Cô giáo “níu chân” học trò trước nạn tảo hôn

13:48, 26/12/2025

Tốt nghiệp ngành Sư phạm Toán, trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên, năm 2016 cô giáo Dương Kim Ngân tình nguyện lên công tác tại Trường PTDT bán trú Tiểu học và THCS Hồng Thái, xã Hồng Thái và gắn bó với ngôi trường vùng cao này cho đến nay.

Cô giáo Dương Kim Ngân.

Hồng Thái là xã đặc biệt khó khăn, cách trung tâm tỉnh khoảng 150 km. Học sinh của trường chủ yếu là con em đồng bào dân tộc Mông, Dao, điều kiện học tập và sinh hoạt còn nhiều thiếu thốn. Do ảnh hưởng của phong tục tập quán, nhất là tình trạng tảo hôn, không ít học sinh có nguy cơ bỏ học giữa chừng. “Gia đình các em phần lớn làm nương rẫy, bố mẹ đi làm ăn xa, ít có điều kiện quan tâm. Khi gặp khó khăn trong học tập hay tâm lý, các em dễ chán nản, nghĩ đến việc nghỉ học để lập gia đình sớm”, cô Ngân chia sẻ.

Thực tế ấy thôi thúc cô giáo trẻ tìm cách “giữ chân” học sinh. Năm 2021, khi nhà trường triển khai mô hình bán trú, cô Kim Ngân đề xuất thành lập Câu lạc bộ tuyên truyền phòng, chống tảo hôn với mục tiêu hỗ trợ, tư vấn cho những học sinh có nguy cơ bỏ học. Từ khi câu lạc bộ ra đời đến nay, đã có 6 học sinh được vận động quay lại lớp, tiếp tục học tập thay vì kết hôn sớm.

Câu lạc bộ hoạt động trên tinh thần tự nguyện, nòng cốt chính là các em học sinh. Nhiều em sau khi được tìm hiểu về pháp luật và hệ lụy của tảo hôn đã trở thành tuyên truyền viên tích cực, trực tiếp chia sẻ, thuyết phục bạn bè. “Khi học sinh nói với nhau, hiệu quả rất rõ. Các em dễ lắng nghe, dễ đồng cảm hơn”, cô Ngân cho biết.

Một trong những trường hợp khó vận động nhất là nữ sinh lớp 9 có ý định nghỉ học để lấy chồng ngay sau lễ hội Mù Là. Cô Ngân cùng đồng nghiệp, đại diện nhà trường và học sinh trong câu lạc bộ đã nhiều lần đến tận gia đình để tuyên truyền, giải thích quy định pháp luật về độ tuổi kết hôn. Sau ba lần kiên trì thuyết phục, nữ sinh đã thay đổi suy nghĩ, trở lại trường và hoàn thành chương trình THCS.

Câu lạc bộ tuyên truyền chống tảo hôn do cô Kim Ngân sáng lập tổ chức nhiều hoạt động để học sinh tham gia.

Một trường hợp khác là nữ sinh mới 13 tuổi nảy sinh ý định tảo hôn do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn. Sau khi bố mất, mẹ một mình nuôi ba con, em muốn nghỉ học để đỡ đần gia đình. “Xác định nguyên nhân chính là kinh tế, chúng tôi vừa động viên tinh thần, vừa tìm nguồn hỗ trợ để gia đình yên tâm cho con đi học”, cô Ngân nói. Hiện nay, em học sinh này đã tốt nghiệp THPT.

Theo thầy Phạm Văn Dũng, Hiệu trưởng trường PTDT bán trú Tiểu học và THCS Hồng Thái, những đóng góp của cô Kim Ngân rất đáng ghi nhận. “Cô Ngân không chỉ là giáo viên giỏi chuyên môn mà còn rất tâm huyết với công tác giáo dục học sinh dân tộc. Mô hình câu lạc bộ phòng, chống tảo hôn đã giúp nhà trường nhiều năm liền không có học sinh bỏ học vì kết hôn sớm”, thầy Dũng cho biết.

Không chỉ làm tốt công tác vận động, tuyên truyền, cô Kim Ngân còn tận tụy trong giảng dạy. Ngoài giờ học chính khóa, cô thường xuyên tổ chức phụ đạo miễn phí cho học sinh chưa đạt chuẩn, đặc biệt là học sinh lớp 9 chuẩn bị thi vào lớp 10.

Với những nỗ lực không ngừng, cô vinh dự được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen vì thành tích tiêu biểu giai đoạn 2020–2025. Tuy nhiên, đối với cô, phần thưởng lớn nhất chính là nhìn thấy học sinh được đến trường, có cơ hội thay đổi tương lai từ con chữ.

Trang Hoàng


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
“Thắp lửa” nghề lanh ở Sà Phìn
Bằng tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy với công tác Hội, chị Vàng Thị Cầu, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Sà Phìn trở thành điểm tựa tin cậy của hội viên phụ nữ nơi vùng cao biên giới. Không chỉ đi đầu trong phong trào xây dựng đời sống mới, chị còn góp phần gìn giữ nghề dệt lanh truyền thống và hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.
28/11/2025
Kết nối nhân ái bằng công nghệ
Nhiều năm qua, Youtuber Nguyễn Tất Thắng, sinh năm 1987 đã dùng những thước phim chân thực để quảng bá hình ảnh quê hương và kết nối, lan tỏa nhân ái đến với đồng bào vùng cao.
23/12/2025
Trưởng thôn “Dân vận khéo”
Chị Vi Thị Xuân, dân tộc Dao, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Khuôn Then, xã Hùng Đức từng lo lắng khi được bà con tín nhiệm bầu làm Trưởng thôn bởi chị không phải người bản địa, khác tiếng nói, khác dân tộc.
19/12/2025
Đưa chè suối Trầm lên không gian số
Nhắc đến thôn Trầm, xã Sơn Dương, nhiều người nhớ ngay đến chị Ma Thị Thu Loan, dân tộc Tày - người phụ nữ lặng lẽ đưa hương chè quê mình bước qua cổng làng bằng một cách làm mới, kết hợp sản xuất chè sạch với công nghệ số.
16/12/2025