Kết nối nhân ái bằng công nghệ

09:29, 23/12/2025

Nhiều năm qua, Youtuber Nguyễn Tất Thắng, sinh năm 1987 đã dùng những thước phim chân thực để quảng bá hình ảnh quê hương và kết nối, lan tỏa nhân ái đến với đồng bào vùng cao.

Anh Nguyễn Tất Thắng sinh ra tại xã Mỹ Bằng. Trước đây anh công tác tại ngành văn hóa, sau đó là cán bộ Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Công việc giúp anh có dịp đi nhiều nơi và thêm yêu mến cảnh sắc núi rừng hùng vĩ, những nét văn hóa đặc trưng của đồng bào các dân tộc. Cũng từ đó, anh có ý tưởng xây dựng kênh Youtube để quảng bá, giới thiệu phong cảnh, bản sắc văn hóa dân tộc, quê hương.

Bén duyên với Youtube năm 2019 với kênh “Nguyễn Tất Thắng”, những video của anh phản ánh sinh động về mảnh đất và con người trên Cao nguyên đá Đồng Văn. Anh cũng linh hoạt mở rộng và xây dựng các trang, mục tuyên truyền trên kênh gắn liền với những di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, bản sắc văn hóa đặc sắc các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Sau thời gian kiên trì xây dựng, anh đã đăng tải trên 3.700 video với 630 nghìn người đăng ký, 47 quốc gia có người theo dõi. Nhờ sức mạnh của công nghệ số và mạng xã hội, những câu chuyện đời thường, những mảnh đời bất hạnh được anh Thắng tìm hiểu và lan tỏa đã nhanh chóng thu hút hỗ trợ từ cộng đồng.

Với mục tiêu giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế, anh Thắng đã phối hợp với chính quyền địa phương, cán bộ thôn để đến trực tiếp tìm hiểu. Các hoạt động kết nối của anh tập trung vào xóa nhà tạm, xây cầu dân sinh, làm đường, hỗ trợ cây, con giống... Đặc biệt, trong mỗi chuyến đi, anh còn định hướng cho nhiều thanh niên vùng cao có lối sống tích cực, không tảo hôn, kết hôn cận huyết và tiếp cận mạng xã hội để lan tỏa hình ảnh quê hương rộng rãi hơn.

Thông qua kênh Youtube, đến nay anh Thắng đã kết nối xóa được 119 nhà tạm, 22 cầu dân sinh, 10 tuyến đường, 5 điểm trường, 2 nhà văn hóa thôn; trao tặng hàng trăm con trâu, bò hỗ trợ sinh kế và nhiều phần quà có giá trị khác. Đồng thời, anh xây dựng một không gian văn hóa người Tày tại thôn Hạ Thành, phường Hà Giang 1 giúp giải quyết việc làm cho hơn 20 thanh niên người dân tộc thiểu số.

Vừa qua, anh được Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tuyên dương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2025. Bên cạnh đó, anh nhiều lần nhận Bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, UBND tỉnh trong phong trào chung tay vì người nghèo, lan tỏa hình ảnh trên môi trường số. Cũng tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ VI, giai đoạn 2025-2030, anh Thắng là cá nhân tiêu biểu trong hoạt động nhân đạo được tôn vinh.

Bài, ảnh: Phạm Hoan


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
“Thắp lửa” nghề lanh ở Sà Phìn
Bằng tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy với công tác Hội, chị Vàng Thị Cầu, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Sà Phìn trở thành điểm tựa tin cậy của hội viên phụ nữ nơi vùng cao biên giới. Không chỉ đi đầu trong phong trào xây dựng đời sống mới, chị còn góp phần gìn giữ nghề dệt lanh truyền thống và hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.
28/11/2025
Tạo sinh kế bền vững cho người dân
Dự án nuôi cá thương phẩm thôn Mác Hạ được triển khai từ tháng 5-2024 là một trong những điểm sáng tiêu biểu, mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt và tạo sinh kế bền vững cho người dân.
26/11/2025
Trưởng thôn “Dân vận khéo”
Chị Vi Thị Xuân, dân tộc Dao, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Khuôn Then, xã Hùng Đức từng lo lắng khi được bà con tín nhiệm bầu làm Trưởng thôn bởi chị không phải người bản địa, khác tiếng nói, khác dân tộc.
19/12/2025
Đưa chè suối Trầm lên không gian số
Nhắc đến thôn Trầm, xã Sơn Dương, nhiều người nhớ ngay đến chị Ma Thị Thu Loan, dân tộc Tày - người phụ nữ lặng lẽ đưa hương chè quê mình bước qua cổng làng bằng một cách làm mới, kết hợp sản xuất chè sạch với công nghệ số.
16/12/2025