Tử hình kẻ chủ mưu sát hại thiếu tá Nguyễn Văn Sinh
Hôm nay 12-6, Toà án nhân dân TP Hải Phòng mở phiên toà sơ thẩm, xét xử vụ sát hại thiếu tá công an Nguyễn Văn Sinh, sinh năm 1962, cảnh sát hình sự phường Đông Hải II, quận Hải An, TP Hải Phòng. Nguyễn Văn Chưởng, kẻ chủ mưu sát hại thiếu tá Nguyễn Văn Sinh đã bị tuyên tử hinh.
![]() |
Theo cáo trạng, khoảng 21 giờ ngày 14-7-2007, đồng chí Sinh trong khi làm nhiệm vụ tại khu vực bán đảo Đình Vũ, đã bị ba đối tượng dùng hung khí sát hại. Cơ quan điều tra đã bắt giữ Nguyễn Văn Chưởng (sinh năm 1983, trú tại xã Bình Dân, huyện Kim Thành, Hải Dương); Đỗ Văn Hoàng (sinh năm 1985, trú tại xã Đại Hợp, huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng) và Vũ Văn Trung (sinh năm 1984, trú tại xã Đoàn Xá, Kiến Thuỵ) để làm rõ hành vi giết người cướp của; bắt giữ Nguyễn Trọng Đoàn, sinh năm 1987, em trai Chưởng về tội che giấu tội phạm và Nguyễn Thị Lan Phương (tức Hằng “tây”, sinh năm 1989, trú tại quận Kiến An - Hải Phòng, người yêu của Trung) về tội không tố giác tội phạm.
Tại cơ quan điều tra, ba đối tượng Chưởng, Hoàng, Trung đã khai báo hành vi sát hại thiếu tá Nguyễn Văn Sinh. Chưởng là kẻ chủ mưu, chở Trung và Hoàng đi tìm đối tượng để cướp. Khi gặp thiếu tá Sinh đi ngược chiều, Chưởng đã quay xe lại Hoàng nhảy xuống xe chém 2 nhát vào thái dương đồng chí Sinh (vết chém này là nguyên nhân chính gây tử vong).
Sau đó, Trung và Chưởng tiếp tục đuổi theo chém nhiều nhát. Khi đồng chí Sinh rút súng bắn lại, các đối tượng trên mới bỏ chạy. Các bị cáo cũng khai vì đêm đó trời mưa, đồng chí Sinh mặc áo mưa nên bọn chúng không biết đồng chí là công an nên mới ra tay cướp.
Tại toà, ngoài bị cáo Vũ Văn Trung và Nguyễn Thị Lan Phương nhận tội, ba bị cáo còn lại đã nhất loạt phản cung. Hai anh em Chưởng, Đoàn cho rằng đêm xảy ra vụ sát hại thiếu tá Sinh, Chưởng từ Hải Phòng về quê (Kim Thành, Hải Dương), đồng thời đưa ra một số chứng cứ ngoại phạm. Tuy nhiên, vị đại diện Viện Kiểm sát đã chứng minh không có bằng chứng để chứng minh các bị cáo bị ép cung.
Đông đảo dư luận đồng tình với mức án nghiêm khắc của pháp luật.
Ý kiến bạn đọc