Chi bộ quân sự xã Khánh Thượng (huyện Ba Vì) sinh hoạt chuyên đề “Nghiên cứu, quán triệt tư tưởng chỉ đạo, định hướng lớn của Đảng và Tổng Bí thư Tô Lâm về kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.
1. "Tính Đảng" là phạm trù cốt lõi, thể hiện bản chất giai cấp công nhân, mục tiêu lý tưởng cao đẹp của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nó bao hàm sự trung thành tuyệt đối với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. "Tính Đảng" là kim chỉ nam cho mọi hành động của đảng viên, là thước đo phẩm chất, năng lực và uy tín của mỗi người.
V.I.Lênin đã từng tổng kết, Đảng Cộng sản là đội tiên phong có tổ chức và giác ngộ nhất của giai cấp công nhân; đồng thời chỉ rõ “tính Đảng là tư tưởng xã hội chủ nghĩa”. Theo Lênin, để xứng đáng với vai trò đó, mỗi đảng viên phải thấm nhuần sâu sắc lý tưởng cộng sản, kiên định lập trường giai cấp, đặt lợi ích của Đảng, của dân tộc lên trên lợi ích cá nhân.
Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Mỗi cán bộ, mỗi đảng viên, cần phải có tính Đảng mới làm được việc. Kém tính Đảng, thì việc gì cũng không làm nên”. Theo Người, nội hàm "tính Đảng" của cán bộ, đảng viên là phải đặt lợi ích của Đảng, của dân tộc lên trên hết; việc gì cũng phải điều tra rõ ràng, cẩn thận và phải làm đến nơi đến chốn; lý luận và thực hành phải luôn đi đôi với nhau... Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm và nhiều lần đề cập cả trực tiếp và gián tiếp về "tính Đảng". Đặc biệt, Bác khẳng định: "Đảng ta là đạo đức, là văn minh" và đòi hỏi mỗi đảng viên phải gương mẫu trong đạo đức, lối sống, tận tụy phục vụ nhân dân.
Trong các văn kiện của Đảng, các bài viết, bài phát biểu của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, “tính Đảng” tiếp tục được quan tâm, nhắc tới nhằm lưu ý trong toàn Đảng và với mỗi cán bộ, đảng viên về yêu cầu không ngừng rèn luyện, củng cố và nâng cao “tính Đảng”.
Có thể nói, “tính Đảng” của cán bộ, đảng viên là biểu hiện tập trung nhất của lập trường chính trị; là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, kết nối các đảng viên thành một khối thống nhất ý chí và hành động, tạo nên sức mạnh to lớn và trường tồn để Đảng lãnh đạo cách mạng đất nước đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
2. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên đang có biểu hiện phai nhạt "tính Đảng", thậm chí đánh mất “tính Đảng”, bị suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" dẫn đến tham ô, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, bị khai trừ khỏi Đảng, phải chịu hình phạt của luật pháp.
Bên cạnh đó còn có cán bộ, đảng viên dao động về lý tưởng, mục tiêu và con đường phát triển đi lên chủ nghĩa xã hội của dân tộc. Đáng lo ngại hơn, những biểu hiện lệch lạc này còn lan rộng trên không gian mạng xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của Đảng và niềm tin của nhân dân. Dễ thấy nhất là một số cán bộ, đảng viên chưa có ý thức nêu gương, không tuân thủ kỷ cương, kỷ luật, phát ngôn thiếu chuẩn mực trên không gian mạng; a dua, vào hùa với những luận điệu sai trái, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có người nói ở trong hội nghị một đằng, ra ngoài và lên mạng bày tỏ một kiểu...
Thực trạng này đã được Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư qua các nhiệm kỳ chỉ rõ trong các văn kiện của Đảng, đồng thời đề ra các giải pháp căn cơ, lâu dài để nâng cao “tính Đảng” trong cán bộ, đảng viên. Nổi bật là các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, Kết luận số 21-KL/TƯ ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".
Đồng thời, Trung ương triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, coi đây là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ...
Hiện nay, cả nước đang quyết liệt thực hiện cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, sắp xếp các đơn vị hành chính và sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, đánh dấu bắt đầu từ Đại hội XIV của Đảng. Đây là thời điểm đòi hỏi đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng nâng cao trình độ, năng lực, nỗ lực cống hiến nhiều hơn và sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì sự nghiệp chung của Đảng, của dân tộc.
Sự suy giảm "tính Đảng" ở một bộ phận cán bộ, đảng viên không chỉ cản trở quá trình này mà còn làm suy yếu sức mạnh nội tại của Đảng. Việc nâng cao "tính Đảng" trở thành một yêu cầu cấp thiết, là nhiệm vụ sống còn để Đảng ta tiếp tục vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
3. Để nâng cao "tính Đảng" trong các tổ chức Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp; quan trọng là tiếp tục bám sát các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là nhiệm vụ, giải pháp có tính căn cốt, lâu dài.
Triển khai một cách cụ thể, cần tăng cường trách nhiệm của cấp ủy Đảng và vai trò nêu gương của người đứng đầu. Các cấp ủy Đảng phải thực sự coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thường xuyên quán triệt sâu rộng các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, đặc biệt là các nghị quyết về xây dựng Đảng. Người đứng đầu các cấp, các ngành phải thực sự gương mẫu về đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tạo sức lan tỏa và niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Các cấp ủy tổ chức Đảng cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về lịch sử vẻ vang của Đảng và những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam; đặc biệt là chủ trương, đường lối của Đảng trong cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính gắn với nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền tư tưởng chỉ đạo, định hướng lớn của Đảng và Tổng Bí thư Tô Lâm về kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Cần đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, giáo dục, tăng tính hấp dẫn, thuyết phục, phù hợp với từng đối tượng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Phát huy vai trò của các phương tiện thông tin đại chúng, chú trọng tuyên truyền trên không gian mạng một cách hiệu quả; kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đổi mới sinh hoạt chi bộ, thường xuyên theo dõi, nắm bắt và uốn nắn kịp thời những biểu hiện lệch lạc của cán bộ, đảng viên.
Mỗi cấp ủy tổ chức Đảng cần coi trọng và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, đặc biệt là việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Xử lý nghiêm minh, kịp thời mọi hành vi vi phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Đồng thời, cần phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong công tác xây dựng Đảng. Tại Hà Nội, cấp ủy tổ chức Đảng cần tiếp tục duy trì thực hiện tốt Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 7-8-2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội”, coi đây là giải pháp quan trọng hàng đầu để nâng cao “tính Đảng” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên khi thực thi công vụ.
Đồng thời, các cấp ủy tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị cần khơi dậy ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện "tính Đảng" ở mỗi cán bộ, đảng viên. Mỗi đảng viên phải tự giác học tập, nghiên cứu lý luận chính trị, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tăng cường kiểm điểm, tự phê bình và phê bình nghiêm túc, thẳng thắn, trung thực, cầu thị. Mỗi đồng chí phải luôn đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân lên trên hết, tận tâm, tận lực phục vụ nhân dân, gắn bó mật thiết với nhân dân. Mỗi đảng viên cần nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình trên không gian mạng, có hành vi ứng xử văn minh, chuẩn mực, góp phần xây dựng môi trường mạng lành mạnh; thực hiện nghiêm những điều đảng viên không được làm.
Nâng cao "tính Đảng" không chỉ là trách nhiệm của Đảng mà còn là nguyện vọng tha thiết của nhân dân. Khi mỗi cán bộ, đảng viên thực sự thấm nhuần "tính Đảng", Đảng sẽ càng thêm vững mạnh, đủ sức lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đây chính là sức mạnh nội lực to lớn, bảo đảm vững chắc cho sự vươn lên của đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới.
Gửi phản hồi
In bài viết