Gương mẫu đi đầu
Năm 2008, anh Triệu Xuân Viết vào Công ty cổ phần Giấy An Hòa làm việc. Năm 2016 anh được kết nạp vào Đảng. Với vai trò là đảng viên, anh luôn gương mẫu đi đầu trong lao động sản xuất. Đặc biệt, anh say mê nghiên cứu, sáng tạo giúp doanh nghiệp cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm chi phí và nâng cao năng suất
lao động. Gần 17 năm gắn bó, anh cùng đồng nghiệp đã đề xuất với ban lãnh đạo công ty hàng chục sáng kiến thiết thực, được ứng dụng rộng rãi trong sản xuất, góp phần lan tỏa phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" trong toàn thể công ty.
Năm 2018, với giải pháp "hệ thống làm mát bổ sung cho biến tần điều khiển", anh Viết đã giúp công ty giảm chi phí sửa chữa thay thế máy móc, tiết kiệm được gần 1 tỷ đồng. Không dừng lại ở đó, năm 2023, anh tiếp tục sáng chế máy cấp giấy bịt đầu tự động trong quá trình đóng gói hoàn thiện sản phẩm. Trước kia, khi chưa có máy phải cần 3 công nhân vận hành, giờ chỉ 1 công nhân đã có thể vận hành được. Nhờ giải pháp này giúp công ty giảm thiểu tối đa nguy cơ xảy ra tai nạn lao động.
Lễ kết nạp đảng viên tại Công ty cổ phần Tổng Công ty May Tuyên Quang LGG.
Không chỉ là đảng viên, anh Viết còn là Tổ trưởng tổ điện phân xưởng giấy trách nhiệm, nhiệt tình. Trên cương vị nào anh cũng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, là cầu nối gắn kết giữa người lao động với người sử dụng lao động, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.
“Là đảng viên, tôi luôn nghĩ mình phải hoàn thành tốt công việc được giao và hỗ trợ đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong quá trình sản xuất, tôi cố gắng phân tích sản phẩm, yêu cầu về kỹ thuật, tính năng của máy móc, từ đó nghiên cứu ứng dụng sáng kiến vào sản xuất để tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp, đảm bảo an toàn sản xuất cho người lao động” - anh Viết chia sẻ.
Nhiều năm qua, đảng viên Đặng Thị Hạnh, sinh năm 1997 ở Công ty cổ phần Tổng Công ty May Tuyên Quang LGG luôn là tấm gương sáng cho người lao động noi theo. Từ vị trí công nhân, chị không ngừng học hỏi, nỗ lực vươn lên. Chỉ sau một năm, chị đã trở thành Phó Phòng kế hoạch thị trường. Bản thân chị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được doanh nghiệp và các ngành ghi nhận, biểu dương, khen thưởng.
"Năm 2023, tôi được kết nạp Đảng tại công ty. Trong thời gian làm việc tại doanh nghiệp, tôi tích cực tham gia các hoạt động xã hội, noi gương đảng viên đi trước trong công ty để tự rèn luyện mình. Tôi luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, gần gũi với mọi người, tích cực giúp đỡ, hỗ trợ đồng nghiệp trong lao động sản xuất” - chị Hạnh chia sẻ.
Không riêng anh Viết, chị Hạnh, thời gian qua, hàng trăm đảng viên ở các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã có những sáng kiến, cải tiến kỹ thuật mang lại lợi ích thiết thực cho người lao động và góp phần quan trọng giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, vượt qua khó khăn, phát triển bền vững.
Ở đâu có công nhân, ở đó có tổ chức đảng
Đến cuối năm 2024, toàn tỉnh có 40 tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, 56 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với tổng số 1.005 đảng viên. Từ năm 2023 đến nay, toàn tỉnh đã phát triển được 6 tổ chức đảng và kết nạp được 54 đảng viên thuộc chi bộ cơ sở và trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. |
Với phương châm “Ở đâu có công nhân, ở đó có tổ chức đảng”, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp được các cấp, ngành ở tỉnh đặc biệt quan tâm. Những năm qua, các cấp ủy và công đoàn cơ sở đã chủ động đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho lực lượng công nhân. Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, hình thành động cơ phấn đấu vào Đảng cho đoàn viên, người lao động.
"Từ lâu, phong trào thi đua lao động sản xuất đã trở thành tiêu chí cứng để chúng tôi phát hiện, bồi dưỡng nguồn đảng viên. Mặc dù công việc vất vả nhưng Đảng bộ vẫn dành thời gian để quán triệt vai trò của tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp đến đông đảo công nhân lao động. Nhiều công nhân lao động đã không ngừng cố gắng cống hiến với mong muốn được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đến nay, Đảng bộ của chúng tôi đã có 117 đảng viên, tăng 15 đảng viên so với năm 2021", ông Hoàng Minh Sơn, Bí thư Đảng ủy Công ty cổ phần Giấy An Hòa cho biết.
Những năm qua, Công ty cổ phần Dịch vụ thương mại tổng hợp Hoàng Việt đã thực hiện tốt việc phân công nhiệm vụ, theo dõi, giúp đỡ đảng viên trẻ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từ năm 2023 đến nay, doanh nghiệp có 11 cán bộ, lao động được kết nạp Đảng, nâng tổng số lên 28 đảng viên. Hầu hết các đảng viên đều tiên phong gương mẫu đi đầu trong lao động sản xuất. Một số cá nhân điển hình còn được công ty bố trí đảm nhận chức vụ cao trong bộ máy, góp phần tích cực vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.
Ông Hoàng Văn Ninh, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ thương mại tổng hợp Hoàng Việt đánh giá: công nhân, lao động là những nhân tố tích cực, nếu biết ươm mầm, bồi dưỡng sẽ tạo động lực thúc đẩy doanh nghiệp phát triển và củng cố vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trong doanh nghiệp. Để làm được điều này, đơn vị đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kết nạp hội viên tiêu biểu, tạo nguồn phát triển đảng viên mới.
Gửi phản hồi
In bài viết