Chủ động phòng chống “giặc lửa”
BHG - Xác định an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân. Do đó, Công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Vị Xuyên đã triển khai đồng bộ các biện pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn các kiến thức, kỹ năng PCCC tới từng cơ sở sản xuất, kinh doanh và người dân trên địa bàn để bảo đảm tuyệt đối an toàn công tác PCCC tại địa phương.
Hiện nay, đang bước vào đợt mùa nắng nóng, nhiệt độ tăng cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ra cháy, nổ. Trước tình hình trên, Công an xã Linh Hồ đã tăng cường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về PCCC và cứu nạn, cứu hộ dưới nhiều hình thức như tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh xã; trên các trang mạng Zalo, Facebook; tổ chức các buổi tuyên truyền ở nhà văn hóa thôn, trường học, chợ, đặc biệt là tuyên truyền trực tiếp đến các hộ gia đình, hộ kinh doanh và thực hiện ký cam kết đảm bảo an ninh trật tự, không vi phạm các quy định về về phòng cháy chữa cháy; tuyên truyền, vận động Nhân dân tự trang bị phương tiện, thiết bị về PCCC tại gia đình.
![]() |
Công an xã Linh Hồ (Vị Xuyên) tăng cường tuyên truyền qua tờ rơi về phòng cháy chữa cháy. |
Thiếu tá Sùng Minh Năm, Phó trưởng Công an xã Linh Hồ cho biết: “Xã Linh Hồ là địa bàn có dân cư đông, phong tục tập quán của người dân chủ yếu là xây dựng nhà ở là nhà sàn và hầu hết các vụ hỏa hoạn thường xảy ra đối với nhà sàn, nhà gỗ lợp mái cọ, nguyên nhân chủ yếu là do chập điện, sự bất cẩn trong việc sử dụng lửa của người dân. Do đó, để ngăn chặn “giặc lửa” chúng tôi thường xuyên khuyến cáo người dân không để trẻ em, người già đun nấu một mình. Dập tắt lửa, tàn lửa hoàn toàn đối với các loại bếp khi đã sử dụng xong; kiểm tra hệ thống điện, khắc phục các sự cố hỏng hóc có nguy cơ dẫn đến quá tải. Không sạc xe điện, các thiết bị điện tử qua đêm, kiểm tra an toàn PCCC tại nơi thờ cúng, khi ra khỏi nhà phải ngắt các thiết bị điện ra khỏi nguồn điện khi không sử dụng”.
Anh Vi Việt Danh, thôn Tát Hạ, xã Linh Hồ chia sẻ: “Gia đình tôi kinh doanh hàng tạp hóa, hầu hết là các đồ vật rất dễ cháy. Xung quanh lại có nhiều nhà xây san sát nhau. Do đó, nếu xảy ra cháy lớn hoặc cháy vào ban đêm sẽ dễ có nguy cơ cháy lan, hậu quả rất nặng nề. Để chủ động PCCC, gia đình tôi đã chuẩn bị một bình chữa cháy, thường xuyên kiểm tra thiết bị điện nếu phát hiện bong tróc, hư hỏng để kịp thời thay thế. Đồng thời, sắp xếp hàng hóa gọn gàng, chủ động mọi biện pháp phòng, chống cháy nổ”.
“Nhất thủy, nhì hỏa”, “giặc phá không bằng nhà cháy” là kinh nghiệm của ông cha ta từ xa xưa mỗi khi nhắc tới hậu quả của các vụ hỏa hoạn. Thực tế cho thấy, cháy nổ có thể gây hậu quả khủng khiếp, thiệt hại lớn về người và tài sản nếu không được phòng ngừa, khống chế kịp thời. Nhận thức được tầm quan trọng của yêu cầu nhiệm vụ, với phương châm tích cực phòng ngừa, không để cháy, nổ xảy ra, Công an thị trấn Vị Xuyên đã chủ động làm tốt công tác tham mưu, kiểm tra, hướng dẫn, tuyên truyền và tích cực xây dựng phong trào quần chúng tham gia PCCC, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành của Nhân dân trong công tác PCCC.
Trung tá Hoàng Trung Tuyến, Trưởng Công an thị trấn Vị Xuyên cho hay: “Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do hỏa hoạn gây ra, Công an thị trấn phối hợp các tổ dân phố tăng cường công tác tuyên truyền cung cấp các kiến thức, kỹ năng như xử lý khi có hỏa hoạn xảy ra, cách dập tắt đám cháy, thoát hiểm khi có cháy nổ xảy ra. Cùng với đó tuyên truyền nhắc nhở người dân, chủ cơ sở kinh doanh chấp hành nghiêm quy định về an toàn phòng cháy, kiên quyết xử lý trường hợp vi phạm; duy trì tốt các tổ liên gia, lực lượng PCCC tại cơ sở, kịp thời xử lý vụ việc ngay khi phát sinh”.
Để chủ động phòng ngừa và xử lý kịp thời tình huống về cháy nổ tại các khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh… ngoài những biện pháp công tác của lực lượng Công an, mỗi người dân cần phải nâng cao ý thức phòng ngừa cháy nổ, chủ động các biện pháp PCCC, nhằm hạn chế tối đa nguy cơ tiểm ẩn do cháy, nổ gây ra, góp phần bảo đảm tốt an ninh trật tự trên địa bàn.
Bài, ảnh: Th. Biên – Ng.Mai (Vị Xuyên)
Ý kiến bạn đọc