại, bà con chúng tôi cũng tự bảo nhau, cần đến đâu chúng tôi hiến đất đến đấy, có đường đẹp để đi lại cũng là phục vụ cho chính mình”.
Hiện nay, ở Đông Thọ, tỷ lệ đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện chiếm gần 75%; tỷ lệ phổ cập giáo dục các cấp đạt trên 90%; 100% có nhà văn hóa thôn đạt chuẩn…
Giúp nhau làm nhà
Tinh thần đoàn kết ở Đông Thọ cũng được thể hiện rõ rệt qua việc đồng lòng giúp nhau xóa nhà dột nát, giúp hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên.
Từ năm 2024 đến nay, ở thôn Tân An đã xóa 21 nhà tạm, dột nát cho hộ nghèo. Ngoài kinh phí hỗ trợ của Nhà nước và kinh phí tự lực của hộ dân, Nhân dân trong thôn đã hỗ trợ hơn 400 ngày công giúp các hộ nghèo làm và sửa chữa nhà ở.
Ông Lý Văn Súa, Trưởng thôn Tân An chia sẻ: “Sự đoàn kết và lòng nhân ái của cộng đồng đã tạo nên những thay đổi tích cực cho các hộ nghèo. Bà con trong thôn tham gia trực tiếp vào việc xây dựng nhà mới cho những hoàn cảnh khó khăn. Việc hỗ trợ này giúp các hộ gia đình nâng cao chất lượng cuộc sống và thể hiện tấm lòng nhân ái, tình đoàn kết trong thôn”.
Giữa năm 2025, gia đình ông Phan Đình Thái, thôn Thượng Bản, được ở trong ngôi nhà mới khang trang tổng diện tích 60 m2, gồm phòng khách, 2 phòng ngủ, còn lại là hiên và mái sân do Hợp tác xã sản xuất, chế biến thực phẩm an toàn Sáng Nhung trao tặng theo hình thức “chìa khóa trao tay” trị giá 73 triệu đồng. Gia đình ông Thái có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của địa phương. Cả hai ông bà đã hơn 80 tuổi, sống trong ngôi nhà dột nát nhiều năm qua. Ông Thái xúc động: “Chúng tôi không nghĩ đến tuổi 80 lại được ở trong ngôi nhà xây khang trang thế này, chúng tôi cảm ơn Đảng, chính quyền, đặc biệt là hợp tác xã Sáng Nhung đã quan tâm, giúp đỡ gia đình tôi có nơi ăn chốn ở đàng hoàng”.
Phát huy được sức mạnh cộng đồng cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, năm 2025 xã Đông Thọ đã xóa được 72 nhà dột nát, trong đó làm mới 57 nhà, sửa chữa 15 nhà với tổng kinh phí hàng chục tỷ đồng, gồm hỗ trợ của Nhà nước gần 4 tỷ đồng, còn lại là từ nguồn xã hội hóa và vốn đối ứng của người dân.
Sức mạnh của tinh thần đoàn kết đã, đang và sẽ tiếp tục là “chìa khóa” cho những bước đi vững chắc của Đông Thọ trên hành trình phát triển. Từ chung tay làm đường, xây dựng hạ tầng đến sẻ chia, giúp nhau vượt qua khó khăn, mỗi công trình, mỗi mái nhà mới đều in đậm dấu ấn của sự đồng lòng, thống nhất ý chí giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân. Chính tinh thần ấy đã tạo nên niềm tin, khơi dậy nội lực trong cộng đồng, để Đông Thọ không chỉ đổi thay về diện mạo mà còn bền chặt hơn về tình làng nghĩa xóm, vững vàng tiến tới mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, giàu đẹp và văn minh.
Bài, ảnh: Trang Tâm











Ý kiến bạn đọc