“Đánh thức” những bước chân
Trong lĩnh vực phục hồi chức năng (PHCN), chuyên ngành đòi hỏi trình độ chuyên môn cao và sự kiên trì đặc biệt, Thầy thuốc ưu tú, Bác sỹ Chuyên khoa II Trần Thị Kim Thoa, Phó Giám đốc Bệnh viện PHCN Hương Sen nhiều năm qua đã góp phần đưa nhiều kỹ thuật phục hồi chức năng chuyên sâu về tuyến tỉnh, giúp người bệnh tìm lại khả năng vận động.
![]() |
| Thầy thuốc ưu tú, Bác sỹ Chuyên khoa II Trần Thị Kim Thoa, Phó Giám đốc Bệnh viện PHCN Hương Sen. |
Với bệnh nhân khiếm khuyết vận động, những bước đi đầu tiên sau trị liệu luôn là những khoảnh khắc xúc động nhất. Nhiều gia đình nhắc đến Thầy thuốc ưu tú Trần Thị Kim Thoa với niềm tin yêu đặc biệt. Gần ba thập kỷ làm nghề, chị đã giúp nhiều bệnh nhân phục hồi những bước đi tưởng chừng đã mất.
Bác sỹ Thoa sinh năm 1976, hiện là Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng Hương Sen. Ở lĩnh vực mà người trong nghề thừa nhận “khó hơn chữa bệnh”, chị đã cùng tập thể bệnh viện kiên trì giúp người bệnh tìm lại khả năng vận động. Giai đoạn 2017-2025, bệnh viện đã tiếp nhận hơn 47 nghìn lượt khám, trên 36 nghìn lượt điều trị, thực hiện hơn 2,2 triệu lượt kỹ thuật vật lý trị liệu.
Trong dòng chảy ấy, có dấu ấn thầm lặng của người bác sỹ luôn trăn trở tìm giải pháp tốt hơn cho người bệnh. Từ việc đề xuất nâng số giường bệnh từ 60 lên 100 giường, đến việc cùng đồng nghiệp triển khai 30 kỹ thuật mới trong phục hồi chức năng, nhiều kỹ thuật chuyên sâu trước đây người bệnh phải chuyển tuyến Trung ương, nay đã được thực hiện ngay tại tỉnh.
Trong điều trị trẻ tự kỷ, bại não và các dạng khuyết tật vận động, bác sỹ Thoa là một trong những người tiên phong nghiên cứu, ứng dụng các phương pháp can thiệp sớm. Chị tham gia nhiều đề tài khoa học, nổi bật là đề tài cấp tỉnh về phục hồi chức năng cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ. Đồng thời, cùng đồng nghiệp xây dựng mạng lưới cán bộ phụ trách PHCN tại 138 trạm y tế xã, phường; tổ chức hàng trăm lớp tập huấn chuyển giao kỹ năng cho y tế cơ sở, góp phần phát hiện, can thiệp sớm cho người khuyết tật.
Với bác sỹ Thoa, mỗi người bệnh phục hồi được một phần vận động, mỗi đứa trẻ khuyết tật có thể đứng dậy, tập đi, tập nói… đều là niềm hạnh phúc giản dị của người làm nghề. Nhiều gia đình vẫn nhớ hình ảnh người bác sỹ kiên nhẫn hướng dẫn từng động tác, động viên cha mẹ không bỏ cuộc trong hành trình điều trị dài lâu.
Sự tâm huyết ấy đã tạo nên uy tín nghề nghiệp. Nhiều năm liền chị được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở. Năm 2020, bác sỹ Thoa vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú. Đặc biệt, ngày 27/2 vừa qua, chị đã được đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, sự ghi nhận xứng đáng cho hành trình cống hiến thầm lặng.
Trong lĩnh vực y học vốn cần rất nhiều kiên nhẫn và lòng nhân ái, bác sỹ Thoa vẫn lặng lẽ làm nghề như cách chị đã chọn từ ngày đầu: bền bỉ, tận tụy và giàu yêu thương. Bởi với chị, niềm vui lớn nhất của người thầy thuốc phục hồi chức năng không phải là những lời khen, mà là khoảnh khắc nhìn thấy người bệnh từng bước đứng dậy, bước tiếp cuộc đời bằng chính đôi chân của mình.
Bài, ảnh: Hảo Lê











Ý kiến bạn đọc