Ca sĩ, diễn viên Jun Phạm (bên phải) giới thiệu về cuốn sách “Xứ sở miên man”.
Sự “lấn sân” đầy bất ngờ
Được biết đến là một nghệ sĩ đa tài, thành viên của nhóm nhạc 365 đình đám; diễn viên các bộ phim “Tấm Cám chuyện chưa kể”, “Cô gái đến từ hôm qua”, “100 ngày bên em”… và vừa là nhân tố nổi trội trong chương trình “Anh trai vượt ngàn chông gai”, Jun Phạm còn nổi tiếng ở vai trò tác giả sách bán chạy nhất “best seller”.
Ra mắt tiểu thuyết đầu tay từ năm 2013, đến nay, Jun Phạm đã có trong tay 5 tác phẩm với nhiều thể loại như tiểu thuyết “Nếu như không thể nói nếu như”, tản văn “Có ai giữ giùm những lãng quên”, “Thức dậy anh vẫn là mơ”, tự truyện “365 - Những người lạ quen thuộc” đều được yêu thích.
Đặc biệt, tác phẩm mới nhất “Xứ sở miên man” - tiểu thuyết dành cho thiếu nhi đã tạo nhiều kỳ tích đáng mơ ước với bất cứ một người viết chuyên nghiệp nào. Bằng sự kết hợp giữa nội dung sáng tạo về một hành trình phiêu lưu thần tiên, ngôn ngữ trong sáng, hồn nhiên và minh họa sinh động, cuốn sách thu hút sự chú ý của đông đảo độc giả, đạt hơn 6,3 triệu lượt hashtag #xusomienman trên TikTok chỉ ít giờ sau khi phát hành; bán hết 5.000 cuốn và tái bản 10.000 cuốn sau 2 ngày phát hành; đứng đầu tìm kiếm trên Google với gần 20 triệu kết quả trong 0,27 giây.
Đặc biệt, “Xứ sở miên man” đã giành giải C tại Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ VII năm 2024 và đến nay đã tái bản 5 lần, luôn “cháy” hàng trên các nền tảng phát hành.
Diễn viên Minh Dự cũng là một tên tuổi đáng nể khi “lấn sân” sang văn chương. Cuốn sách đầu tay của nam diễn viên với tựa đề “Hay chúng mình đừng hứa hẹn gì nhau” bán hết 3.000 bản chỉ trong vài ngày phát hành. Tác phẩm thứ hai: “Mình ngồi xuống kể tổn thương trong lòng” được đặt trước tới 10.000 bản trên các sàn thương mại điện tử và đã tiêu thụ trên 30.000 bản.
Diễn viên Hồng Phúc của Nhà hát Kịch Việt Nam cũng bất ngờ để lộ tài viết qua cuốn sách “Tôi và nỗi buồn không muốn làm khổ nhau nữa”, nhận được phản hồi tích cực của độc giả. MC, diễn viên Hải Triều xuất bản cuốn sách “Thương một người đã có người thương” đầy tâm trạng và trải nghiệm. Nghệ sĩ nổi bật trong văn chương không thể thiếu ca sĩ, nhạc sĩ Hamlet Trương với hơn 10 ấn phẩm đều gây ấn tượng và bán chạy hàng đầu ở mỗi thời điểm ra mắt. Có thể kể đến như “Ai rồi sẽ khác”, “Mỉm cười cho qua”, “Người lớn không khóc”…
Không chỉ các nghệ sĩ trẻ, nhiều nghệ sĩ kỳ cựu cũng bước sang viết lách và có được dấu ấn nhất định. Điển hình là họa sĩ Đỗ Phấn với những tập sách đậm đặc hương vị Hà Nội “Đi chơi Bờ Hồ”, “Bâng quơ một thời Hà Nội”, “Ngẫm ngợi phố phường”, “Ngồi lê đôi mách với Hà Nội”... Hay nhạc sĩ Dương Thụ có tạp bút “Cà phê… mưa”, họa sĩ Lê Thiết Cương ra mắt tản văn “Nhà & người”…
Nghiêm túc sáng tạo
Trong đời sống văn nghệ, thường thấy các nhà văn, nhà thơ “lấn sân” sang mảng nghệ thuật, chủ yếu tham gia viết kịch bản phim, sân khấu. Nhưng, ngày càng nhiều nghệ sĩ bước đến với văn chương, mở rộng tầm ảnh hưởng và đem đến một thế giới cảm xúc mới cho công chúng.
Yêu thích ca sĩ, diễn viên Jun Phạm, chị Nguyễn Hà My (21 tuổi, ở Hà Nội) cho biết, bên cạnh xem phim, nghe nhạc thì chị đã đọc tất cả cuốn sách của nam nghệ sĩ này.
“Những câu chuyện của Jun mở ra đều gần gũi với cuộc sống nên dễ đọc, dễ cảm. Càng về sau, sách càng sâu hơn, nhiều tầng ý nghĩa. Jun là một nghệ sĩ đa tài mà mình vô cùng ngưỡng mộ”, Nguyễn Hà My bày tỏ.
Chia sẻ về hành trình cầm bút, nghệ sĩ Jun Phạm cho hay, anh đam mê đọc sách từ nhỏ và bắt đầu viết khi 18-20 tuổi. Cuốn tiểu thuyết đầu tay còn vụng về, non nớt nhưng được sự cổ vũ, động viên của những người làm sách và người hâm mộ nên anh tiếp tục.
Theo Jun Phạm, viết sách rất vất vả, không chỉ đơn thuần ngồi viết mà cần dồn tâm tư, trải nghiệm. Càng viết anh càng thấy đây là công việc nghiêm túc, trách nhiệm và không thể qua loa, hời hợt.
Bên cạnh đọc những cuốn sách yêu thích, anh đọc những sách kinh điển thế giới, thơ văn của các thế hệ đi trước và các sách như toán học, triết học, kinh tế, tâm lý, Phật giáo, khoa học công nghệ…, thậm chí nghiên cứu về chữ Nôm, chữ Hán để trau dồi ngôn ngữ, nâng cao kỹ năng và sức sáng tạo.
Nghệ sĩ Jun Phạm tâm sự, sách chính là nguồn cảm hứng để anh bước vào con đường nghệ thuật và hướng đến những điều tốt đẹp. Với nhiều dự định trong tương lai đối với công việc viết lách, Jun Phạm mong muốn được góp sức để lan tỏa văn hóa đọc, khơi gợi niềm yêu thích đọc sách và viết sách trong cộng đồng, nhất là các bạn trẻ.
Nhận định về hiện tượng nghệ sĩ “lấn sân” viết sách, nhà thơ Trần Đăng Khoa, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam cho rằng, đây là tín hiệu đáng mừng cho văn hóa đọc. Bằng sự nổi tiếng, các ca sĩ, diễn viên sẽ thu hút nhiều người đến với sách, đọc và yêu thích sách. Theo nhà thơ Trần Đăng Khoa, không phải ai cũng viết được sách, phải là người có tài thì sách mới được yêu thích và tiêu thụ tốt.
Việc viết sách đòi hỏi nhiều thời gian, tâm huyết và chắc chắn không mang lại thù lao bằng những loại hình nghệ thuật khác, nhưng ngày càng nhiều nghệ sĩ vẫn mạnh dạn bước vào con đường này, góp một giọng điệu, màu sắc mới cho đời sống, thúc đẩy văn hóa đọc.
Gửi phản hồi
In bài viết