Cậu học trò mồ côi cần được tiếp sức đến trường
Mồ côi cha mẹ từ năm 5 tuổi, em Bàn Đức Nam, dân tộc Dao, sinh năm 2012, học sinh lớp 8B, Trường TH và THCS Phú Bình, xã Kiên Đài, tỉnh Tuyên Quang đang rất cần sự sẻ chia, giúp đỡ để có thêm điều kiện tiếp tục đến trường.
![]() |
| Ngôi nhà xuống cấp của gia đình em Bàn Đức Nam. |
Tuổi thơ của Nam sớm thiếu vắng vòng tay cha mẹ. Khi em mới 5 tuổi, cha và mẹ lần lượt qua đời. Từ đó, người thím là chị Hoàng Thị Tỉnh, sinh năm 1994, trở thành chỗ dựa, dang tay cưu mang, chăm sóc Nam cho đến hôm nay.
Những tưởng cuộc sống rồi sẽ dần ổn định, nhưng năm 2025, chồng chị Tỉnh qua đời. Một mình chị vừa chăm lo cho hai người con sinh năm 2011 và 2018, vừa nuôi dưỡng, chăm sóc Nam, người cháu mồ côi đã gắn bó với chị từ nhỏ.
Nguồn sống của cả gia đình chủ yếu dựa vào ruộng nương. Chị Tỉnh ngày ngày cố gắng làm lụng, chắt chiu từng khoản để lo cái ăn, cái mặc và việc học cho các con, người cháu. Trong khi đó, căn nhà đã xuống cấp, gia đình thuộc diện hộ nghèo, nhiều khoản chi phí sinh hoạt và học tập vẫn là nỗi lo thường trực.
![]() |
| Em Bàn Đức Nam sống trong ngôi nhà chị Hoàng Thị Tỉnh, thím ruột của em tại thôn Nà Bó, xã Kiên Đài, tỉnh Tuyên Quang. |
“Chồng mất, mọi việc trong nhà đều dồn lên vai. Tôi vừa lo cho các con, vừa thương cháu Nam từ nhỏ đã không còn cha mẹ nên càng muốn bù đắp cho cháu được phần nào. Các cháu còn nhỏ, tôi còn sức thì còn cố gắng làm lụng. Chỉ mong các cháu có cái ăn, có quần áo mặc, được đi học như bạn bè. Nam thiếu tình cảm cha mẹ từ nhỏ, tôi thương cháu nên chỉ mong cháu cố gắng học hành, sau này có cuộc sống tốt hơn”, chị Tỉnh chia sẻ.
Ở tuổi 14, Nam vẫn cố gắng bám trường, bám lớp. Em hiểu rằng con đường học tập có thể mở ra cơ hội để thay đổi cuộc sống nên luôn nỗ lực vượt qua hoàn cảnh. Sau giờ học, Nam phụ giúp thím những công việc vừa sức. Thế nhưng, phía sau những buổi đến trường của cậu học trò mồ côi là nỗi lo về cuộc sống gia đình còn nhiều thiếu thốn.
Đồng chí Bùi Ngọc Tuyền, Trưởng thôn Nà Bó, xã Kiên Đài cho biết: “ Nam mồ côi cha mẹ từ nhỏ, hiện được thím cưu mang. Gia đình thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Địa phương mong muốn các nhà hảo tâm quan tâm, hỗ trợ để Nam có thêm điều kiện học tập và gia đình vơi bớt khó khăn’.
![]() |
| Ngôi nhà xuống cấp của gia đình em Bàn Đức Nam, thôn thôn Nà Bó, xã Kiên Đài, tỉnh Tuyên Quang. |
Nam không mong điều gì lớn lao, em chỉ cần một điểm tựa để tiếp tục việc học. Mỗi sự sẻ chia của cộng đồng sẽ giúp cậu học trò mồ côi có thêm điều kiện trang trải cuộc sống, học tập và nuôi dưỡng ước mơ về một tương lai tốt đẹp hơn.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về, chị Hoàng Thị Tỉnh, thím ruột của em Bàn Đức Nam, thôn Nà Bó, xã Kiên Đài, tỉnh Tuyên Quang. ĐT: 0392226860. Hoặc chị Trần Thị Minh Thủy, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang. STK: 8100215014802, Agribank. ĐT: 0976 840 865.
Bài, ảnh: Minh Thủy
















Ý kiến bạn đọc