Chị Cói tâm huyết nghề thêu thổ cẩm

05:00, 10/12/2025

Chị Lý Mùi Cói, hội viên phụ nữ thôn Chiến Thắng, xã Hồ Thầu, người đã dành nhiều tâm huyết gây dựng Tổ phụ nữ liên kết thêu dệt thổ cẩm, góp phần gìn giữ nghề truyền thống và cải thiện đời sống kinh tế cho nhiều hộ gia đình tại địa phương.

Chị Lý Mùi Cói, Tổ trưởng Tổ phụ nữ liên kết thêu dệt thổ cẩm xã Hồ Thầu.
Chị Lý Mùi Cói, Tổ trưởng Tổ phụ nữ liên kết thêu dệt thổ cẩm xã Hồ Thầu.

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Hồ Thầu giàu bản sắc, ngay từ nhỏ chị Lý Mùi Cói đã sớm quen với sắc màu rực rỡ của những tấm vải thổ cẩm. Trong căn nhà sàn của người Dao đỏ, chị lớn lên bên tiếng thoi đưa, bên đôi bàn tay khéo léo của bà và mẹ.

Chính những buổi ngồi say mê nhìn người thân thêu từng đường kim, dệt từng mảng hoa văn truyền thống đã nuôi dưỡng trong chị tình yêu sâu đậm với nghề thổ cẩm, để rồi sau này trở thành động lực giúp chị gắn bó và quyết tâm giữ gìn nghề của dân tộc mình.

Năm 2020, chị mạnh dạn thành lập Tổ phụ nữ liên kết thêu dệt thổ cẩm với 20 thành viên tham gia. Nhờ sự dẫn dắt tận tình của chị, nhiều chị em đã thành thạo kỹ thuật thêu, dệt, tạo ra những sản phẩm mang đậm bản sắc Dao đỏ, thu hút khách du lịch và được thị trường ưa chuộng.

Không chỉ dừng lại ở việc giữ nghề, chị Cói còn là tấm gương đi đầu trong sáng tạo và truyền dạy kỹ năng cho cộng đồng. Từ năm 2024, chị trở thành giáo viên dạy nghề thổ cẩm của Trung tâm dạy nghề huyện (cũ), trực tiếp hướng dẫn hơn 105 học viên tại 3 xã Hồ Thầu, Nam Sơn (cũ) và Thông Nguyên.

Chị không chỉ dạy cách may trang phục truyền thống mà còn hướng dẫn làm túi, ví, phụ kiện, tranh treo, lót ly, túi xách… phù hợp thị hiếu khách du lịch trong và ngoài nước. Nhờ đó, nhiều học viên đã tự mở gian hàng, có thu nhập ổn định, góp phần giảm nghèo bền vững.

Bản thân chị Cói hiện có thu nhập 50 - 80 triệu đồng/năm từ nghề thổ cẩm, ngoài ra, chị còn phát triển chăn nuôi gà, lợn, cá tầm, tạo sinh kế đa dạng cho gia đình. Mỗi năm gia đình chị trung bình thu nhập trên 200 triệu đồng/năm.

Không chỉ là người giữ lửa nghề, chị Cói còn là hội viên năng nổ trong công tác Hội phụ nữ. Chị tích cực tuyên truyền chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; vận động hội viên xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, tham gia văn hóa - văn nghệ, thể thao, thu gom rác thải, xây dựng tuyến đường hoa. Chị sẵn lòng giúp đỡ hội viên khó khăn theo tinh thần “lá lành đùm lá rách”, trở thành điểm tựa tinh thần cho phụ nữ thôn Chiến Thắng.

Với những đóng góp vì cộng đồng, gia đình chị nhiều năm liền đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, cá nhân chị Cói được nhận giấy khen, bằng khen của các cấp trong phong trào phụ nữ, mới đây chị được nhận Bằng khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025.

Bài, ảnh: Mai Dung


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Cựu chiến binh làm giàu từ VACR
Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, những năm qua cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Công Giá, hội viên Chi hội CCB thôn Đoàn Kết, xã Ngọc Đường đã trở thành tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế. Với mô hình VACR (vườn - ao - chuồng - rừng), ông không chỉ vươn lên làm giàu cho gia đình mà còn tạo việc làm, lan tỏa tinh thần vượt khó, sáng tạo cho nhiều hội viên và người dân địa phương.
31/10/2025
“Thắp lửa” nghề lanh ở Sà Phìn
Bằng tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy với công tác Hội, chị Vàng Thị Cầu, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Sà Phìn trở thành điểm tựa tin cậy của hội viên phụ nữ nơi vùng cao biên giới. Không chỉ đi đầu trong phong trào xây dựng đời sống mới, chị còn góp phần gìn giữ nghề dệt lanh truyền thống và hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.
28/11/2025
Người “thắp lửa” khát vọng làm giàu ở Xà Phìn
Nằm trên đỉnh Tây Côn Lĩnh, thôn Xà Phìn, xã Thanh Thủy bình yên, no ấm và ngày càng tiến bộ. Ở nơi biên cương ấy, ông Đặng Văn Háu, người có uy tín, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn đã có gần 3 thập kỷ bền bỉ gìn giữ văn hóa dân tộc, thắp lên khát vọng làm giàu từ chính sản vật quê hương.
28/10/2025
Tạo sinh kế bền vững cho người dân
Dự án nuôi cá thương phẩm thôn Mác Hạ được triển khai từ tháng 5-2024 là một trong những điểm sáng tiêu biểu, mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt và tạo sinh kế bền vững cho người dân.
26/11/2025