Những hình ảnh mới về loài linh trưởng quý hiếm nhất trên thế giới tại Tuyên Quang

08:56, 19/01/2026

Mới đây, Tổ chức Fauna Flora International (FFI) phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang, Vườn quốc gia Du Già, Cao nguyên đá Đồng Văn, xã Minh Sơn, xã Tùng Bá triển khai điều tra hiện trạng phân bố và ước tính số lượng quần thể vọoc mũi hếch tại khu vực rừng Khau Ca. Hoạt động này được triển khai 2 năm một lần để kiểm đếm số lượng loài.

Rừng Khau Ca là khu vực có sinh cảnh sống phù hợp vọoc mũi hếch.
Rừng Khau Ca là khu vực có sinh cảnh sống phù hợp với vọoc mũi hếch.

Rừng Khau Ca là khu vực có sinh cảnh sống phù hợp và ghi nhận sự sinh sống của vọoc mũi hếch, một trong những loài linh trưởng quý hiếm nhất trên thế giới hiện này. Các nhóm điều tra thực hiện hoạt động 10 ngày liên tiếp trong rừng và phát hiện, theo dõi được hai đàn vọoc mũi hếch lớn. Đàn thứ nhất đếm được tối thiểu 57 cá thể, đàn thứ hai đếm được tối thiểu 47 cá thể (là những cá thể quan sát đếm được trực tiếp).

Các cá thể vọoc mũi hếch non được phát hiện nhiều cho thấy sự phát triển ổn định của loài tại rừng Khau Ca.
Các cá thể vọoc mũi hếch non được phát hiện nhiều cho thấy sự phát triển ổn định của loài tại rừng Khau Ca.

Theo đánh giá, ước tính số lượng quần thể hai đàn này có thể còn nhiều hơn số phát hiện trên, bởi một số cá thể khuất trong tán cây rừng chưa đếm được. Ngoài ra, còn có những đàn nhỏ khác với các dấu vết ăn, phân để lại, nhưng các nhóm khảo sát không quan sát được đàn. Ước tính tổng thể số lượng các cá thể vọoc ở khu vực này khoảng 160 cá thể.

Rừng Khau Ca trở thành nơi duy nhất của cả nước còn ghi nhận sự tồn tại phát triển của vọoc mũi hếch.
Hiện nay, Tuyên Quang là địa phương duy nhất của cả nước còn ghi nhận sự tồn tại phát triển của vọoc mũi hếch.
Ước tính tổng thể cho số lượng các cá thể vọoc mũi hếch ở Vườn quốc gia Du Già có khoảng 160 cá thể.
Ước tính tổng thể cho số lượng các cá thể vọoc mũi hếch ở Vườn quốc gia Du Già, Tuyên Quang có khoảng 160 cá thể.

Theo các nhà nghiên cứu, đây là thời điểm vọoc mũi hếch bắt đầu nhập các đàn nhỏ thành các đàn lớn hơn. Và kết quả điều tra lần này ghi nhận khoảng 80% quần thể vọoc mũihếch tại Khau Ca.

Những nỗ lực bảo tồn loài vọoc mũi hếch đang được Tuyên Quang và các tổ chức như FFI đẩy mạnh.
Những nỗ lực bảo tồn loài vọoc mũi hếch đang được Tuyên Quang và các tổ chức như FFI đẩy mạnh.
Mọi sự xâm hại, săn bắt loài động vật cực kỳ quý hiếm của thế giới này đều sẽ bị xử lí nghiêm minh theo pháp luật.
Mọi sự xâm hại, săn bắt loài động vật cực kỳ quý hiếm của thế giới này đều sẽ bị xử lí nghiêm minh theo pháp luật.

Việc tiếp tục ghi nhận số lượng vọoc mũi hếch, loài linh trưởng quý hiếm tại Tuyên Quang cho thấy công tác bảo vệ không gian sống của loài được thực hiện tốt, góp phần quan trọng gìn giữ sự đa dạng sinh học cho không chỉ riêng Việt Nam mà còn cả thế giới.

Các cán bộ điều tra vất vả với đam mê bảo tồn loài linh trưởng quý hiếm nhất trên thế giới tại Tuyên Quang.
Các cán bộ điều tra đang chụp ảnh vọoc mũi hếch.

                                                                             PV và Xuân Cảnh


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Bộ đội Biên phòng tăng cường các hoạt động bảo vệ địa bàn trên tuyến biên giới dịp cuối năm
Những ngày này, các Đồn Biên phòng thuộc Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Tuyên Quang duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu.
30/12/2025
Cảnh báo từ thượng nguồn sông Lô
Sông Lô là dòng sông lớn bắt nguồn từ vùng núi cao Vân Nam (Trung Quốc), chảy qua địa phận Hà Giang cũ rồi xuôi về Tuyên Quang, Phú Thọ từ lâu được xem là mạch nguồn sự sống của vùng cực Bắc Tổ quốc.
28/12/2025
Huyền bí Lễ Cấp sắc của người Dao
Lễ Cấp sắc là một trong những nét văn hóa truyền thống đặc sắc nhất của người Dao tỉnh Tuyên Quang. Đó không chỉ là nghi lễ đánh dấu sự trưởng thành của người đàn ông dân tộc Dao mà còn là cuộc “khai tâm” giữa con người với thần linh, tổ tiên và vũ trụ.
27/12/2025
Làng Thèn Pả hôm nay
Nằm lặng lẽ dưới chân Cột cờ Lũng Cú, xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang. Làng Thèn Pả vẫn giữ nguyên những nét truyền thống của người Mông, nơi những nếp nhà trình tường, mái ngói âm dương đang hứng nắng, hứng mưa trên miền cao nguyên đá.
26/12/2025