Trưởng thôn “dân vận khéo” xóa nhà tạm

08:24, 22/08/2025

Luôn hết lòng vì việc chung, đặt lợi ích của nhân dân lên trên trong thực hiện chương trình chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã, đó là lời nhận xét của nhân dân dành cho anh Sùng Thìn Bình, dân tộc Mông, Trưởng thôn Ngài Thầu Sảng, xã Quản Bạ.

Anh Sùng Thìn Bình, dân tộc Mông, Trưởng thôn Ngài Thầu Sảng, xã Quản Bạ.

Thực hiện phong trào “xóa nhà tạm, nhà dột nát” năm 2025, thôn Ngài Thầu Sảng có kế hoạch làm mới và sửa chữa 27 nhà cho các hộ. Anh Sùng Thìn Bình, trưởng thôn cho biết: “Sau khi xã triển khai phong trào chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn, tôi đã họp thôn thông báo đến toàn thể nhân dân; đồng thời phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội rà soát tất cả các hộ dân trong diện được hỗ trợ; đến từng hộ để vận động gia đình, người thân xây mới, sửa chữa nhà ở. Đặc biệt trong quá trình làm nhà các hộ không có điều kiện thuê thợ, tôi cùng với Ban công tác Mặt trận thôn vận động các hộ có người làm thợ xây đứng lên giúp đỡ bằng cách đổi công xây nhà giúp nhau. Chính vì vậy đến nay thôn đã cơ bản hoàn thành 27 ngôi nhà”. 

Anh Vàng Thìn Sò, thôn Ngài Thầu Sảng vừa hoàn thành ngôi nhà rộng 60 m2 bằng cách đổi công, chia sẻ: “Nếu không có anh Bình và bà con nhân dân, đến bây giờ tôi không thể có ngôi nhà kiên cố, sạch đẹp, có tổng kinh phí gần 80 triệu đồng để ở. Tôi vô cùng biết ơn cách làm và cảm kích tấm lòng vì dân của trưởng thôn”.

Đồng chí Phan Việt Phương, Phó Chủ tịch UBND xã Quản Bạ cho biết: “Anh Sùng Thìn Bình, Trưởng thôn Ngài Thầu Sảng là người luôn vì dân, có những việc làm cho dân rất thiết thực, hiệu quả; anh là cầu nối xây dựng mối đoàn kết tình làng nghĩa xóm”.

Bài, ảnh: Minh Thủy


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Người “giữ hồn” trống sành cổ Cao Lan
Nghệ nhân Sầm Văn Đạo, dân tộc Cao Lan thôn Mãn Hóa, xã Phú Lương từ nhỏ đã gắn bó với những lời hát Sình ca, điệu múa cổ và nghi lễ truyền thống của dân tộc mình. Trong suốt 15 năm qua, anh luôn miệt mài gìn giữ, truyền dạy và lan tỏa nét đẹp văn hóa dân tộc đến cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.
30/07/2025
Thương binh làm kinh tế giỏi
Ông Trần Mạnh Mật, 71 tuổi, thương binh hạng 4/4, bệnh binh hạng 3/4, tổ dân phố Đồng Lem, phường An Tường đã vượt qua mọi khó khăn, trở thành một tấm gương sáng trong phát triển kinh tế ở địa phương.
25/07/2025
Cựu chiến binh tiên phong nuôi hươu ở Làng Chang
Cựu chiến binh Phương Văn Cường, thôn Làng Chang, xã Yên Nguyên, không chỉ là người lính dũng cảm năm xưa mà còn là tấm gương sáng trong lao động, sản xuất làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương.
23/07/2025
Tỏa sáng giữa đời thường
Cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Viết Thành, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Sản xuất Thành Huy, xã Hàm Yên không chỉ vươn lên làm giàu bằng đôi tay và khối óc, mà ông còn là điểm tựa vững chắc cho đồng đội từng vào sinh ra tử.
22/07/2025