Độc đáo chợ phiên Pắc Ngàm

08:59, 15/03/2026

Nằm trên địa bàn thôn Ngài Trồ Thượng, xã Thàng Tín, tỉnh Tuyên Quang, chợ phiên Pắc Ngàm mang đậm nét văn hóa truyền thống của người Tày, người Nùng tại địa phương. Phiên chợ không chỉ là nơi buôn bán, trao đổi hàng hóa mà còn là không gian để giao lưu, gặp gỡ của đồng bào vùng cao.

 

Vào mỗi sáng thứ 4 hằng tuần, từ rất sớm, bà con trong thôn và các thôn bản lân cận đã mang theo những sản vật do chính gia đình mình làm ra đến chợ để trao đổi, mua bán.

Vào mỗi sáng thứ 4 hằng tuần, từ rất sớm, bà con trong thôn và các thôn bản lân cận đã mang theo những sản vật do chính gia đình mình làm ra đến chợ để trao đổi, mua bán.
Vào mỗi sáng thứ 4 hằng tuần, từ rất sớm, bà con trong thôn và các thôn bản lân cận đã mang theo những sản vật do chính gia đình mình làm ra đến chợ để trao đổi, mua bán.
Không khí chợ phiên trở nên nhộn nhịp với những tiếng nói cười rộn ràng, sắc màu trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc tạo nên một bức tranh sinh động, đậm đà bản sắc văn hóa vùng cao.
Không khí chợ phiên trở nên nhộn nhịp với những tiếng nói cười rộn ràng, sắc màu trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc tạo nên một bức tranh sinh động, đậm đà bản sắc văn hóa vùng cao.
Chợ Pắc Ngàm không có những sạp hàng hào nhoáng. Người ta trải tấm bạt ngay xuống đất hoặc đơn giản là bày hàng trên một tảng đá phẳng.
Chợ Pắc Ngàm không có những sạp hàng hào nhoáng. Người ta trải tấm bạt ngay xuống đất hoặc đơn giản là bày hàng trên một tảng đá phẳng.

Anh Lù Văn Chương, thôn Ngàm Buổng cho biết, từ bản xa kia, con gà vừa gáy lần thứ nhất là mình đã thắt đai dao, vác gùi xuống núi rồi. Đi chợ không phải chỉ để bán con gà, cái măng đâu, mà là để cái chân được gặp cái chữ, cái mắt được thấy anh em bản bên. Một tuần không xuống chợ Pắc Ngàm là cái bụng thấy nhớ như nhớ người yêu cũ đấy!

Nhiều nông sản đặc trưng như rau xanh, mật ong, lợn bản, giấy bản, các loại gia vị đặc trưng vùng cao, cùng những sản phẩm thủ công truyền thống như thổ cẩm, đồ đan lát… đều được bà con mang đến chợ.
Nhiều nông sản đặc trưng như rau xanh, mật ong, lợn bản, giấy bản, các loại gia vị đặc trưng vùng cao, cùng những sản phẩm thủ công truyền thống như thổ cẩm, đồ đan lát… đều được bà con mang đến chợ.

Chị Lê Thanh Hương, đến từ Hà Nội chia sẻ, đây là lần đầu tiên chị đến Thàng Tín. Đi chợ phiên Pắc Ngàm thật sự ấn tượng bởi rất nhiều thực phẩm tươi, ngon. Giá cả thì cực kỳ ấn tượng, thường đồng giá 1 bó rau hoặc 1 túi nông sản chứ không bán theo kg như ở khu đô thị.

Còn những người đàn ông thường lựa chọn quần áo và các nông cụ.
Còn những người đàn ông thường lựa chọn quần áo và các nông cụ.
Bên cạnh hoạt động buôn bán, chợ phiên Pắc Ngàm còn là nơi để bà con gặp gỡ, thăm hỏi, giao lưu sau những ngày lao động sản xuất.
Bên cạnh hoạt động buôn bán, chợ phiên Pắc Ngàm còn là nơi để bà con gặp gỡ, thăm hỏi, giao lưu sau những ngày lao động sản xuất.
Nhiều người đến chợ không chỉ để mua bán hàng hóa mà còn để gặp bạn bè, người thân, trao đổi kinh nghiệm sản xuất và chia sẻ những câu chuyện trong cuộc sống.
Nhiều người đến chợ không chỉ để mua bán hàng hóa mà còn để gặp bạn bè, người thân, trao đổi kinh nghiệm sản xuất và chia sẻ những câu chuyện trong cuộc sống.
Chợ phiên Pắc Ngàm không chỉ có ý nghĩa về kinh tế mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc gắn kết cộng đồng, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc vùng cao trên địa bàn xã Thàng Tín.
Chợ phiên Pắc Ngàm không chỉ có ý nghĩa về kinh tế mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc gắn kết cộng đồng, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc vùng cao trên địa bàn xã Thàng Tín.
Các gian hàng bán đồ trang sức luôn là nơi thu hút các chị, các bà.
Các gian hàng bán đồ trang sức luôn là nơi thu hút các chị, các bà.

Thu Hằng


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
🔴Trực tiếp: Cầu truyền hình trực tiếp - Ngày hội non sông
🔴Trực tiếp: Cầu truyền hình trực tiếp - Ngày hội non sông. Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031
15/03/2026
Mô hình Hòm thư tố giác điện tử ẩn danh đầu tiên ở Lũng Cú
Là đơn vị đầu tiên của Ban chỉ huy BĐBP tỉnh Tuyên Quang triển khai mô hình Hòm thư tố giác điện tử ẩn danh (tháng 8/2025). Để người dân biết và sử dụng thành thạo, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú kiên trì đến từng thôn, bản chỉ dẫn tỉ mỉ các thao tác như cách quét mã QR, cách điền thông tin và gửi phản ánh. Điểm đặc biệt của mô hình này chính là sự ẩn danh và bảo mật tuyệt đối danh tính người tố giác. Đây là cách làm rất linh hoạt, phù hợp với đặc thù vùng cao biên giới, nơi mà bà con còn e ngại tiếp xúc với cơ quan chức năng, hoặc sợ gặp phải rủi ro về an toàn cá nhân khi cung cấp thông tin. Đồng thời cách làm này còn là cầu nối đưa người dân đến gần hơn với pháp luật và công nghệ số.
14/03/2026