Quyết tâm chặn đứng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả

10:55, 28/05/2025

BHG - Thời gian gần đây liên tục phát hiện hơn 5 tấn thực phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm không chỉ là “hồi chuông” cảnh báo về tình trạng “thực phẩm bẩn” len lỏi trên thị trường mà còn cho thấy quyết tâm của lực lượng chức năng trong việc siết chặt quản lý, đẩy lùi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

Từ nỗ lực đẩy lùi…

Nhằm tăng cường công tác quản lý thị trường (QLTT), lực lượng chức năng của tỉnh đã phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, phát hiện, ngăn chặn kịp thời, hiệu quả các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại (BLGLTM) và kinh doanh hàng giả; chủ động phát hiện, xử lý hiệu quả tình trạng các đối tượng bán hàng không đảm bảo chất lượng, không có nguồn gốc xuất xứ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Kiểm soát viên Đội Quản lý thị trường số 3 kiểm tra hàng hóa tại cửa hàng tạp hóa Liên Thức, tổ 2, thị trấn Việt Quang (Bắc Quang). 				Ảnh: HỒNG NỤ
Kiểm soát viên Đội Quản lý thị trường số 3 kiểm tra hàng hóa tại cửa hàng tạp hóa Liên Thức, tổ 2, thị trấn Việt Quang (Bắc Quang). Ảnh: HỒNG NỤ

Tuy nhiên, dù đã tổ chức tuyên truyền tới trên 200 lượt cơ sở kinh doanh về chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh; phổ biến quy định của pháp luật liên quan về các thủ đoạn BLGLTM, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân để người dân tích cực, chủ động tham gia tố giác các hành vi BLGLTM và kinh doanh hàng giả trong hoạt động thương mại… nhưng, từ đầu tháng 5 đến nay, Chi cục QLTT đã phát hiện, xử lý vi phạm hành chính 7 vụ và 3 vụ đang chờ xử lý; số tiền thu nộp ngân sách nhà nước gần 97 triệu đồng; trị giá hàng hóa áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả trên 93 triệu đồng; trong đó, tiêu hủy trên 5.414 kg sản phẩm động vật, thực phẩm các loại và nhiều loại thực phẩm, sản phẩm khác. Hành vi vi phạm chủ yếu là kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, kinh doanh thực phẩm tươi sống có nguồn gốc động vật trên cạn bị ôi thiu…

Chi cục trưởng Chi cục QLTT (Sở Công thương) Vũ Quốc Khánh cho biết: Trong tháng 5, hoạt động thương mại diễn ra ổn định; do thời tiết nắng nóng nên các mặt hàng lương thực, thực phẩm, đồ uống giải khát, điện tử, điện lạnh có lượng hàng hóa tăng so với tháng trước; đa dạng về chủng loại, đảm bảo chất lượng, nguồn gốc xuất xứ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng... Tình hình kinh doanh hàng hóa nhập lậu, giả mạo nhãn hiệu, không rõ nguồn gốc, gian lận thương mại không diễn biến phức tạp; lực lượng chức năng chưa phát hiện đường dây, ổ nhóm lớn; các hành vi vi phạm về lĩnh vực hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, an toàn thực phẩm, giá... với mức độ nhỏ lẻ đã được kiểm tra, phát hiện ngăn chặn và xử lý kịp thời.

Lãnh đạo huyện Mèo Vạc kiểm tra tình hình kinh doanh thực phẩm tươi sống có nguồn gốc động vật tại xã Sơn Vĩ. 							Ảnh: HẢI ĐĂNG
Lãnh đạo huyện Mèo Vạc kiểm tra tình hình kinh doanh thực phẩm tươi sống có nguồn gốc động vật tại xã Sơn Vĩ. Ảnh: HẢI ĐĂNG

… đến quyết tâm chấm dứt

Thực hiện theo công điện và chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về mở đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng BLGLTM, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và các văn bản liên quan, UBND tỉnh thành lập Tổ công tác và xây dựng kế hoạch cụ thể để chỉ đạo kiểm tra, giám sát mở đợt cao điểm nhằm kịp thời đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới mục tiêu chấm dứt tình trạng trên để bảo vệ an ninh, an toàn sức khỏe cho người dân, góp phần phát triển kinh tế nhanh, bền vững.

Đợt cao điểm sẽ tập trung đánh giá việc chỉ đạo, triển khai và công tác phối hợp của các ngành, lực lượng chức năng, UBND huyện, thành phố trong việc thực hiện các chỉ đạo của T.Ư và UBND tỉnh về công tác đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng BLGLTM, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn việc vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng lậu; kịp thời đề xuất giải pháp quản lý phù hợp theo tình hình thực tiễn địa phương.

Đội Quản lý thị trường số 2 phối hợp với Công an xã Đạo Đức (Vị Xuyên) kiểm tra phát hiện hơn 3,9 tấn thực phẩm đông lạnh không đảm bảo an toàn thực phẩm.                        Ảnh: KIM NGỌC
Đội Quản lý thị trường số 2 phối hợp với Công an xã Đạo Đức (Vị Xuyên) kiểm tra phát hiện hơn 3,9 tấn thực phẩm đông lạnh không đảm bảo an toàn thực phẩm. Ảnh: KIM NGỌC

Để thực hiện tốt nhiệm vụ, các đơn vị thành viên Tổ công tác đang tập trung dự báo tình hình, nắm chắc địa bàn; tăng cường lực lượng đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu. Mặt khác, phối hợp chặt chẽ, trong kiểm tra, kiểm soát để tránh sự chồng chéo, trùng lặp, gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân tham gia kinh doanh. Kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả. Đối tượng kiểm tra tập trung vào các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chủ yếu vào các đầu mối, cơ sở kinh doanh lớn, nhà phân phối, nơi tập kết, kho, bãi, phương tiện vận chuyển hàng hóa, chợ trung tâm; khu kinh tế cửa khẩu, lối mở, chợ biên giới, cửa khẩu…

Xác định chấm dứt tình trạng BLGLTM, các lực lượng chức năng sẽ kiểm tra, kiểm soát chống sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, không bảo đảm an toàn thực phẩm...; thuốc tân dược, thực phẩm chức năng... Kiểm tra hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường; ngăn chặn vận chuyển, tàng trữ, buôn bán hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng không rõ xuất xứ; chống khai thác, vận chuyển, buôn bán trái phép lâm sản, động vật hoang dã. Kiểm tra, giám sát việc vận chuyển, giết mổ, buôn bán gia súc, gia cầm và các sản phẩm từ gia súc, gia cầm nhằm ngăn chặn dịch bệnh. Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về giá, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết. Kiểm tra các hành vi gian lận thương mại trong đo lường, chất lượng hàng hóa và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ...

“Chi cục QLTT sẽ tăng cường quản lý địa bàn, nắm chắc diễn biến thị trường, nhận diện các vấn đề nổi cộm, các lĩnh vực, mặt hàng vi phạm về hàng hóa quá hạn sử dụng, nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, vận chuyển, kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, để xử lý kịp thời các hành vi vi phạm theo quy định. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật đến các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh phòng, chống BLGLTM và hàng giả để bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng” - Chi cục trưởng Chi cục QLTT Vũ Quốc Khánh khẳng định.

Kim Tiến


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hội thảo tư vấn, góp ý vào dự thảo sửa đổi, bổ sung một số luật
BHG - Sáng 29.4, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức Hội thảo tư vấn, phản biện, góp ý đối với các dự thảo luật sửa đổi, bổ sung. Tới dự có đại diện Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội – HĐND tỉnh; Ủy ban MTTQ tỉnh; một số sở, ban, ngành, chuyên gia tư vấn, phản biện của tỉnh.
29/04/2025
Tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5
BHG - Nhằm phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân và du khách trong dịp nghỉ lễ 30.4 – 1.5 và cao điểm du lịch hè năm 2025, UBND tỉnh vừa ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn.
25/04/2025
Triển khai văn bản pháp luật mới ban hành
BHG - Sáng 24.4, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến đến 204 điểm cầu trên toàn tỉnh triển khai các văn bản pháp luật mới ban hành. Dự hội nghị có đồng chí Vương Ngọc Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành.
24/04/2025
Bộ Công an vừa công bố danh sách 12 loại sữa được xác định là hàng giả
Bộ Công an vừa công bố danh sách 84 sản phẩm sữa đã thu giữ trong vụ án hình sự và khuyến cáo người dân không sử dụng 12 loại sữa giả.
23/04/2025