Bắc Mê chủ động chăm sóc đàn vật nuôi trong mùa rét
BHG - Hiện nay, huyện Bắc Mê có trên 14.800 con trâu; gần 10.040 con bò; trên 10.030 con lợn; 21.130 con dê… Trước diễn biến phức tạp của thời tiết vào mùa Đông không khí lạnh có thể gây ra nhiều ngày rét đậm, rét hại, có nguy cơ kèm theo sương muối, băng giá gây ảnh hưởng đến ngành chăn nuôi, huyện Bắc Mê đã triển khai đồng bộ các giải pháp chủ động chăm sóc đàn vật nuôi.
Chị Giàng Thị Chá, thôn Phiêng Xa, xã Yên Phong (Bắc Mê) chia sẻ: Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo nên được hỗ trợ 3 con bò thuộc Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững với tổng giá trị gần 59 triệu đồng. Đây là tài sản lớn đối với gia đình tôi, để đảm bảo bò sinh trưởng tốt ngay từ đầu mùa Đông gia đình tôi đã được cán bộ xã hướng dẫn các quy trình phòng, chống rét cho đàn bò; nhờ đó đàn bò của gia đình luôn phát triển tốt; 3 con bò hỗ trợ đã đẻ được 3 con bê con, đây thực sự làm niềm vui, niềm hạnh phúc với gia đình tôi.
![]() |
Cán bộ xã Yên Phong hướng dẫn người dân thôn Phiêng Xa các biện pháp phòng, chống rét cho đàn vật nuôi. |
Xác định ngành chăn nuôi vẫn là kinh tế quan trọng giúp nâng cao thu nhập cho người dân, để giảm những thiệt hại do mùa Đông gây ra cho đàn vật nuôi, huyện Bắc Mê đã lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống rét cho đàn vật nuôi theo các văn bản chỉ đạo cấp trên; thành lập các tổ công tác đến các thôn để kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống rét cho đàn vật nuôi bằng các nguồn lực và thức ăn có sẵn tại các hộ chăn nuôi; tăng cường công tác thông tin, tuyên tuyền bằng nhiều hình thức đa dạng đến các hộ chăn nuôi để áp dụng các biện pháp phòng, chống rét. Hướng dẫn các hộ chăn nuôi chủ động nguồn thức ăn, đảm bảo cung cấp thức ăn tại chuồng không để gia súc bị đói, khát; không chăn thả, cho trâu, bò làm việc khi nhiệt độ xuống dưới 12 độ C; áp dụng chế độ chăn muộn, về sớm, giữ khô nền chuồng, che chắn tránh gió lùa, làm áo khoác giữ ấm, tạo nguồn nhiệt bằng cách đốt trấu, củi sưởi ấm cho vật nuôi nhưng phải đảm bảo an toàn cháy, nổ. Thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại chăn nuôi; kiểm tra, giám sát chặt chẽ đàn vật nuôi để phát hiện sớm dịch bệnh xảy ra, kịp thời xử lý tránh dịch bệnh lây lan ra diện rộng; cập nhập diễn biến tình hình thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng để thông báo cho người chăn nuôi về tình hình thời tiết không chủ quan lơ là trong việc phòng, chống rét cho đàn vật nuôi.
Đồng chí Lý Hải Vĩnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Mê cho biết: Nhằm tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi, năm 2024 huyện Bắc Mê vận động, khuyến khích Nhân dân phát triển chăn nuôi theo hướng liên kết, quy mô gia trại, trang trại; triển khai 1 dự án chuỗi liên kết nuôi bò sinh sản và cung ứng 134 con/56 hộ; nghiệm thu, cung ứng 56 dự án với trên 3.040 con gia súc các loại; phê duyệt 50 dự án nuôi bò, 7 dự án nuôi ngựa, 4 dự án nuôi lợn, 6 dự án nuôi trâu… Song song với việc triển khai các dự án chăn nuôi thì công tác phòng, chống rét cho đàn vật nuôi là một trong những nhiệm vụ quan trọng để đàn vật nuôi phát triển ổn định. Do đó, huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân chăn nuôi hiểu rõ hơn ý nghĩa của công tác phòng, chống rét cho đàn vật nuôi; chỉ đạo các ngành liên quan hướng dẫn Nhân dân các quy trình kỹ thuật cách che chắn chuồng trại, bổ sung thức ăn là tinh bột, theo dõi tình trạng sức khỏe của đàn vật nuôi, nhất là trong những ngày giá rét cao điểm; huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, hộ gia đình chính sách làm chuồng nuôi nhốt gia súc...
Phòng, chống rét cho đàn vật nuôi không chỉ giúp giảm thiệt hại kinh tế cho người chăn nuôi mà còn đảm bảo thực phẩm và sự phát triển bền vững của ngành chăn nuôi. Vì vậy, ngoài sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành thì người chăn nuôi cần nâng cao nhận thức để chủ động các giải pháp phòng, chống rét cho đàn vật nuôi, tránh những thiệt hại do thời tiết gây ra.
Bài, ảnh: Hoàng Tuyến
Ý kiến bạn đọc