Giữ “lửa” văn hóa dân tộc ở Tân Thượng

08:17, 13/01/2026

Không chỉ là đảng viên gương mẫu, ông Lý Văn Phúng, dân tộc Mông, Tổ phó Câu lạc bộ (CLB) Văn nghệ truyền thống thôn Tân Thượng còn được biết đến như một “ngọn lửa” tiếp nối và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc Mông, Nùng ở xã Sơn Dương. Ông là một trong 300 cá nhân được tỉnh biểu dương điển hình tiên tiến trong đồng bào các DTTS vừa qua.

Ông Lý Văn Phúng, thôn Tân Thượng, 
xã Sơn Dương.
Ông Lý Văn Phúng, thôn Tân Thượng, xã Sơn Dương.

Với vai trò là Tổ phó CLB Văn nghệ truyền thống thôn Tân Thượng, ông Phúng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm của một người đảng viên. Ông tích cực phối hợp cùng Tổ trưởng xây dựng kế hoạch hoạt động chi tiết, duy trì nề nếp sinh hoạt đều đặn cho CLB.

Ông Phúng luôn dành nhiều thời gian sưu tầm, bảo tồn các làn điệu truyền thống đang dần mai một. Từ những điệu múa khèn Mông đến những bài ca của người Nùng, ông đều tỉ mỉ nghiên cứu, dàn dựng và trực tiếp hướng dẫn các thành viên luyện tập. Dưới sự dẫn dắt của ông, CLB đã trở thành lực lượng nòng cốt trong phong trào văn hóa, văn nghệ tại địa phương.

Hiện nay, CLB duy trì 28 thành viên sinh hoạt thường xuyên. Đây không chỉ là nơi luyện tập mà còn là môi trường gắn kết, nơi tình yêu nghệ thuật truyền thống được khơi dậy và lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Tính đến nay, CLB đã chủ động tổ chức được 30 buổi biểu diễn phục vụ các sự kiện chính trị, văn hóa tại địa phương. Đặc biệt, thông qua các hội thi, liên hoan văn nghệ, các tiết mục của CLB đã thu hút đông đảo người xem, góp phần quảng bá hình ảnh con người Sơn Dương đậm đà bản sắc.

Ông đã trực tiếp tham gia mở 5 lớp bồi dưỡng, thu hút 50 học viên tham gia, trong đó đa số là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ sự tận tình của ông, những điệu múa Mông, múa Nùng và cách sử dụng các loại nhạc cụ truyền thống đã được các bạn trẻ tiếp nhận đầy hào hứng.

Bên cạnh nỗ lực chuyên môn, ông còn tích cực vận động xã hội hóa để duy trì hoạt động của nhóm. Với số tiền gần 50 triệu đồng huy động được, CLB đã trang bị thêm trang phục, đạo cụ, tạo điều kiện tốt nhất cho công tác tập luyện và biểu diễn chuyên nghiệp.

Những đóng góp thầm lặng nhưng bền bỉ của ông Lý Văn Phúng không chỉ góp phần giữ gìn văn hóa của dân tộc mà còn khẳng định vai trò tiên phong của người đảng viên trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Cô giáo “níu chân” học trò trước nạn tảo hôn
Tốt nghiệp ngành Sư phạm Toán, trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên, năm 2016 cô giáo Dương Kim Ngân tình nguyện lên công tác tại Trường PTDT bán trú Tiểu học và THCS Hồng Thái, xã Hồng Thái và gắn bó với ngôi trường vùng cao này cho đến nay.
26/12/2025
Kết nối nhân ái bằng công nghệ
Nhiều năm qua, Youtuber Nguyễn Tất Thắng, sinh năm 1987 đã dùng những thước phim chân thực để quảng bá hình ảnh quê hương và kết nối, lan tỏa nhân ái đến với đồng bào vùng cao.
23/12/2025
Trưởng thôn “Dân vận khéo”
Chị Vi Thị Xuân, dân tộc Dao, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Khuôn Then, xã Hùng Đức từng lo lắng khi được bà con tín nhiệm bầu làm Trưởng thôn bởi chị không phải người bản địa, khác tiếng nói, khác dân tộc.
19/12/2025
Đưa chè suối Trầm lên không gian số
Nhắc đến thôn Trầm, xã Sơn Dương, nhiều người nhớ ngay đến chị Ma Thị Thu Loan, dân tộc Tày - người phụ nữ lặng lẽ đưa hương chè quê mình bước qua cổng làng bằng một cách làm mới, kết hợp sản xuất chè sạch với công nghệ số.
16/12/2025