Người “thắp lửa” đổi mới ở Trung Long
Anh Trịnh Viết Ngọc, Bí thư Chi bộ thôn Trung Long, xã Tân Trào luôn đi đầu trong các phong trào, là tấm gương sáng về tinh thần cống hiến và sự đổi mới trong cộng đồng.
![]() |
Anh Trịnh Viết Ngọc, Bí thư Chi bộ thôn Trung Long, xã Tân Trào. |
Nhận thấy tiềm năng từ cây chè, loại cây trồng phù hợp với đất đai, khí hậu quê mình nên anh Ngọc đã tiên phong mở rộng diện tích, áp dụng kỹ thuật chăm sóc mới, nâng cao năng suất và chất lượng cây trồng. Không chỉ dừng lại ở sản xuất, anh còn mạnh dạn đầu tư máy móc, xây dựng cơ sở thu mua, chế biến chè ngay tại địa phương. Nhờ đó đã giải quyết khâu tiêu thụ, bao tiêu sản phẩm cho bà con trong thôn, vừa giúp giá thành chè của thôn có giá bán tốt hơn, tránh tình trạng bị thương lái ép giá.
Hiện nay, cơ sở thu mua chè của gia đình anh Ngọc thu hút hàng chục hộ trồng chè trong và ngoài thôn tham gia liên kết sản xuất. Trung bình mỗi vụ, anh thu mua hàng chục tấn chè tươi, tạo việc làm thời vụ và thường xuyên cho 5 lao động với thu nhập ổn định từ 3 - 5 triệu đồng/tháng. Nhờ đó, nhiều hộ gia đình trong thôn có thêm nguồn thu nhập, từng bước vươn lên thoát nghèo.
Gần 8 năm gắn bó với công tác thôn bản, anh Ngọc là “cầu nối” giữa cấp ủy, chính quyền với người dân. Luôn gần gũi, lắng nghe tâm tư của nhân dân, khơi dậy và phát huy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng, mọi chủ trương, mọi kế hoạch đều được anh đưa ra bàn bạc dân chủ, công khai, tạo sự đồng thuận cao. Anh vận động bà con đóng góp công sức, hiến đất mở rộng đường giao thông nội đồng, vận động đóng góp trên 150 ngày công tham gia bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng tuyến đường hoa dài 600 m tạo diện mạo tươi mới cho làng quê.
Không dừng lại ở đó, anh chủ động học hỏi, cập nhật tiến bộ khoa học - kỹ thuật và khuyến khích bà con mạnh dạn áp dụng vào sản xuất. Anh tích cực vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý, lựa chọn giống có giá trị kinh tế cao nhằm đa dạng nguồn thu và giảm rủi ro trước biến động thị trường. Nhờ sự đồng lòng của cả thôn và cách làm sáng tạo, tỷ lệ hộ nghèo ở Trung Long đã giảm xuống chỉ còn 12 hộ (chiếm 9,8%), đưa thôn trở thành một trong những địa bàn có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất xã.
Đồng chí Hoàng Văn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Trào cho biết: “Đồng chí Trịnh Viết Ngọc là một cán bộ cơ sở nhiệt tình, trách nhiệm, luôn gần gũi, lắng nghe và nắm chắc tâm tư của nhân dân. Đồng chí vừa làm tốt vai trò lãnh đạo chi bộ, vừa là tấm gương trong phát triển kinh tế hộ gia đình, tạo việc làm cho lao động tại chỗ, góp phần quan trọng vào sự đổi thay của thôn những năm qua”.
Những việc làm thiết thực, hiệu quả của Bí thư Chi bộ Trịnh Viết Ngọc đã góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững trên địa bàn xã. Nhiều năm liền, anh Ngọc là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được nhận Giấy khen của UBND xã đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2019, chứng nhận hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh năm 2014, 2015 của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang…
Bài, ảnh: Lan Phương
Ý kiến bạn đọc