Theo nguồn tin trên, 8 quốc gia và vùng lãnh thổ trong danh sách Nhật Bản đề nghị hợp tác bao gồm: Canada; Costa Rica; Gruzia; Malta; đảo Anjouan ở Comoros, Curacao của Hà Lan; đảo Man và Gibraltar đều là lãnh thổ của Anh.
Yêu cầu được đưa ra trong bối cảnh có những trang web đánh bạc được điều hành hợp pháp ở một số quốc gia, nhưng luật pháp Nhật Bản chưa cho phép đánh bạc trên các trang web cá cược có trụ sở ở nước ngoài. Chính phủ Nhật Bản đã tăng cường giải quyết vấn đề này bằng cách đề nghị các nhà điều hành ngắt quyền truy cập trang web của họ từ Nhật Bản, trong đó nhiều trang có giao diện bằng tiếng Nhật.
Trong thời gian tới, Chính phủ Nhật Bản cũng dự kiến sẽ sớm ban hành đạo luật siết quy định về cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp thông qua việc cấm các trang web chuyển hướng lưu lượng truy cập đến các trang cá cược, đánh bạc.
Gần đây, truyền thông Nhật Bản đưa tin, một số vận động viên chuyên nghiệp và người nổi tiếng đã tiếp cận các sòng bạc trực tuyến nhưng Nhật Bản không thể buộc tội các nhà điều hành vì các trang web này hoạt động hợp pháp theo giấy phép nước ngoài. Hiện, chính quyền Nhật Bản chỉ có thể ngăn chặn việc quảng cáo các trang web này trên mạng xã hội hay ngăn các đại lý trả thưởng cho các con bạc trực tuyến.
Theo điều tra, 70% trong số 40 trang web sòng bạc trực tuyến sử dụng tiếng Nhật được đăng ký tại Curacao, một vùng lãnh thổ của Hà Lan ở Caribe. Trong số 35 trang web có người truy cập, có 6 trang hoàn toàn chỉ có truy cập từ Nhật Bản. Cảnh sát Nhật Bản ước tính hơn 3 triệu người ở nước này đã đánh bạc trực tuyến và các con bạc chi khoảng 1.240 tỷ yên (tương đương 8,6 tỷ đô la) mỗi năm cho trò đỏ đen.
Gửi phản hồi
In bài viết