Đà Nẵng: Bắt nhóm đối tượng sản xuất 1.000 lít giấm giả mỗi ngày

08:25, 15/09/2025

Thay vì sản xuất giấm gạo lứt bằng phương pháp lên men tự nhiên, các đối tượng đã sử dụng axit axetic công nghiệp pha loãng với nước giếng khoan (tỷ lệ 2 lít axit/100 lít nước để tạo ra giấm giả.

img_4107.jpeg

Vợ chồng Kiều Văn Thanh cùng tang vật. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 13-9, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Đà Nẵng thông tin về vụ việc vừa được phát hiện, bắt quả tang hôm 12-9.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, Kiều Văn Thanh (SN 1980) và vợ là Bùi Song Hậu (SN 1983) - là chủ cơ sở sản xuất giấm ăn quy mô lớn, bình quân mỗi ngày tung ra thị trường hơn 1.000 lít giấm thành phẩm. Tuy nhiên, thay vì sản xuất giấm gạo lứt bằng phương pháp lên men tự nhiên, các đối tượng đã sử dụng axit axetic công nghiệp pha loãng với nước giếng khoan (tỷ lệ 2 lít axit/100 lít nước) để tạo ra giấm giả.

Theo khuyến cáo, việc dùng axit pha chế làm giấm giả làm tăng nguy cơ gây hại trên dạ dày, khiến dạ dày bị “bào mòn”, gây ngộ độc thần kinh, ung thư, thậm chí là chết người nếu pha axit axetic vượt quá ngưỡng cho phép.

Để đấu tranh, bóc gỡ đường dây sản xuất và buôn bán giấm giả tinh vi này, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phân công các tổ trinh sát theo dõi, nắm mọi phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng thông qua việc xác lập chuyên án để đấu tranh.

Được sự chỉ đạo quyết liệt của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố, ngày 12-9, Phòng Cảnh sát kinh tế đã triệu tập và tống đạt các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Kiều Văn Thanh và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bùi Song Hậu về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”; đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ đường dây, xử lý triệt để các đối tượng liên quan.

img_4108.jpeg

Xưởng sản xuất giấm giả. Ảnh: Công an cung cấp

Tiến hành khám xét xưởng sản xuất, Phòng Cảnh sát kinh tế thu giữ hơn 2.000 chai giấm giả thành phẩm (tương đương hơn 2.000 lít giấm giả), cùng 20 can axit axetic nguyên chất. Theo tính toán sơ bộ, số nguyên liệu này có thể được sử dụng để sản xuất khoảng 30.000 lít giấm giả đưa ra thị trường, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho người tiêu dùng.

Trước đó, ngày 11-9, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Đà Nẵng cũng đã khám phá thành công chuyên án, triệt xóa đường dây sản xuất yến giả, thu giữ gần 38.000 chai yến giả thành phẩm.

Theo Hà Nội Mới


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Kiểm lâm khu vực V phát hiện vụ việc tàng trữ 22 cá thể sóc bụng đỏ
Hồi 10 giờ, ngày 11-9-2025, Hạt Kiểm lâm khu vực V, thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã nhận được nguồn thông tin về hành vi vi phạm quy định bảo vệ động vật hoang dã trên địa bàn xã Yên Hoa. Qua đó, Hạt nhanh chóng phối hợp với Công an xã và Phòng Kinh tế xã Yên Hoa đến nhà bà Lèo Thị Nguyệt, sinh năm 1992, trú tại thôn Nà Lũng, xã Yên Hoa để kiểm tra, xác minh.
11/09/2025
Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán gần 38.000 lọ nước yến giả
Kết quả giám định 15 loại nước yến giả, 5 loại không hề có Acid Sialic (thành phần dinh dưỡng chính của tổ yến), 10 loại còn lại hàm lượng Acid Sialic chỉ có 1% so với yêu cầu chất lượng thông thường.
11/09/2025
Phát hiện 224 kg lạp xưởng không rõ nguồn gốc, xuất xứ
Vào 17 giờ 30 phút, ngày 10-9, trên tuyến Quốc lộ 2, khu vực phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang, Đội Quản lý thị trường số 6, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường bộ 2 tiến hành khám xét phương tiện xe ô tô chở khách, biển kiểm soát 23F-003.55 do ông Phạm Quốc Sự (Hà Nội) điều khiển. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong cốp xe cất chứa 320 gói lạp xưởng được đóng gói trong bao bì không có nhãn mác, không có các thông tin về nơi sản xuất, thành phần, xuất xứ sản phẩm…
11/09/2025
Nhân viên ngân hàng tại Đà Nẵng lừa đảo chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng
Ngày 10/9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Như Anh Quốc (sinh năm 1991, trú tại xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng) để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
11/09/2025