Cảm thương cháu bé dân tộc Dao đỏ bị bệnh vảy nến
Ai nhìn thấy cháu Phàn Thương Hiền, 36 tháng tuổi, dân tộc Dao đỏ, thôn Lũng Rầy, xã Thuận Hòa, tỉnh Tuyên Quang cũng không khỏi xót xa, vì hàng ngày cháu đang phải vật lộn với từng cơn đau của căn bệnh vảy nến hành hạ. Ước mơ lớn nhất của gia đình là chữa khỏi bệnh cho cháu, để cháu được đi học.
|
|
| Cháu Phàn Thương Hiền, thôn Lũng Rầy, xã Thuận Hòa tỉnh Tuyên Quang đang được bố mẹ chăm sóc. |
Cháu Hiền là con thứ 4 trong gia đình 5 anh chị em, bố mẹ cháu không biết chữ, gia đình là hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của thôn. Ngôi nhà của gia đình cháu vừa được hỗ trợ theo chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025.
Anh Phàn Văn Sàng - bố đẻ cháu Hiền chia sẻ: “Con gái tôi là cháu Hiền lọt lòng mẹ được 2 tháng tuổi thì cháu có biểu hiện những nốt mụn nhỏ mọc trên đầu, rồi dần dần chúng lớn bằng đồng xu và lan khắp cơ thể. Lo cho sức khỏe của con, gia đình tôi đưa cháu đi khám ở Bệnh viện Da liễu Trung ương Hà Nội, cả nhà như chết lặng khi bác sỹ chẩn đoán cháu bị vảy nến thể mủ”.
Thương con, vợ chồng anh Sàng đưa cháu đi chữa trị khắp nơi, đông tây y kết hợp. Thế nhưng, hy vọng chữa lành bệnh cho cháu dường như là không thể khi căn bệnh của cháu Hiền vẫn tái phát. Hàng ngày, da trên cơ thể cháu bong tróc hết lớp này đến lớp khác, khiến cháu rất đau đớn. Các nốt đỏ, vảy nến cứ vừa héo mặt thì tiếp tục nổi mủ toàn thân, cả chân tay đều lở loét, khiến cháu đau nhức, nằm và đi lại rất khó khăn.
|
|
| Cháu Phàn Thương Hiền, thôn Lũng Rầy, xã Thuận Hòa tỉnh Tuyên Quang bị bệnh vảy nến. |
Anh Sàng rơm rớm nước mắt nói: “Căn bệnh quái ác đã hành hạ con gái tôi ngày đêm. Mọi sinh hoạt của cháu phải có người nâng đỡ. Cháu cũng không tự đi lại được. Gia đình hoàn cảnh khó khăn, nhưng hễ nghe nói ở đâu có thể chữa bệnh cho cháu là chúng tôi đều mang con đi dù có phải vay mượn tiền. Cả nhà tôi chỉ trông vào mấy sào nương, ở thôn ai thuê gì tôi làm nấy, tôi luôn hy vọng mong con sớm khỏi bệnh và được đi học như bao bạn bè cùng trang lứa. Tôi thương con gái bé bỏng của tôi”.
Đồng chí Lý Văn Tẳng, Bí thư Chi bộ thôn Lũng Rầy cho biết: Gia đình anh Phàn Văn Sàng, thuộc diện hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của thôn. Vợ chồng anh rất vất vả, nuôi 5 đứa con nhỏ. Cháu Phàn Thương Hiền mắc bệnh đã nhiều năm nay, gia đình cũng đưa đi chạy chữa nhiều nơi nhưng không khỏi. Chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm có thể giúp đỡ gia đình để bệnh tật cháu Hiền được thuyên giảm.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về anh Phàn Văn Sàng, bố đẻ của cháu Phàn Thương Hiền, thôn Lũng Rầy, xã Thuận Hòa tỉnh Tuyên Quang, ĐT:0379204450.
Hoặc gửi về chị: Trần Thị Minh Thủy, Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang, số tài khoản cá nhân: 8100215014802, Ngân hàng Agribank. Điện thoại: 0976.840.865.
Bài, ảnh: Minh Thủy












Ý kiến bạn đọc