Mô hình kinh tế tổng hợp ở Kim Bình

05:01, 08/01/2026

Ở xã Kim Bình, nơi đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông, lâm nghiệp, mô hình kinh tế tổng hợp của anh Lã Quý Cảnh, hội viên Hội Nông dân thôn Kim Quang là một điển hình tiêu biểu.

Anh Lã Quỹ Cảnh, hội viên Hội Nông dân thôn Kim Quang, xã Kim Bình.
Anh Lã Quỹ Cảnh, hội viên Hội Nông dân thôn Kim Quang, xã Kim Bình.

Xuất phát từ thực tiễn địa phương và nhu cầu nâng cao thu nhập cho gia đình, anh Lã Quý Cảnh mạnh dạn lựa chọn hướng đi phát triển mô hình kinh tế tổng hợp, kết hợp chăn nuôi và trồng trọt theo hướng hàng hóa. Với nền tảng kiến thức chuyên môn về chăn nuôi thú y, anh từng bước xây dựng mô hình nuôi lợn, gà, hươu, ngựa gắn với sản xuất, cung ứng thức ăn chăn nuôi, vừa chủ động nguồn đầu vào, vừa nâng cao hiệu quả sản xuất.

Anh Cảnh cho biết: Những ngày đầu triển khai, mô hình gặp không ít khó khăn do thiếu vốn, kinh nghiệm thực tiễn còn hạn chế, quy mô sản xuất nhỏ. Tuy nhiên, với sự quan tâm, hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền địa phương và Hội Nông dân xã, anh tích cực tham gia các lớp tập huấn, học hỏi kinh nghiệm từ những mô hình hiệu quả, mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nhất là chăn nuôi an toàn sinh học vào sản xuất.

Song song với phát triển kinh tế gia đình, anh chủ động chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt cho các hộ dân; mời bà con đến tham quan mô hình; hỗ trợ liên kết tiêu thụ sản phẩm và cung ứng thức ăn chăn nuôi. 

Sau hơn 5 năm phát triển, từ quy mô nhỏ lẻ, mô hình của gia đình anh đã trở thành trang trại kinh tế tổng hợp có quy mô khá lớn tại địa phương. Trang trại của anh thường duy trì nuôi khoảng 1.800 con lợn, 3.000 con gà, 23 con hươu, 30 con ngựa; mỗi năm cung ứng khoảng 3.000 tấn thức ăn chăn nuôi cho các hộ trong và ngoài xã. Thu nhập bình quân sau khi trừ chi phí đạt khoảng 3 tỷ đồng/năm, tạo việc làm thường xuyên cho 15 lao động địa phương với thu nhập ổn định từ 8 - 10 triệu đồng/người/tháng.

Mô hình đã giúp kinh tế gia đình được nâng lên và góp phần giải quyết việc làm, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, lan tỏa tinh thần dám nghĩ, dám làm trong cộng đồng dân cư. Nhiều hộ dân trên địa bàn xã Kim Bình đã học tập, làm theo, từng bước xây dựng mô hình sản xuất hiệu quả, góp phần thực hiện tiêu chí thu nhập trong xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Nhận xét về mô hình, ông Lê Thiện Quang, Bí thư Đảng ủy xã Kim Bình cho biết: đây là mô hình kinh tế tổng hợp tiêu biểu, phát huy hiệu quả tiềm năng địa phương và mang lại thu nhập ổn định cho người dân. Mô hình đã góp phần giải quyết việc làm tại chỗ và tạo sức lan tỏa, thúc đẩy phong trào phát triển kinh tế hộ gia đình trên địa bàn xã.

Bài, ảnh: Hải Hương


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Cô giáo “níu chân” học trò trước nạn tảo hôn
Tốt nghiệp ngành Sư phạm Toán, trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên, năm 2016 cô giáo Dương Kim Ngân tình nguyện lên công tác tại Trường PTDT bán trú Tiểu học và THCS Hồng Thái, xã Hồng Thái và gắn bó với ngôi trường vùng cao này cho đến nay.
26/12/2025
Kết nối nhân ái bằng công nghệ
Nhiều năm qua, Youtuber Nguyễn Tất Thắng, sinh năm 1987 đã dùng những thước phim chân thực để quảng bá hình ảnh quê hương và kết nối, lan tỏa nhân ái đến với đồng bào vùng cao.
23/12/2025
Trưởng thôn “Dân vận khéo”
Chị Vi Thị Xuân, dân tộc Dao, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Khuôn Then, xã Hùng Đức từng lo lắng khi được bà con tín nhiệm bầu làm Trưởng thôn bởi chị không phải người bản địa, khác tiếng nói, khác dân tộc.
19/12/2025
Đưa chè suối Trầm lên không gian số
Nhắc đến thôn Trầm, xã Sơn Dương, nhiều người nhớ ngay đến chị Ma Thị Thu Loan, dân tộc Tày - người phụ nữ lặng lẽ đưa hương chè quê mình bước qua cổng làng bằng một cách làm mới, kết hợp sản xuất chè sạch với công nghệ số.
16/12/2025