Lù Mí Thắng dám nghĩ, dám làm
Dám nghĩ, dám làm, dám biến ước mơ thành hiện thực, thanh niên Lù Mí Thắng, thôn Lùng Tám Thấp, xã Lùng Tám đã và đang thành công với mô hình trồng cây nho Hạ đen. Anh Thắng đã trở thành tấm gương sáng, mở ra hướng đi mới trong phát triển các mô hình kinh tế mới tại địa phương.
Đưa chúng tôi đi xem từng chùm quả mọng trĩu cành như mời gọi thực khách thập phương về thưởng thức, anh Lù Mí Thắng chia sẻ: “Với hơn 500 m2 diện tích đất ruộng trồng cây lúa, ngô chỉ để đáp ứng nhu cầu lương thực và chăn nuôi khó có thể làm giàu được. Trong khi Lùng Tám đã và đang là điểm dừng chân của du khách thập phương khi lên Cao nguyên đá. Anh Thắng tìm hiểu về cây nho rất phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu ở Lùng Tám.
![]() |
Lù Mí Thắng hướng dẫn người dân cách chăm sóc cây nho Hạ đen trồng trên đất thôn Lùng Tám Thấp, xã Lùng Tám. |
Năm 2021, anh mạnh dạn đầu tư giống cây nho từ Đại học Nông Lâm Bắc Giang về trồng. Từ nguồn vốn tích lũy và vốn vay theo chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp của tỉnh, anh trồng được gần 200 gốc nho Hạ đen không hạt với tổng diện tích 500 m2. Bước đầu chưa có nhiều kỹ thuật, phương pháp chăm sóc, phòng, chữa bệnh nên cây nho ít quả, thu hoạch không cao. Rút kinh nghiệm, đến nay vườn nho của gia đình anh đã, đang tạo một nguồn thu nhập khá lớn so với trồng cây ngô, lúa đơn thuần như trước đây.
Những thửa ruộng, mảnh nương trước đây thường chỉ làm một vụ với những cây ngô quen thuộc, nay đã được thay thế bằng nhà lưới, phủ ni-lon. Một hình ảnh hết sức khác lạ không chỉ của riêng xã Lùng Tám mà còn của cả Cao nguyên đá Đồng Văn. Nếu chăm sóc tốt, thời tiết thuận lợi kết hợp với hệ thống nhà giàn, mái che, hệ thống tưới nước nhỏ giọt ở từng gốc, một gốc nho sẽ cho thu hoạch 2 vụ vào tháng 6 và tháng 11 hằng năm từ 3 - 3,5 kg nho tươi, giá bán tại vườn trung bình từ 150 - 200 nghìn đồng/kg. Hiện dù chưa thu hết vụ một, vườn nho của gia đình đã cho thu nhập gần 100 triệu đồng rồi.
Từ kết quả của sự mạnh dạn, tự tin, anh Lù Mí Thắng không chỉ giúp cho gia đình thoát nghèo mà còn tạo thêm hướng đi mới đầy khả thi cho bà con trong thôn, xóm học tập làm theo.
Chủ tịch UBND xã Lùng Tám, Nguyễn Chiến Thuật cho biết: “Chính quyền xã xác định đây là mô hình mới, do đó cấp ủy, chính quyền đặc biệt quan tâm. Thường xuyên cử cán bộ phụ trách nông nghiệp xã xuống phối hợp với gia đình để hỗ trợ về kỹ thuật chăm sóc theo hướng tiêu chuẩn của OCOP nhằm tạo vị thế, niềm tin với khách hàng trong, ngoài tỉnh khi về với Lùng Tám”.
Theo đánh giá của người dân trong vùng cũng như của du khách thập phương về cây nho Hạ đen trồng tại thôn Lùng Tám Thấp: thịt quả dày, giòn, có mùi thơm dịu, ngọt và đặc biệt là không có hạt. Từ kết quả bước đầu dù chưa lớn nhưng đã, đang tạo thành hiệu ứng mang tính lan tỏa về chuyển đổi cơ cấu cây trồng nâng cao hiệu quả kinh tế nông nghiệp của người dân nơi đây.
Bài, ảnh: Tuấn Trâm
Ý kiến bạn đọc