Trần Quốc Hiền bị phạt 5 năm tù về tội tuyên truyền chống Nhà nước và phá rối an ninh

14:30, 17/05/2007

Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án Nhân dân TP Hồ Chí Minh ngày 15-5 đã tuyên phạt Trần Quốc Hiền ba năm tù về tội "Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam"; hai năm tù về tội "Phá rối an ninh", tổng hợp hình phạt là năm năm tù.


 
 Dẫn giải Trần Quốc Hiền về trại giam sau khi kết thúc phiên tòa.
Theo cáo trạng của Viện KSND thành phố Hồ Chí Minh, do có tư tưởng chống đối Nhà nước, Trần Quốc Hiền, sinh năm 1965, thường trú tại 461/91M đường Lê Văn Sỹ, quận 3, TP Hồ Chí Minh, thường xuyên lên mạng internet tìm đọc những bài viết xuyên tạc, nói xấu và chống phá Nhà nước ta. Qua mạng, Hiền biết Ðỗ Nam Hải là kẻ cũng có tư tưởng chống phá như mình, nên thường xuyên liên lạc trực tiếp với Hải để trao đổi.

Ngày 8-4-2006, các phần tử chống phá Nhà nước ra cái gọi là bản tuyên ngôn "Tự do dân chủ ở Việt Nam" (gọi tắt là khối 8406) do Ðỗ Nam Hải làm đại diện phía nam; Nguyễn Văn Lý ở miền trung và Trần Anh Kim ở phía bắc. Tháng 7-2006, Trần Quốc Hiền đăng ký tham gia nhóm phản động 8406. Từ đó, Hiền thường xuyên gặp gỡ các đối tượng như Ðỗ Nam Hải, Lê Quang Liêm, Chân Tín... bàn bạc thực hiện ý đồ chống phá Nhà nước.

Núp dưới danh nghĩa "giúp đỡ nhân đạo" những người dân các tỉnh đến TP Hồ Chí Minh khiếu kiện việc giải quyết nhà ở, đất đai, Hiền lân la làm quen với họ, phỏng vấn, ghi âm, chụp ảnh rồi về viết bài với các nội dung vu cáo, xuyên tạc tình hình thực tế, xuyên tạc chính sách của Nhà nước ta, tán phát lên mạng internet.

Qua mạng internet, Hiền làm quen với những phần tử phản động có nickname là "Sỹ Hoàng", "Hoàng Hà", "Treacy Ngo"; nhận chỉ thị từ những đối tượng này rồi tổ chức các hoạt động nhằm lôi kéo, dụ dỗ, kích động dân biểu tình chống Nhà nước.

Từ tháng 10 đến tháng 11-2006, Hiền năm lần gặp Trần Thị Thúy ở Ðồng Tháp; nhiều lần gặp các đối tượng khác là Trương Văn Ðức ở An Giang; Ðặng Ngọc Châu ở Tiền Giang,... bàn bạc kế hoạch xúi giục nhân dân ở các địa phương này về TP Hồ Chí Minh khiếu kiện. Các đối tượng nói trên âm mưu tổ chức cho hơn 300 người tụ tập biểu tình tại trung tâm TP Hồ Chí Minh vào dịp phái đoàn Mỹ đến thành phố sau Hội nghị APEC 14.

Ngày 18-11-2006, khi các đối tượng nói trên đang bàn bạc thực hiện âm mưu kích động chống đối thì bị lực lượng công an phát hiện, tạm giữ.

Ðối với các đối tượng là Trần Thị Thúy, Ðặng Ngọc Châu, Trương Văn Ðức và Nguyễn Thị Xuân Lê... là những người liên quan, có hành vi móc nối kích động người khác gây rối, khi bị phát hiện đã khai báo thành khẩn, hành vi bị phát hiện ngăn chặn kịp thời, cơ quan điều tra thấy không cần thiết phải truy cứu trách nhiệm hình sự, chuyển cho công an và chính quyền địa phương họ cư trú tiếp tục quản lý, giáo dục.

Tại tòa, Hiền thừa nhận hành vi tổ chức biểu tình đông người vào thời điểm có phái đoàn Hoa Kỳ đến thành phố là để gây mất ổn định chính trị; gây sức ép để chính phủ Hoa Kỳ không thông qua Quy chế quan hệ mậu dịch bình thường vĩnh viễn với Việt Nam; làm cho nền kinh tế Việt Nam suy yếu.

Trong thời gian bị cơ quan điều tra triệu tập để làm rõ hành vi kích động lôi kéo nhiều người biểu tình chống Nhà nước, Hiền còn tham gia cái gọi là "Hiệp hội đoàn kết công nông Việt Nam" do các đối tượng cực đoan ở nước ngoài thành lập. Ngày 11-1-2007, Hiền ra thông báo trên mạng thành lập chi nhánh hiệp hội này tại TP Hồ Chí Minh với các nội dung xuyên tạc, vu cáo Nhà nước ta, kích động người khác chống đối...

Tại tòa, trước các chứng cứ rõ ràng, cụ thể, Trần Quốc Hiền đã cúi đầu nhận tội.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ được thẩm tra tại tòa, Hội đồng xét xử khẳng định: Có đủ căn cứ kết luận Trần Quốc Hiền đã phạm tội "Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam" và tội "Phá rối an ninh". Hành vi của Trần Quốc Hiền là rất nghiêm trọng, xâm phạm an ninh quốc gia, gây rối trật tự xã hội, đi ngược lại lợi ích của nhân dân ta.

Tuy nhiên, tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa, Hiền tỏ ra ăn năn hối cải, khai báo thành khẩn, Hội đồng xét xử đã giảm cho Hiền một phần hình phạt mà lẽ ra bị cáo phải chịu.

Ngoài hình phạt tù, Hội đồng xét xử còn tuyên Hiền phải chịu hình phạt quản chế hai năm sau ngày mãn hạn tù; bị tước một số quyền công dân trong thời hạn hai năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù.


Nhân dân

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Con đường sa ngã của Hiệp "gà"
Hiệp “gà” bắt đầu “dính” vào ma túy cách đây 10 năm. 1 năm nay, Hiệp bước vào giai đoạn nghiện nặng, ngày nào cũng phải sử dụng ma túy. Hít chưa đủ "đô", gần đây, Hiệp quay sang chích. Trên cánh tay khẳng khiu của Hiệp nhiều mạch ven đã vỡ.
30/04/2007
Khởi tố diễn viên hài Hiệp "Gà" tội tàng trữ ma tuý
Với một gói heroin bị phát hiện trong người, diễn viên Dương Đức Hiệp (Hiệp "Gà") vừa bị Công an quận Đống Đa, Hà Nội, khởi tố bị can về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.
29/04/2007
Dùng súng cướp tiệm vàng giữa ban ngày
Trưa ngày 26/4, một vụ cướp táo tợn đã xảy ra tại tiệm vàng Kim Lý, số 34, An Dương Vương (phường 9, quận 5. TP HCM). Hai tên cướp có súng đã "ẵm" số nữ trang trị giá khoảng 500 triệu đồng rồi tẩu thoát.
27/04/2007
Bắt giám đốc Công ty Xây lắp điện công nghiệp
Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội vừa bắt giữ Hà Thị Thu Huyền, giám đốc Công ty Xây lắp điện công nghiệp Hà Nội, về hành vi mua bán hóa đơn giá trị gia tăng và trốn thuế.
25/04/2007