Bí thư chi bộ được dân tin
Luôn sát dân, gần dân, nói đi đôi với làm, ông Lý Văn May, dân tộc Nùng, Bí thư Chi bộ thôn Khau Luông, xã Kiến Thiết, tỉnh Tuyên Quang đã trở thành điểm tựa tin cậy của Nhân dân, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, làm thay đổi diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc.
![]() |
| Đồng chí Lý Văn May, Bí thư Chi bộ thôn Khau Luông, xã Kiến Thiết. |
Trên cương vị Bí thư Chi bộ, ông May cùng tập thể Chi ủy lãnh đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương. Ông luôn gương mẫu trong học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời kiên trì tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu, tin và làm theo.
Năm 2007, khi xã có chủ trương mở tuyến đường dân sinh dài hơn 11km từ trung tâm xã vào thôn, trước điều kiện địa hình phức tạp, đời sống Nhân dân còn nhiều khó khăn, Chi bộ thôn đã thống nhất chủ trương vận động bà con đóng góp ngày công lao động. Ông May đến từng hộ gia đình tuyên truyền, tạo sự đồng thuận. Kết quả, Nhân dân tự nguyện hiến trên 2.500 m2 đất đồi, đóng góp hơn 650 ngày công để hình thành tuyến đường dân sinh, mở ra cơ hội phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho bà con.
Tinh thần dân vận khéo tiếp tục được thể hiện rõ trong việc xây dựng cầu dân sinh nối thôn Khau Làng - Khau Luông. Đầu năm 2026, UBND xã Kiến Thiết tổ chức lễ khởi công công trình cầu dài 15m, rộng 3,5m, tổng kinh phí dự kiến 500 triệu đồng. Công trình được triển khai từ sự phối hợp của Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ xã Kiến Thiết với các nhà hảo tâm, trong đó, các đơn vị hỗ trợ 380 triệu đồng, phần còn lại do Nhân dân địa phương đóng góp.
Ông May trực tiếp vận động các hộ, ngoài việc tham gia ngày công, mỗi hộ đóng góp tối thiểu 500 nghìn đồng. Công trình dự kiến hoàn thành đúng dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, góp phần bảo đảm an toàn giao thông, tạo thuận lợi cho sinh hoạt, giao thương của gần 90 hộ dân, chủ yếu là đồng bào Nùng và Mông.
Không chỉ chú trọng phát triển hạ tầng, ông May còn tích cực vận động Nhân dân xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn bản sắc truyền thống dân tộc. Ông cùng chi bộ tuyên truyền xóa bỏ hủ tục, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; khuyến khích duy trì tiếng hát dân ca, nghề thêu trang phục truyền thống của dân tộc Nùng; vận động các gia đình cho con em đến trường, xây dựng gia đình, dòng họ khuyến học.
Bà Vũ Thị Toan, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Kiến Thiết nhận xét: “Ông Lý Văn May không chỉ là cánh tay nối dài của cấp ủy, chính quyền, mà còn là người làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, thực sự trở thành chỗ dựa tin cậy của nhân dân. Ông xứng đáng là tấm gương “Dân vận khéo” để mọi người học tập, noi theo”.
Bài, ảnh: Minh Thủy











Ý kiến bạn đọc