Công an Đà Nẵng bóc gỡ đường dây bác sĩ giả lừa tiền bệnh nhân

08:05, 17/07/2025
Công an làm việc với các đối tượng liên quan đến vụ việc. Ảnh: Công an Đà Nẫng cung cấp.
Công an làm việc với các đối tượng liên quan đến vụ việc. Ảnh: Công an Đà Nẫng cung cấp.

Tối 15-7, Công an thành phố Đà Nẵng thông tin, đã bóc gỡ đường dây giả danh bác sĩ tại Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng (180 Trần Phú) để lừa dối khách hàng. Nhóm này tuyển dụng người không có bằng cấp y tế, thậm chí chưa học hết lớp 12, giả danh bác sĩ thực hiện các thủ thuật như cắt bao quy đầu, khám phụ khoa, nam khoa, phá thai... và chuẩn bị sẵn “kịch bản đối phó” khi bị kiểm tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can là quản lý, nhân viên phòng khám về tội “Lừa dối khách hàng” theo khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự; trong đó, 4 người bị bắt tạm giam, 3 người bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Các đối tượng gồm: Trương Thị Hạ Liên, SN 1976, trú: 309/2C Hải Phòng, phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng; Nguyễn Thị Mỵ, SN 1985, trú: Số 6, ngách 25/2 Hoàng Tích Trí, phường Kim Liên, Hà Nội; Nguyễn Kim Hoàng Yến, SN 1980, trú: Tổ 8, Tây Sơn, phường Đan Phượng, Hà Nội; Lê Thị Nhung, SN 1992, trú: Thôn Quảng Ích 2, xã Thọ Lộc, tỉnh Thanh Hóa; Trương Thị Kim Lụa, SN 1995, trú: 52 Cổ Mân Mai 3, phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng; Võ Thành Trung, SN 1993, trú: Phòng 1714 Nhà CT4, Chung cư Bàu Tràm, phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng và Bùi Thị Thuận SN 1994, trú: K448/H81/18 Trưng Nữ Vương, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Điều tra cho thấy, phòng khám chỉ đăng ký bác sĩ trên giấy tờ, còn trong thực tế nhóm “bác sĩ giả” trực tiếp khám, điều trị theo mô hình tổ chức tinh vi, có phân vai rõ ràng.

Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng tổ chức hoạt động khép kín với đội ngũ "bác sĩ rởm", chia vai rõ ràng: Tư vấn, thao tác thủ thuật, đứng tên pháp lý, nhưng không được trao đổi công việc với nhau. Tất cả đều mặc áo blouse, đeo bảng tên giả để khám, chữa bệnh. Khi có kiểm tra đột xuất, nhóm này được chỉ đạo tháo bảng tên, rút xuống tầng hầm và thay bằng bác sĩ hợp pháp.

Thực tế, các bác sĩ có chứng chỉ ít khi xuất hiện; các "bác sĩ giả" đảm nhiệm hầu hết công việc khám, phá thai, vẽ bệnh, gây đau đớn để nâng giá dịch vụ. Họ đưa ra thông tin sai lệch, gây hoang mang để ép khách chuyển sang các gói khám trị giá từ 5 đến 30 triệu đồng, thậm chí yêu cầu chuyển tiền ngay trên giường bệnh.

Vụ việc đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Hà Nội Mới


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Từ tháng 7/2025, Công an cấp xã được quyền đột xuất thực hiện kiểm tra cư trú
Thông tư mới của Bộ Công an bổ sung quy định Công an cấp xã được "định kỳ, đột xuất thực hiện kiểm tra cư trú". Hình thức kiểm tra cư trú được tiến hành định kỳ, đột xuất hoặc do yêu cầu phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự.
16/07/2025
5 năm 6 tháng tù vì 5 lần đưa người khác trốn đi nước ngoài
Sáng 16-7, Tòa án nhân dân tỉnh đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Chu Văn Minh, thường trú thôn Tân Thành, xã Minh Thanh, tỉnh Tuyên Quang về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”. Phiên tòa được xét xử theo hình thức trực tuyến giữa điểm cầu Tòa án nhân dân tỉnh và Trại tạm giam Công an tỉnh.
16/07/2025
Công an Nghệ An triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu giữ số lượng lớn ma túy
Ngày 14/7, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam, bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ 60 bánh heroin và 37kg ma túy đá.
14/07/2025
Khởi tố 18 bị can trong vụ án tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế)
Cổng thông tin điện tử Bộ Công an ngày 14-7 thông tin, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Đưa hối lộ và Nhận hối lộ" xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm thuộc Bộ Y tế và các công ty có liên quan trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên toàn quốc; khởi tố 18 bị can.
14/07/2025