Lặng thầm cống hiến
Đại úy Lê Đình Dương vừa được Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an vinh danh tại Giải thưởng “Gương Thanh niên Cảnh sát giao thông tiêu biểu” lần thứ III năm 2026. Ở vị trí tham mưu thầm lặng, anh đã góp phần quan trọng bảo đảm việc vận hành hiệu quả của lực lượng, giữ vững trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.
![]() |
| Đại úy Lê Đình Dương, Đội Tham mưu, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh. |
Đại úy Lê Đình Dương, sinh năm 1990, hiện công tác tại Đội Tham mưu, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh. Ở vị trí đòi hỏi năng lực tổng hợp cao, anh đã trực tiếp tham mưu triển khai các chuyên đề, kế hoạch lớn về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; đồng thời tổng hợp, phân tích, đánh giá thực tiễn, đề xuất giải pháp phù hợp. Giai đoạn 2023 - 2025, anh đã tham mưu ban hành hàng trăm văn bản, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giao thông trên địa bàn.
Không chỉ vững chuyên môn, anh còn nêu cao tinh thần tự học, chủ động nghiên cứu, cập nhật các quy định, nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Trong công tác tổ chức cán bộ, anh tham mưu chặt chẽ, khoa học. Giai đoạn 2024 - 2025, anh trực tiếp hoàn thiện hồ sơ điều động, bố trí công tác cho hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ trong bối cảnh sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Dù khối lượng công việc lớn, yêu cầu cao, nhưng mọi quy trình đều được thực hiện đúng quy định, bảo đảm tiến độ, góp phần giữ vững ổn định tổ chức.
Tại Lễ trao Giải thưởng “Gương Thanh niên Cảnh sát giao thông tiêu biểu” lần thứ III năm 2026 do Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an tổ chức, Đại úy Lê Đình Dương là một trong ba cán bộ Công an tỉnh được vinh danh, ghi nhận những đóng góp nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ.
Không chỉ là cán bộ tham mưu giỏi, anh còn để lại dấu ấn đậm nét ở tinh thần dấn thân nơi tuyến đầu. Trong vụ sạt lở đất nghiêm trọng tại Km10+950 Quốc lộ 34 (Hà Giang) năm 2024, anh là một trong những cán bộ có mặt đầu tiên tại hiện trường, trực tiếp tham gia cứu hộ, cứu nạn, góp phần cứu sống 4 người bị thương và tìm kiếm các nạn nhân. Hành động ấy là minh chứng sinh động cho tinh thần “Lúc dân cần, lúc dân khó có Công an”.
Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, anh còn tích cực tham gia công tác dân vận, an sinh xã hội. Năm 2023, anh đã tham mưu, vận động quyên góp gần 1 tỷ đồng cho các hoạt động thiện nguyện, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng Công an trong lòng Nhân dân.
Liên tục trong 3 năm (2023 - 2025), anh đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; được tặng Bằng khen của UBND tỉnh và nhiều Giấy khen của ngành, khẳng định vai trò của lực lượng tham mưu trong thành tích chung.
Bài, ảnh: Hảo Lê










Ý kiến bạn đọc