Phát triển kinh tế từ trồng hoa trải nghiệm

16:56, 26/01/2026

Anh Dương Văn Nó, thôn Nà Lũng, xã Yên Hoa, là một thanh niên trẻ năng động, luôn trăn trở tìm hướng đi phù hợp để phát triển kinh tế ngay trên mảnh đất quê hương. Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, anh đã mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình trồng hoa kết hợp dịch vụ chụp ảnh, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế ổn định.

Anh Dương Văn Nó, thôn Nà Lũng, xã Yên Hoa phát triển kinh tế từ mô hình trồng hoa trải nghiệm.
Anh Dương Văn Nó, thôn Nà Lũng, xã Yên Hoa phát triển kinh tế từ mô hình trồng hoa trải nghiệm.

Từ năm 2022, anh Dương Văn Nó đã tận dụng diện tích đất của gia đình để trồng nhiều loại hoa theo mùa như hoa tam giác mạch, hoa cúc bướm, hoa đào, hoa mai anh đào. Đây đều là những loại hoa có giá trị thẩm mỹ cao, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh. Tổng diện tích vườn hoa khoảng 300m², được anh quy hoạch hợp lý, thường xuyên chăm sóc, đảm bảo hoa nở đúng thời điểm, tạo cảnh quan đẹp và hấp dẫn.

Chia sẻ về ý tưởng xây dựng mô hình, anh Dương Văn Nó cho biết: “Ban đầu tôi chỉ nghĩ trồng hoa để làm đẹp khu vườn và phục vụ gia đình. Sau thấy nhiều người đến chụp ảnh, tôi mới mạnh dạn đầu tư thêm, vừa làm vừa học hỏi kinh nghiệm. Làm ở quê tuy vất vả nhưng nếu biết tận dụng lợi thế sẵn có thì vẫn có thể tạo ra thu nhập. Nguồn vốn của tôi không nhiều, nên chủ yếu làm dần từng bước, có thu nhập lại tái đầu tư. Riêng năm vừa qua, tôi dành khoảng 20 triệu đồng để mua giống hoa, cải tạo đất, làm lối đi và bổ sung trang phục chụp ảnh cho khách”.

Bên cạnh việc trồng hoa, anh Nó còn sáng tạo trong cách làm kinh tế khi kết hợp dịch vụ chụp ảnh tham quan, với mức phí 20.000 đồng/người. Ngoài ra, anh còn đầu tư thêm trang phục chụp ảnh để phục vụ nhu cầu của khách, góp phần tăng thêm thu nhập và nâng cao chất lượng dịch vụ. Nhờ đó, mô hình không chỉ dừng lại ở sản xuất nông nghiệp đơn thuần mà từng bước phát triển theo hướng dịch vụ, du lịch trải nghiệm.

Anh Ma Hồng Kỳ, Phó Trưởng phòng Kinh tế, xã Yên Hoa cho biết: Mô hình trồng hoa kết hợp dịch vụ chụp ảnh của anh Dương Văn Nó là hướng đi phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, phát huy tốt lợi thế đất đai và nhu cầu trải nghiệm của người dân. Mô hình tuy quy mô chưa lớn nhưng có tính sáng tạo, hiệu quả và khả năng nhân rộng, đặc biệt là đối với lực lượng đoàn viên, thanh niên nông thôn

Mô hình trồng hoa kết hợp dịch vụ chụp ảnh của anh Dương Văn Nó không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, góp phần cải thiện đời sống gia đình, mà còn giúp làm đẹp cảnh quan nông thôn, tạo điểm nhấn cho địa phương. Qua đó, mô hình đã mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho đoàn viên, thanh niên trên địa bàn xã Yên Hoa.

 

Trang Hoàng 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Bí thư chi bộ được dân tin
Luôn sát dân, gần dân, nói đi đôi với làm, ông Lý Văn May, dân tộc Nùng, Bí thư Chi bộ thôn Khau Luông, xã Kiến Thiết, tỉnh Tuyên Quang đã trở thành điểm tựa tin cậy của Nhân dân, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, làm thay đổi diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc.
16/01/2026
Đánh thức cách làm mới ở Khun Vìn
Từ những thửa ruộng manh mún, thu nhập bấp bênh, Bí thư Chi bộ Hoàng Văn Hiền đã “đánh thức” một cách làm mới ở thôn Khun Vìn, xã Kiên Đài, đưa cây dưa chuột trở thành sinh kế bền vững cho người dân trong thôn.
15/01/2026
Mang khát vọng của thanh niên vùng cao tới Đại hội
Chị Giàng Thị Mai, dân tộc Mông, Bí thư Đoàn xã Pà Vầy Sủ, vinh dự là Bí thư đoàn xã duy nhất của tỉnh dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.
14/01/2026