Tâm huyết huy động trẻ đi nhà trẻ
Hơn 17 năm gắn bó với mái trường vùng khó, cô giáo Vũ Thị Hồng, Hiệu trưởng Trường Mầm non Trung Sơn, xã Trung Sơn không chỉ là người quản lý tận tâm, xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, an toàn mà còn là người kiên trì, bền bỉ trong công tác huy động trẻ nhà trẻ ra lớp.
![]() |
| Cô giáo Vũ Thị Hồng, Hiệu trưởng Trường Mầm non Trung Sơn, xã Trung Sơn. |
Là người con địa phương, hơn ai hết, cô Hồng hiểu những vất vả của phụ huynh nơi đây, cũng như thiệt thòi của trẻ khi không được đến trường đúng độ tuổi. Năm 2007, sau khi tốt nghiệp chuyên ngành giáo dục mầm non, trường Đại học Tân Trào, cô Hồng được phân công về Trường Mầm non Đạo Viện, xã Trung Sơn. Những ngày đầu nhận lớp, cô vẫn nhớ rõ thời điểm mà số trẻ ra lớp chỉ khoảng 45%. Không ít gia đình còn quan niệm con ở nhà ông bà trông hoặc cho con lên nương cùng. Để thay đổi nhận thức của phụ huynh, cô Hồng kiên trì đến từng nhà có con trong độ tuổi đi nhà trẻ để trò chuyện, giải thích lợi ích của việc cho trẻ ra lớp.
Cô Hồng kể lại: “Đầu năm học 2009, khi ấy, tại điểm trường thôn Ngòi Nghìn, xã Trung Sơn có một bé gái 4 tuổi nhưng gia đình chưa cho đi học. Phụ huynh nói vì nhà xa nên để con ở nhà cho ông bà trông. Nhìn ánh mắt khao khát được đến trường của bé đã thôi thúc tôi phải thuyết phục gia đình cho bé đến lớp. Sau mỗi buổi học, tôi kiên trì đến vận động, giải thích cho gia đình hiểu lợi ích của việc cho con đi học, đồng thời cam kết nhà trường sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho bé. Thế nhưng phải đến lần thứ tư tôi quay lại, gia đình mới đồng ý đưa con đến lớp”.
Để tạo được niềm tin nơi phụ huynh, cô Hồng thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động để phụ huynh có thể tham gia cùng con, giúp họ thấy được sự vui vẻ và hứng thú của trẻ khi được đi học. Cô cũng tích cực nghiên cứu những phương pháp mới để triển khai tới giáo viên áp dụng vào dạy học, giúp trẻ phát triển khả năng giao tiếp và tư duy qua các hoạt động như: Kể chuyện, trò chơi sáng tạo, hoạt động Steam; hoạt động vận động ngoài trời và các trò chơi nhóm…
Nhờ sự tận tụy của cô Hồng, nhà trường đã gặt hái được nhiều thành tích đáng khích lệ; tỷ lệ huy động trẻ ra lớp tăng qua các năm. Đến nay, tỷ lệ huy động trẻ đến trường của nhóm trẻ mẫu giáo luôn đạt 100%, nhóm nhà trẻ đạt trên 76% trở lên; tỷ lệ trẻ em hoàn thành chương trình giáo dục mầm non hằng năm đều đạt 100%.
Đồng chí Nguyễn Văn Trường, Phó Chủ tịch UBND xã Trung Sơn cho biết: “Cô giáo Vũ Thị Hồng luôn gương mẫu, tận tụy với công việc và có nhiều đóng góp cho giáo dục địa phương. Ở một xã còn nhiều khó khăn, việc huy động trẻ đến trường, đặc biệt là trẻ nhà trẻ chưa bao giờ là dễ dàng. Cô Hồng đã cùng tập thể nhà trường từng bước tháo gỡ khó khăn, duy trì nề nếp chăm sóc, giáo dục trẻ và nâng cao tỷ lệ trẻ ra lớp qua từng năm. Cô cũng chủ động trong tham mưu về đầu tư cơ sở vật chất, sửa chữa phòng học; đồng thời tích cực vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hỗ trợ xây dựng khu vui chơi, bổ sung trang thiết bị dạy học. Nhờ đó, trường ngày càng khang trang, môi trường học tập an toàn, thân thiện hơn, tạo được niềm tin với phụ huynh”.
Trải qua bao mùa mưa nắng, cô giáo Vũ Thị Hồng vẫn tận tâm, lan tỏa yêu thương, đem kiến thức, kỹ năng đến với những em nhỏ ở vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn ở Trung Sơn.
Bài, ảnh: Thúy Nga











Ý kiến bạn đọc