Thịt chua lợn đen Duy Vượng

10:42, 05/08/2025

Thịt chua là món ăn dân dã, mang đậm màu sắc ẩm thực của đồng bào dân tộc Tày ở Lâm Bình, Tuyên Quang. Món ăn này thường để thiết đãi khách quý, làm quà tặng người thân và là sản phẩm để bán cho khách du lịch đến tham quan.

Thịt chua lợn đen Duy Vượng.

Khách du lịch đến Lâm Bình ai cũng muốn có một hộp thịt chua mang về làm quà biếu. Nắm bắt lợi thế này, Hợp tác xã Nông lâm nghiệp Duy Vượng, xã Lâm Bình đã sản xuất thịt chua không chỉ để phục vụ bữa ăn hằng ngày mà còn là sản phẩm để bán cho du khách đến tham quan. Việc phát triển sản phẩm thịt chua cũng đã mở ra cơ hội việc làm và thu nhập cho người dân trên địa bàn.

Vị đậm đà của thịt hòa cùng vị cay cay của riềng, vị thơm của lá cơm đỏ, trầu không, cơm nếp, đặc biệt là vị chua hòa lẫn vị mặn của muối đã tạo cho món ăn có hương vị thật thơm ngon, độc đáo, góp phần tạo nên một nền văn hóa ẩm thực hấp dẫn của đồng bào Tày vùng cao Tuyên Quang.

Thịt lợn làm thịt chua phải chọn được thịt lợn đen “lợn lửng”, được bà con chăn nuôi theo hình thức thả rông, khi mổ lấy thịt chọn loại thịt có cả nạc và mỡ (thịt ba chỉ), thịt thái miếng con chì, để ráo nước. Sau đó, trộn hỗn hợp lá gia vị (riềng, gừng, lá trầu, lá cơm đỏ) và rượu ngô với thịt. Dùng gạo tẻ hoặc gạo nếp nấu chín thành cơm, sau đó xới ra để nguội và bóp đều vào thịt, cơm sẽ thấm muối giúp thịt bớt mặn.

Xếp thịt vào chum hoặc vại, trên cùng cho thêm một lớp cơm nguội dày, dùng tay ấn thật chặt. Công đoạn ủ thịt chua có thể mất 5 ngày đến nửa tháng hoặc lâu hơn tùy thuộc thời tiết và khẩu vị người ăn. Khi thịt đủ độ chua có thể mang ra thưởng thức. Món thịt chua ăn với xôi hoặc cơm nếp sẽ rất ngon.

Thịt chua lợn đen Duy Vượng có vị ngậy của thịt, vị thơm của lá cơm đỏ, thân cây trầu, rượu men lá, giòn sần sật của bì lợn đen hòa quyện với vị bùi của riềng đỏ và vị thơm của mật ong rừng. Khi ăn có thể kèm thêm lá mơ, lá đinh lăng, rau sống… để tăng hương vị mới lạ. Sản phẩm bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Thịt chua lợn đen Duy Vượng đã được chứng nhận OCOP 3 sao. 

Hải Lâm


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hà Giang quảng bá sản phẩm OCOP và văn hóa trà tại Triển lãm du lịch, di sản văn hóa Việt Nam ở Huế
BHG - Vừa qua, tại thành phố Huế, tỉnh Hà Giang đã tham gia Triển lãm "Không gian du lịch, di sản văn hóa, danh thắng và sản phẩm thủ công truyền thống Việt Nam" với nhiều sản phẩm đặc sắc, góp phần quảng bá tiềm năng du lịch và bản sắc văn hóa địa phương tới du khách trong và ngoài nước.
29/04/2025
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm gian hàng OCOP 5 sao của HTX Chế biến chè Phìn Hồ
BHG - Chiều 27.12, tại trụ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị tổng kết năm 2024 và triển khai kế hoạch năm 2025 ngành Nông nghiệp, nông thôn.
28/12/2024
Những sản phẩm mang thương hiệu Đông Minh
BHG - Là xã gần trung tâm huyện Yên Minh,  thuộc vùng núi đất, khí hậu ôn hòa, người dân cần cù, chịu khó và có nhiều nét văn hóa, canh tác nông nghiệp truyền thống đặc sắc. Đó là tiềm năng và lợi thể để xã Đông Minh phát triển và có nhiều sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, đặc sản mang thương hiệu riêng của địa phương.
24/02/2025
Khai trương Không gian trưng bày và công nhận sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2024
BHG - Tối ngày 20.12, Sở Công thương phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh tổ chức khai trương Không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm gắn với công bố chứng nhận sản phẩm OCOP và công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh. Dự buổi lễ, có đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo 1 số sở, ngành.
21/12/2024