BHG - Để sẵn sàng đi vào hoạt động ổn định từ ngày 1.7 khi tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang chính thức sáp nhập, nhiều cán bộ của các cơ quan trên địa bàn tỉnh đã vận chuyển đồ đạc, tạm biệt gia đình, nơi làm việc thân quen đầy lưu luyến để vững bước về miền đất mới.
BHG - Những gương mặt non nớt mang theo vết hằn của dị tật bẩm sinh dường như bị “đánh cắp” tuổi thơ. Có em mắc dị tật khe hở môi vòm từ lúc lọt lòng, có em bàn tay co quắp không thể cầm thìa ăn cơm, có em đôi chân cong vẹo chưa từng biết chạy nhảy.
BHG - Nhắc đến công việc của những chiến sỹ làm nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH), người ta thường gọi đó là nghề “người khác chạy ra, mình chạy vào”. Bởi họ luôn sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy, dũng cảm lao vào biển lửa cũng như những khu vực sạt lở, những toà nhà đổ sập để giành giật sự sống cho người dân.
BHG - Hai ngày thi tốt nghiệp THPT 2025 đã chính thức khép lại với nhiều cung bậc cảm xúc. Những hình ảnh của mùa thi năm nay dường như vẫn còn đọng lại đâu đó nơi cổng trường, nơi những ánh mắt dõi theo, những cái ôm vội, tiếng bước chân ướt mưa, hay nụ cười nhẹ nhõm sau bài thi cuối.
BHG - Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925 – 21.6.2025), Báo Hà Giang tổ chức giải giao hữu thể thao nội bộ vào ngày 21.6 với không khí sôi nổi, hào hứng. Các vận động viên là cán bộ, phóng viên, người lao động trong cơ quan đã thi đấu ở hai bộ môn cầu lông và Pickleball, tạo nên những trận đấu quyết liệt nhưng đầy tinh thần đoàn kết, giao lưu.
BHG - Lên Cao nguyên đá, nhiều du khách sẽ tìm đến với Làng nghề dệt vải lanh Lùng Tám, xã Lùng Tám, huyện Quản Bạ. Nơi đây nổi tiếng với việc gìn giữ, phát huy hiệu quả nghề truyền thống của Hợp tác xã lanh Lùng Tám, với 100% thành viên là phụ nữ người Mông. Sự cần cù, sáng tạo từ những sợi lanh đã cho ra đời nhiều sản phẩm thủ công rất đẹp, mang đậm bản sắc truyền thống. Chính điều này đã giúp cho Làng nghề dệt vải lanh Lùng Tám trở thành một điểm du lịch trải nghiệm cực kỳ hấp dẫn và thu hút rất đông du khách.
BHG - Những năm gần đây, nhờ ứng dụng hiệu quả các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, cây lúa ở xã Phương Độ (thành phố Hà Giang) không ngừng phát triển, đem lại năng suất ổn định và nâng cao thu nhập cho người dân. Tháng 6 về, lúa chín vàng óng trên những cánh đồng ven suối, ven đồi, các thửa ruộng bậc thang tạo nên một khung cảnh no ấm và yên bình. Không gian làng quê như rộn ràng hơn trong tiếng máy tuốt, tiếng nói cười hòa lẫn cùng âm thanh lao động tất bật giữa mùa gặt.
BHG - Là một trong những dân tộc còn lưu giữ được nhiều giá trị văn hóa bản địa đặc sắc, người Tày ở xã Phương Độ (thành phố Hà Giang) vẫn duy trì lễ đón Tết Đoan Ngọ (mùng 5.5 âm lịch) một cách nguyên vẹn, ít pha trộn.
BHG - Hơn 10 năm nay, trong căn nhà nhỏ tại tổ 10, thị trấn Nông trường Việt Lâm (Vị Xuyên), bà Bùi Thị Loan (58 tuổi) vẫn miệt mài bên những bó chít khô, cần mẫn, kết từng lớp để tạo nên những chiếc chổi chít bền đẹp, chắc tay.
BHG - Nói đến Cao nguyên đá Đồng Văn, nhiều người sẽ nghĩ nơi đây chỉ có đá và đá, không có những thửa ruộng bậc thang mùa nước đổ như ở phía Tây của Hà Giang. Nhưng đến đây vào mùa Hè, du khách sẽ được thấy ở một vài địa phương có những thửa ruộng bậc thang đón mùa nước đổ, điển hình như ở xã Quản Bạ, huyện Quản Bạ.
BHG - Giữa cái nắng đầu hè, từng chùm hoa giấy thả mình xuống mái nhà, trên những con phố, như thắp lên những mảng màu tươi sáng giữa miền biên viễn. Không ồn ào, không phô trương, hoa giấy âm thầm làm đẹp cho thành phố biên cương, như chính người đồng bào nơi đây, mộc mạc, giản dị, kiên cường mà thắm đượm tình yêu quê hương đất nước.
BHG - Tại những bản làng của người Mông ở Quản Bạ, mèn mén không chỉ là món ăn quen thuộc mà còn là minh chứng cho sự cần cù, sáng tạo của đồng bào nơi đây. Từ hạt ngô trên nương đá, qua đôi tay khéo léo của người phụ nữ Mông, được chế biến thành mèn mén theo một quy trình tỉ mỉ, từ xay ngô, rây bột đến đồ chín trong chõ gỗ. Món ăn giản dị ấy không chỉ nuôi dưỡng tinh thần, thể chất mà còn gắn kết cộng đồng, là biểu tượng của bản sắc văn hóa vùng cao.
BHG - Tháng Tư, khi nắng bắt đầu hong vàng triền đá tai mèo, Quản Bạ vào mùa hội, rực rỡ và đậm đà bản sắc. Hòa trong không khí kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam 30.4, Ngày hội Văn hóa, Thể Thao và Du lịch các dân tộc huyện Quản Bạ năm 2025 trở thành điểm hẹn của sắc màu, âm thanh và cảm xúc, nơi cộng đồng các dân tộc cùng nhau trở về với cội nguồn văn hóa.
BHG - Sáng 30.4, hòa chung không khí của cả nước, hàng ngàn người dân Hà Giang cũng háo hức theo dõi trực tiếp Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025).
BHG - Hòa chung với bầu không khí cả nước hướng đến Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2025), tỉnh Hà Giang đã khởi động chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch quy mô lớn tạo nên sự hấp dẫn cho du khách trong và ngoài nước. Đây không chỉ là dịp để tưởng nhớ những trang sử hào hùng của dân tộc mà còn là cơ hội để giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa độc đáo, đậm đà bản sắc của vùng đất địa đầu Tổ quốc.