Dự đại lễ có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu, Ủy viên thường trực Hội đồng chứng minh, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Hoà thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tuyên Quang, trụ trì chùa Phú Lâm; đại biểu quan khách, đại diện Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam một số tỉnh, thành; cùng đông đảo tăng ni, phật tử gần xa.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Việt Phương tặng hoa chúc mừng Đại lễ Phật đản.
Dự Đại lễ về phía tỉnh có đồng chí: Hoàng Việt Phương, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh; lãnh đạo thành phố Tuyên Quang.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tuyên đọc Thông điệp Phật đản của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhấn mạnh: Với tất cả ý nghĩa thiêng liêng của ngày kỷ niệm Đức Phật đản sanh, tôi mong muốn tất cả người con Phật trên khắp thế giới đoàn kết, cùng cả nhân loại chung sống vị tha, kiến tạo thế giới hòa bình, an lạc.
Thay mặt Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Tuyên Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Hoàng Việt Phương gửi tới các vị Chư tôn đức giáo phẩm Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, quý tăng, ni, cư sĩ và bà con phật tử lời chúc sức khỏe, an lạc và đạt được nhiều thành tựu trong mọi công việc Đạo và Đời; đón một mùa Phật Đản, Phật lịch hoan hỉ, an vui, hạnh phúc, thắm tình đạo vị trong khối đại đoàn kết dân tộc.
Đồng chí nhấn mạnh, các hoạt động của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh và đồng bào Phật tử tỉnh Tuyên Quang trong những năm qua đã góp phần tôn vinh lý tưởng giác ngộ chân lý hoà bình, công bằng xã hội của giáo lý đức Phật, nhằm phục vụ dân tộc, Tổ quốc, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh.
Các đại biểu cắt băng khánh thành chùa Phú Lâm.
Nhân dịp này, Ban Trị sự Giáo hội Việt Nam tỉnh tổ chức cắt băng khánh thành chùa Phú Lâm sau 4 năm xây dựng. Chùa Phú Lâm được xây dựng trong khoảng thế kỷ XIII – XIV và là 1 trong 7 di tích cổ có niên đại thời Trần tại tỉnh Tuyên Quang.
Trải qua nhiều biến cố lịch sử, chùa bị tàn phá, chỉ còn lại nền móng cũ. Năm 2016, tỉnh chính thức xếp hạng chùa Phú Lâm là di tích khảo cổ học cấp tỉnh. Năm 2020 chùa Phú Lâm được động thổ xây dựng phục dựng lại theo đúng tinh thần bảo tồn giá trị lịch sử truyền thống nhưng vẫn phù hợp với hiện đại.
Các hạng mục chính được xây dựng bao gồm Tam Quan, Tam Bảo, Nhà Tổ, Nhà Mẫu, Nhà Quan Âm, Liên Hoa Đài Chùa Một Cột, Thiền Đường, Vườn Tháp, nhà bia, nhà giảng pháp cùng hệ thống cảnh quan xung quanh.
Công trình được thực hiện theo phong cách kiến trúc truyền thống của Phật giáo miền Bắc, vừa uy nghiêm, vừa hài hòa với thiên nhiên. Đây không chỉ là một điểm đến tâm linh, mà còn là địa chỉ du lịch văn hóa hấp dẫn, thu hút du khách và phật tử từ khắp nơi.
Gửi phản hồi
In bài viết