Tận tụy vì sự tiến bộ của phụ nữ vùng cao

08:09, 07/01/2026

Giữa núi đá tai mèo, nơi đời sống của người dân còn nhiều khó khăn, chị Sùng Thị Pà, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Khâu Vai đã trở thành điểm tựa tin cậy của hội viên phụ nữ. Sự tận tâm, trách nhiệm trong nhiều năm công tác của chị đã góp phần đưa phong trào phụ nữ vùng cao ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả.

 Chị Sùng Thị Pà, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Khâu Vai.
Chị Sùng Thị Pà, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Khâu Vai.

Trước khi sáp nhập, chị Sùng Thị Pà là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cán Chu Phìn (cũ). Khi các xã Cán Chu Phìn, Lũng Pù và Khâu Vai hợp nhất thành xã Khâu Vai, chị tiếp tục được cán bộ, hội viên tín nhiệm bầu giữ cương vị Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã mới, luôn tận tâm, trách nhiệm với phong trào phụ nữ vùng cao.

Là người dân tộc Mông, am hiểu phong tục, tập quán và những khó khăn của phụ nữ vùng cao, chị Sùng Thị Pà luôn trăn trở giúp chị em biết chữ, nói tiếng phổ thông, phát triển kinh tế và tự bảo vệ mình. Với vai trò Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, chị cùng Ban Chấp hành Hội triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, trọng tâm là “Xây dựng người phụ nữ thời kỳ mới” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nhiều mô hình thiết thực như “Chi hội 4 tốt”, “3 có, 3 biết”, chương trình “Mẹ đỡ đầu” được duy trì, nhân rộng, góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy tinh thần tự lực vươn lên của hội viên.

Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” được triển khai gắn với xây dựng nông thôn mới, vận động hội viên xây dựng 215 nhà tiêu, nhà tắm hợp vệ sinh, ra quân vệ sinh môi trường, từng bước cải thiện diện mạo nông thôn vùng cao.

Đặc biệt, chị kiên trì thực hiện cuộc vận động “Phụ nữ dân tộc thiểu số học chữ và nói tiếng phổ thông”, thành lập 108 nhóm học với gần 500 hội viên, phối hợp mở 4 lớp xóa mù chữ, giúp nhiều phụ nữ biết đọc, biết viết, tự tin hơn trong giao tiếp và đời sống cộng đồng.

Bên cạnh đó, Hội Phụ nữ xã đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người, xâm hại phụ nữ, trẻ em; triển khai hiệu quả chương trình “Mẹ đỡ đầu”, nhận hỗ trợ 4 trẻ mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Xác định phát triển kinh tế là then chốt để giảm nghèo bền vững, chị Sùng Thị Pà chỉ đạo duy trì 4 tổ phụ nữ liên kết nuôi lợn nái sinh sản với 54 thành viên, mang lại thu nhập ổn định 50 - 60 triệu đồng/hộ/năm; đồng thời quản lý hiệu quả nguồn vốn ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội với dư nợ trên 30 tỷ đồng cho 581 hộ vay.

Với sự tận tụy và trách nhiệm, nhiều năm liền chị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng Bằng khen “Chủ tịch Hội LHPN cơ sở giỏi toàn quốc” năm 2023; Hội LHPN tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và công tác Hội giai đoạn 2021 - 2025.

Bài, ảnh: Mai Dung


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Cô giáo “níu chân” học trò trước nạn tảo hôn
Tốt nghiệp ngành Sư phạm Toán, trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên, năm 2016 cô giáo Dương Kim Ngân tình nguyện lên công tác tại Trường PTDT bán trú Tiểu học và THCS Hồng Thái, xã Hồng Thái và gắn bó với ngôi trường vùng cao này cho đến nay.
26/12/2025
Kết nối nhân ái bằng công nghệ
Nhiều năm qua, Youtuber Nguyễn Tất Thắng, sinh năm 1987 đã dùng những thước phim chân thực để quảng bá hình ảnh quê hương và kết nối, lan tỏa nhân ái đến với đồng bào vùng cao.
23/12/2025
Trưởng thôn “Dân vận khéo”
Chị Vi Thị Xuân, dân tộc Dao, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Khuôn Then, xã Hùng Đức từng lo lắng khi được bà con tín nhiệm bầu làm Trưởng thôn bởi chị không phải người bản địa, khác tiếng nói, khác dân tộc.
19/12/2025
Đưa chè suối Trầm lên không gian số
Nhắc đến thôn Trầm, xã Sơn Dương, nhiều người nhớ ngay đến chị Ma Thị Thu Loan, dân tộc Tày - người phụ nữ lặng lẽ đưa hương chè quê mình bước qua cổng làng bằng một cách làm mới, kết hợp sản xuất chè sạch với công nghệ số.
16/12/2025