Trong xu thế hạn chế đồ nhựa dùng một lần, tại Tuyên Quang, một doanh nghiệp trẻ đã chọn cho mình một hướng đi bền vững: Biến gỗ rừng trồng thành những sản phẩm xanh phục vụ bữa ăn hằng ngày. Câu chuyện đó bắt đầu từ Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hải Đăng, xã Đạo Viện – nơi mỗi chiếc thìa, chiếc dĩa hay que kem đều được tạo nên từ chính những cánh rừng quê hương và khát vọng phát triển sản xuất sạch.
Người dân Tuyên Quang đã mạnh dạn gửi gắm những tâm tư, kiến nghị về các vấn đề sát sườn như chính sách phát triển kinh tế vùng núi cao, y tế và giáo dục. Hãy cùng theo dõi phóng sự để thấy sự chuyển biến căn bản trong cách thức lắng nghe và phản hồi nhân dân, từ đó tạo nền tảng vững chắc để Đại hội XIV trở thành Đại hội của đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững!
Cùng với việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo thế mạnh của địa phương, người dân trên địa bàn xã Côn Lôn đã tích cực thay đổi tư duy sản xuất, ứng dụng khoa học - kỹ thuật, chủ động tiếp cận thị trường để ổn định đầu ra của sản phẩm... nhằm bắt nhịp với xu hướng sản xuất nông nghiệp hiện đại, bền vững.
Trong thời đại công nghệ 4.0, việc thanh toán không dùng tiền mặt trở thành xu thế tất yếu bởi nó mang lại nhiều tiện ích rõ rệt cho cả người thụ hưởng cũng như việc phát triển nền kinh tế.
Ý kiến bạn đọc