Đánh thức cách làm mới ở Khun Vìn

05:01, 15/01/2026

Từ những thửa ruộng manh mún, thu nhập bấp bênh, Bí thư Chi bộ Hoàng Văn Hiền đã “đánh thức” một cách làm mới ở thôn Khun Vìn, xã Kiên Đài, đưa cây dưa chuột trở thành sinh kế bền vững cho người dân trong thôn.

Đồng chí Hoàng Văn Hiền, Bí thư Chi bộ thôn Khun Vìn, xã Kiên Đài.
Đồng chí Hoàng Văn Hiền, Bí thư Chi bộ thôn Khun Vìn, xã Kiên Đài.

Khun Vìn là thôn còn nhiều khó khăn, nơi đồng bào Tày chiếm 80% dân số. Trước đây, sản xuất ở Khun Vìn chủ yếu là nông nghiệp nhỏ lẻ, giao thông đi lại khó khăn, thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt 17 - 18 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo luôn ở mức cao. Khi ấy, bài toán giảm nghèo không thể chỉ trông chờ vào hỗ trợ, càng không thể giải bằng những lời kêu gọi chung chung, mà cần một hướng đi cụ thể, sát thực tế.

Là Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn, Hoàng Văn Hiền mạnh dạn triển khai mô hình “Trồng cây dưa chuột an toàn theo hướng hàng hóa” trên diện tích 0,1 ha. Vụ đầu tiên cho thu nhập trên 40 triệu đồng đã trở thành minh chứng thuyết phục nhất. 

Từ kết quả ban đầu, mô hình được đưa ra sinh hoạt chi bộ. Anh phân tích cụ thể ưu điểm của cây dưa chuột: dễ trồng, thời gian sinh trưởng ngắn, phù hợp thổ nhưỡng địa phương, đầu ra ổn định. Bốn hộ đảng viên và 10 hộ dân tiên phong tham gia, diện tích mở rộng lên 1,2 ha. Thu nhập bình quân đạt trên 60 triệu đồng/năm đã dần xóa bỏ tâm lý e dè, thay bằng niềm tin vào cách làm mới.

Song song với mở rộng diện tích, anh Hiền chủ động phối hợp tổ chức 5 buổi tập huấn ngay tại thôn, đồng hành, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh theo hướng an toàn. Dân vận ở Khun Vìn từ đó không còn là khẩu hiệu, mà hiện hữu trong từng buổi ra đồng, từng cuộc trao đổi thẳng thắn về giống, phân bón, thị trường tiêu thụ.

Sau 5 năm triển khai, mô hình dưa chuột an toàn cho thấy sức lan tỏa rõ rệt. Diện tích canh tác từ 0,1 ha năm 2020, lên 3,7 ha với 46/56 hộ (năm 2025). Sản lượng bình quân đạt 40 tấn/ha/vụ, mỗi năm trồng 2 vụ chính, 1 vụ xen canh, tổng sản lượng mô hình trên 135 tấn/năm. Doanh thu đạt 240 - 260 triệu đồng/ha/năm, lợi nhuận sau chi phí từ 100 - 130 triệu đồng/ha/năm, tạo việc làm thường xuyên cho 40 - 55 lao động địa phương với mức thu nhập 2,5 - 4 triệu đồng/tháng.

Không chỉ mang lại giá trị kinh tế, mô hình còn tạo chuyển biến sâu sắc trong tư duy sản xuất của người dân: từ manh mún sang liên kết, từ kinh nghiệm sang kỹ thuật, từ tâm lý “được mùa lo mất giá” sang chủ động tính toán hiệu quả. Khi sinh kế ổn định, người dân yên tâm bám đất, bám làng, tình trạng bỏ ruộng đi làm ăn xa dần được hạn chế; an ninh, trật tự thôn bản được giữ vững.

Giai đoạn 2020 - 2025, Bí thư Chi bộ Hoàng Văn Hiền xuất sắc được tỉnh biểu dương trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”, nhưng với anh, phần thưởng lớn nhất vẫn là niềm tin của bà con và những thửa ruộng nay đã xanh màu hy vọng. Ở Khun Vìn, cây dưa chuột không chỉ cho quả ngọt, mà còn kết tinh một bài học dân vận giản dị: Khi Bí thư chi bộ dám đi trước, dám chịu trách nhiệm đến cùng, thì từ những thửa ruộng nhỏ cũng có thể mở ra con đường lớn, con đường để người dân tự tin đi lên bằng chính đôi tay và niềm tin của mình.

Bài, ảnh: Hảo Lê


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Cô giáo “níu chân” học trò trước nạn tảo hôn
Tốt nghiệp ngành Sư phạm Toán, trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên, năm 2016 cô giáo Dương Kim Ngân tình nguyện lên công tác tại Trường PTDT bán trú Tiểu học và THCS Hồng Thái, xã Hồng Thái và gắn bó với ngôi trường vùng cao này cho đến nay.
26/12/2025
Kết nối nhân ái bằng công nghệ
Nhiều năm qua, Youtuber Nguyễn Tất Thắng, sinh năm 1987 đã dùng những thước phim chân thực để quảng bá hình ảnh quê hương và kết nối, lan tỏa nhân ái đến với đồng bào vùng cao.
23/12/2025
Trưởng thôn “Dân vận khéo”
Chị Vi Thị Xuân, dân tộc Dao, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Khuôn Then, xã Hùng Đức từng lo lắng khi được bà con tín nhiệm bầu làm Trưởng thôn bởi chị không phải người bản địa, khác tiếng nói, khác dân tộc.
19/12/2025
Đưa chè suối Trầm lên không gian số
Nhắc đến thôn Trầm, xã Sơn Dương, nhiều người nhớ ngay đến chị Ma Thị Thu Loan, dân tộc Tày - người phụ nữ lặng lẽ đưa hương chè quê mình bước qua cổng làng bằng một cách làm mới, kết hợp sản xuất chè sạch với công nghệ số.
16/12/2025