Người lính thời bình làm kinh tế giỏi
Trở về cuộc sống đời thường sau những năm tháng quân ngũ, Cựu chiến binh Tạ Đức Toán, hội viên Hội Cựu chiến binh phường Hà Giang 2 luôn phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, trở thành tấm gương tiêu biểu trong phong trào làm kinh tế giỏi ở địa phương.
|
Năm 1979, khi vừa tròn 20 tuổi, ông Toán viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ, trực tiếp chiến đấu tại các điểm nóng trên mặt trận Vị Xuyên. Trải qua 10 năm trong quân ngũ, đến năm 1989, ông phục viên trở về địa phương, mang theo hành trang là ý chí kiên cường, kỷ luật thép và tinh thần không ngại gian khổ của người lính.
Ngay sau khi rời quân ngũ, ông Toán bắt tay vào phát triển kinh tế. Không vốn, không kinh nghiệm, ông bắt đầu từ những việc nhỏ: chăn nuôi lợn, gà, thử nghiệm nuôi ong lấy mật. Nhờ chịu khó học hỏi và không ngừng đổi mới cách làm ông đã xây dựng được mô hình kinh tế gia đình bài bản, hiệu quả rõ rệt.
Hiện nay, ông Toán đang duy trì nuôi hơn 500 đàn ong lấy mật. Nhờ áp dụng đúng quy trình chăm sóc khoa học, chủ động phòng, chống dịch bệnh và chọn giống ong tốt, sản lượng mật luôn đạt 5 - 6 tấn/năm, lợi nhuận hơn 200 triệu đồng. Ngoài tạo thu nhập ổn định cho gia đình, mô hình kinh tế của ông còn tạo việc làm thường xuyên cho 4 lao động với mức lương từ 8 - 10 triệu đồng/người/tháng.
Ông Toán cho biết: “Thời gian đầu khó khăn lắm, vốn liếng không có, kinh nghiệm thì không, phải vừa làm vừa học. Nhưng tôi nghĩ, đã là người lính thì không được để mình tụt lại phía sau. Tôi chọn nuôi ong vì phù hợp với địa phương, lại tận dụng được tài nguyên rừng sẵn có”.
Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Tạ Đức Toán còn luôn gương mẫu trong công tác hội. Với kinh nghiệm thực tiễn và uy tín trong phong trào làm kinh tế, ông được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Câu lạc bộ "Cựu chiến binh giúp nhau làm kinh tế hiệu quả" cấp tỉnh. Đây là mô hình tập hợp những cựu chiến binh tiêu biểu với 500 hội viên đang triển khai các mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Với kinh nghiệm tích lũy được, ông sẵn sàng chia sẻ, hướng dẫn hội viên phát triển mô hình kinh tế phù hợp, đồng thời hỗ trợ kết nối đầu ra cho sản phẩm. Nhiều hội viên sau khi được ông hỗ trợ đã thoát nghèo.
Theo ông Phan Văn Nguyện, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Hà Giang 2: “Ông Tạ Đức Toán là tấm gương tiêu biểu vượt khó, xây dựng và phát triển kinh tế gia đình bền vững. Không chỉ vậy, ông còn tích cực tham gia các phong trào, hoạt động của địa phương, giúp đỡ bà con phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, góp phần xây dựng nông thôn mới. Đây là hình mẫu để các hội viên học tập, noi theo”.
Từ một người lính phục viên trở về địa phương, không tài sản, không nền tảng kiến thức, ông Tạ Đức Toán đã vươn lên trở thành điển hình cựu chiến binh làm kinh tế giỏi, góp phần làm thay đổi diện mạo quê hương. Tấm gương vượt khó, tinh thần đồng đội và ý chí vươn lên của ông chính là minh chứng sống động cho phẩm chất cao đẹp của người lính Cụ Hồ trong thời bình.
Ý kiến bạn đọc