Vun đắp niềm đam mê văn học
Cô giáo Cao Diệp Thanh, giáo viên môn Ngữ văn, Trường THPT Tân Trào luôn tận tụy, sâu sắc, luôn kiên trì đổi mới phương pháp giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.
Gắn bó gần 30 năm với nghề dạy học, cô Thanh đến với bục giảng bằng tinh thần trách nhiệm và ở lại với nghề bằng tình yêu trọn vẹn dành cho học sinh. Không phô trương thành tích, không ồn ào trước những kết quả đạt được, cô âm thầm “gieo chữ”, kiên nhẫn vun đắp niềm đam mê Văn học, bồi dưỡng tư duy, nhân cách cho nhiều thế hệ học trò. Với đồng nghiệp, cô là người nghiêm túc, chuẩn mực trong chuyên môn; với học sinh, cô là người gần gũi, truyền cảm hứng và khơi dậy tinh thần tự học, sáng tạo.
![]() |
| Cô giáo Cao Diệp Thanh, giáo viên môn Ngữ văn, Trường THPT Tân Trào. |
Cô giáo Thanh là một trong những giáo viên có hiệu quả giảng dạy nổi bật, mang nhiều phương pháp đổi mới tư duy, sáng tạo đến với học sinh. Kết quả bồi dưỡng học sinh giỏi môn Ngữ văn do cô trực tiếp phụ trách luôn có nhiều học sinh đạt thành tích cao tại các giải thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia. Đặc biệt, tại Kỳ thi Olympic do Đại học Quốc gia tổ chức, học sinh do cô bồi dưỡng đã giành 4 giải gồm: 1 giải Nhì, 2 giải Ba, 1 giải Khuyến khích.
Bên cạnh đó, nhiều năm liền cô Thanh có các sáng kiến kinh nghiệm được công nhận cấp ngành, mang lại hiệu quả thiết thực trong việc nâng cao chất lượng dạy học môn Ngữ văn, đổi mới phương pháp giảng dạy, cũng như hướng dẫn, ôn luyện học sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT.
Năm học 2024 - 2025, cô Thanh vinh dự được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen với thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”. Trước đó, 3 năm liên tiếp cô đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Không chỉ tận tâm trong giảng dạy, cô Thanh còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, nhân đạo do nhà trường và các tổ chức đoàn thể phát động. Với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, cô thường xuyên vận động cán bộ, giáo viên, học sinh quyên góp ủng hộ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai.
Cô trực tiếp tham gia tổ chức các chương trình trao quà, hỗ trợ sách vở, đồ dùng học tập, góp phần tiếp thêm động lực để các em học sinh vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập. Những việc làm thiết thực, giàu tính nhân văn ấy đã lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm cộng đồng trong tập thể nhà trường, để lại hình ảnh đẹp về người giáo viên không chỉ “dạy chữ” mà còn bền bỉ “dạy người”.
Bài, ảnh: Khánh Trang











Ý kiến bạn đọc