Bắt tạm giam chủ tài khoản Tiktok “Tàng Keng Ông Trùm”

07:57, 27/10/2025

Chủ tài khoản Tiktok “Tàng Keng Ông Trùm” đăng tải các clip có nội dung công kích hoạt động cứu trợ đồng bào gặp thiên tai, lũ lụt các tỉnh phía Bắc.

Ngày 25-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra) thông tin, đã thi hành các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Anh Điệp về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

anh-1-tang-keng-le-anh-diep.jpg

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh tống đạt các quyết định và lệnh bắt đối với Lê Anh Điệp. Ảnh công an cung cấp

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an thành phố Hồ Chí Minh) đã khẩn trương truy xét, xử lý nghiêm chủ tài khoản Tiktok “Tàng Keng Ông Trùm” đăng tải các clip có nội dung công kích hoạt động cứu trợ đồng bào gặp thiên tai, lũ lụt các tỉnh phía Bắc, gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc huy động, kêu gọi cứu trợ của một số cơ quan, tổ chức có liên quan.

Đáng chú ý, đối tượng còn xúc phạm người dân miền Nam với những ngôn từ miệt thị, kỳ thị, vô văn hóa; gây chia rẽ giữa các vùng miền trong nước, phá hoại khối đoàn kết dân tộc; đã tạo nên làn sóng bức xúc, phẫn nộ, lên án mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Khẩn trương vào cuộc xác minh, Công an thành phố Hồ Chí Minh xác định, đối tượng Lê Anh Điệp (sinh ngày 2-4-1995; nơi thường trú tại tổ dân phố Đọ Xá, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình) là người tạo lập, quản lý tài khoản Tiktok “Tàng Keng Ông Trùm”.

Xuất phát từ động cơ nhằm “câu” lượt thích, lượt xem, lượt tương tác trên mạng xã hội Tiktok và để trở nên nổi tiếng, Lê Anh Điệp đã đăng tải các video clip được kết luận giám định xác định là có nội dung “... phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc...” theo điểm c khoản 1 Điều 8 Luật An ninh mạng năm 2018; “Xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác” theo điểm a khoản 3 Điều 16 Luật An ninh mạng năm 2018.

anh-2-tang-keng-le-anh-diep.jpg

Công an lấy lời khai Lê Anh Điệp. Ảnh công an cung cấp

Công an thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo, người dân cần sử dụng mạng xã hội một cách văn minh, đúng pháp luật; tuyệt đối không đăng tải, chia sẻ, bình luận các nội dung sai sự thật, xuyên tạc, kích động, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác. Mọi hành vi đăng tải, chia sẻ nội dung vi phạm pháp luật trên mạng xã hội đều bị xử lý nghiêm theo quy định.

Theo Hà Nội Mới


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Nghị định về Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 279/2025/NĐ-CP ngày 23-10-2025 quy định về thành lập, nguồn tài chính hình thành, quản lý, hoạt động chi, sử dụng Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ.
24/10/2025
Bắt tạm giam ca sĩ Lương Bằng Quang về tội đưa hối lộ
Tối 23-10, Công an thành phố Hồ Chí Minh thông tin, đã bắt tạm giam Lương Bằng Quang về tội “Đưa hối lộ”.
24/10/2025
Để "bắt cóc online" không còn đất sống: Bài 2: Giải mã lý do giới trẻ dễ mắc bẫy
Giới trẻ ngày nay bắt nhịp rất nhanh với công nghệ. Tuy nhiên, do thiếu kiến thức, kỹ năng phản biện và kiểm chứng, tâm lý còn non nớt, nên không kịp thời nhận diện được các chiêu trò lừa đảo trực tuyến. Chính vì vậy, không ít học sinh, sinh viên dễ dàng bị thao túng để cuối cùng trở thành “con mồi” của kẻ xấu.
23/10/2025
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao kêu gọi một cựu chủ tịch ngân hàng đầu thú
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phát thông báo kêu gọi bị can Nguyễn Thế Bình (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị 1 ngân hàng) đến cơ quan Công an hoặc Viện Kiểm sát nhân dân nơi gần nhất đầu thú.
23/10/2025