Chủ động, nhạy bén ứng phó với cháy, nổ

13:52, 26/06/2025

BHG - Trong bối cảnh tình hình cháy, nổ và các sự cố, tai nạn ngày càng diễn biến phức tạp, đặc biệt tại các khu vực đông dân cư, chợ, nhà cao tầng, cơ sở sản xuất… việc tổ chức các cuộc diễn tập phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao năng lực ứng phó cho lực lượng chức năng và ý thức phòng ngừa của cộng đồng.

Các cuộc diễn tập được tổ chức định kỳ tại nhiều địa phương đã trở thành bài kiểm tra thực tế quan trọng, giúp lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH rèn luyện kỹ năng chuyên môn, củng cố quy trình xử lý tình huống và đánh giá khả năng chỉ huy, điều hành trong điều kiện khẩn cấp. Qua diễn tập, các đơn vị xác định rõ phương án triển khai lực lượng, sử dụng phương tiện, thiết bị, cũng như khả năng phối hợp giữa các lực lượng tại chỗ và chuyên nghiệp. Công an tỉnh đã phối hợp với chính quyền các xã tổ chức hàng trăm lớp tuyên truyền, tập huấn kỹ năng PCCC cho lực lượng dân phòng, công an xã và Nhân dân. Đặc biệt, toàn bộ công an xã, thị trấn được trang bị đầy đủ tài liệu, kỹ năng xử lý tình huống, vận hành các thiết bị chữa cháy cơ bản.

Lực lượng chức năng diễn tập cứu hộ, cứu nạn.
Lực lượng chức năng diễn tập cứu hộ, cứu nạn.

Vừa qua, UBND tỉnh tổ chức diễn tập CNCH quy mô cấp tỉnh tại sân vận động Khu Liên hợp Thể thao và Văn hóa tỉnh đã huy động 138 cán bộ, chiến sỹ, y, bác sỹ, dân quân tự vệ, lực lượng cứu hộ cơ sở, cùng các phương tiện hiện đại như xe chữa cháy, máy cắt, thiết bị dò tìm nạn nhân dưới đống đổ nát... Việc kết hợp đồng bộ và nhịp nhàng giữa các lực lượng cho thấy sự chủ động, sẵn sàng ứng phó với các tình huống cháy nổ và cứu hộ phức tạp nhất. Tương tự, năm 2024, tỉnh tổ chức diễn tập quy mô lớn tại trạm biến áp 220 kV Bắc Quang, mô phỏng tình huống cháy do chập điện lan ra nhà dân. Cuộc diễn tập không chỉ giúp lực lượng điện lực phối hợp hiệu quả với PCCC mà còn giúp dân cư quanh khu vực thực hành sơ tán, xử lý ban đầu. Thượng tá Nguyễn Văn Tỵ, Phó Trưởng phòng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, chỉ huy điều hành các lực lượng diễn tập cho biết: “Việc đẩy mạnh diễn tập từ cấp xã, huyện đến cấp tỉnh giúp lực lượng tại chỗ chủ động, phản ứng nhanh, không bị động khi có sự cố xảy ra. Chúng tôi đặc biệt chú trọng huấn luyện cho người dân – những người trực tiếp đối mặt nguy cơ cháy nổ trong đời sống hằng ngày”.

Có thể khẳng định, thực tập phương án chữa cháy và CNCH là một nội dung nghiệp vụ đặc biệt quan trọng của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH. Chính vì vậy, lực lượng luôn chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức diễn tập tại các chợ, cơ quan, doanh nghiệp, trung tâm thương mại và khu dân cư… nhằm nâng cao kỹ năng xử lý tình huống, khả năng phối hợp giữa các lực lượng và hướng dẫn người dân sử dụng thành thạo thiết bị chữa cháy, thoát nạn an toàn khi xảy ra cháy, nổ hoặc sự cố bất ngờ.

Lực lượng chức năng diễn tập chữa cháy tại Toà nhà Viettel Hà Giang.
Lực lượng chức năng diễn tập chữa cháy tại Toà nhà Viettel Hà Giang.

Thông qua diễn tập, nhiều bất cập trong thực tế đã được chỉ ra và khắc phục kịp thời, từ việc bố trí lối thoát nạn, hệ thống báo cháy, phương tiện chữa cháy tại chỗ đến công tác chỉ đạo, điều hành của Ban chỉ huy PCCC cơ sở. Sau mỗi cuộc diễn tập, các đơn vị đều tổ chức họp rút kinh nghiệm, đánh giá toàn diện và cập nhật, bổ sung phương án PCCC và CNCH sát với điều kiện thực tế tại từng địa bàn, công trình. Các buổi diễn tập còn là dịp để tuyên truyền, phổ biến kiến thức PCCC đến cộng đồng, nhất là ở các khu dân cư, chợ, trường học, cơ sở sản xuất, kinh doanh... góp phần lan tỏa phong trào “Toàn dân tham gia PCCC và CNCH”, hướng tới xây dựng xã hội an toàn trước thiên tai, thảm họa. Chị Nguyễn Thị Mai, một tiểu thương tại chợ trung tâm Hà Giang chia sẻ: “Ban đầu tôi khá hoang mang, nhưng được tập luyện nhiều lần, giờ tôi đã biết cách dùng bình chữa cháy mini, xác định hướng gió và thoát hiểm đúng cách. Nếu chẳng may xảy ra cháy thật, tôi không còn sợ như trước”.

Các cuộc diễn tập PCCC và CNCH không đơn thuần là hoạt động hình thức mà thực sự mang lại hiệu quả thực tiễn rõ rệt: Nâng cao năng lực của lực lượng chức năng, phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”, đồng thời tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, kỹ năng phòng cháy của người dân. Đây chính là nền tảng để xây dựng môi trường sống an toàn, phát triển bền vững và đảm bảo an ninh, trật tự tại mỗi địa phương.

Bài, ảnh: Khánh Huyền


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Công an tỉnh chủ động ứng phó thiên tai, đảm bảo an toàn Kỳ thi tốt nghiệp THPT
BHG - Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, thời điểm diễn ra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 (từ ngày 25 đến 28.6) có khả năng xuất hiện mưa lớn vào đêm và sáng sớm. Để chủ động ứng phó, Công an tỉnh cùng các lực lượng chức năng đã chủ động xây dựng phương án, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, đúng kế hoạch, không để bất kỳ thí sinh nào phải bỏ thi vì điều kiện khách quan.
25/06/2025
Xín Mần chủ động phòng, chống thiên tai
BHG - Nhằm chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai (PCTT) và tìm kiếm cứu nạn (TKCN) để ứng phó kịp thời với các loại hình thiên tai, huyện Xín Mần đã triển khai nhiều phương án đảm bảo an toàn về người và tài sản cho người dân.
24/06/2025
Cảnh báo nguy cơ sạt lở, ngập lụt tiếp diễn do mưa lớn
BHG - Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao, từ đêm 20 - 21.6, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, tổng lượng mưa phổ biến từ 50 - 150mm, có nơi trên 200mm. Trong cơn dông đã xuất hiện lốc, sét, gió giật mạnh, gây thiệt hại về tài sản, hoa màu và giao thông.
21/06/2025
Niêm Sơn chủ động ứng phó với thiên tai
BHG - Trước những diễn biến phức tạp, khó lường của thiên tai, xã Niêm Sơn (Mèo Vạc) đã chủ động triển khai các giải pháp nhằm phòng, chống thiên tai, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.
20/06/2025